Huyện Kông Chro tiếp tục chỉ đạo khắc phục hậu quả do mưa bão

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là yêu cầu của đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trong chuyến kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả sau cơn bão số 12 tại xã Đak Song (huyện Kông Chro) vào chiều ngày 8-11.

Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên; đại diện một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Kông Chro và xã Đak Song.

56 ngôi nhà sập và tốc mái

Theo báo cáo của UBND huyện Kông Chro, mặc dù huyện đã triển khai khẩn trương và nghiêm túc các biện pháp ứng phó với cơn bão số 12, song do mưa lớn kèm gió mạnh nên trên địa bàn huyện vẫn xảy ra một số thiệt hại về công trình công cộng, nhà ở và hoa màu; tổng thiệt hại thống kê đến ngày 6-11 ước tính khoảng 1,145 tỷ đồng.

Huyện Kông Chro đã huy động các lực lượng tham gia giúp dân dựng lại nhà ở. Ảnh: Hồng Thi
Huyện Kông Chro đã huy động các lực lượng tham gia giúp dân dựng lại nhà ở. Ảnh: Hồng Thi

Cụ thể, có 2 phòng học mầm non (xã Đak Song) bị tốc mái; tường rào Phòng Tài chính-Kế hoạch bị sập 30 mét, Phòng Văn hóa-Thông tin bị sập 6 mét; đứt đường dây điện tại xã Yang Nam và xã Chư Krey; ngã trụ đỡ và trôi đường ống dẫn nước công trình nước tự chảy tại các làng: Kráp, Bòng, Brang, Kông (xã Đak Tpang); 9 nhà dân bị sập hoàn toàn (xã Đak Song 7 nhà, Đak Pling 1 nhà, Sró 1 nhà); 47 nhà ở bị tốc mái (xã Chư Krey 1 nhà, Đak Song 13 nhà, Yang Trung 1 nhà, thị trấn Kông Chro 3 nhà, Đak Pling 14 nhà, Sró 7 nhà, Đak Kơ Ning 7 nhà và Yang Nam 1 nhà).

Ngoài ra, mưa bão còn khiến cho khoảng 4.700 ha hoa màu (gồm: 3.700 ha mía, 1.000 ha bắp, mì…) sắp đến kỳ thu hoạch bị đổ ngã và ngập úng, ảnh hưởng lớn đến năng suất và chất lượng cây trồng. 2 con trâu, bò của người dân ở xã Ya Ma cũng bị cây ngã đè chết và nước cuốn trôi.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến các làng: H’Ôn, Kliết và Krăc (xã Đak Song) kiểm tra tình hình. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy ân cần hỏi thăm, chia sẻ trước những thiệt hại, mất mát mà các hộ dân phải gánh chịu do thiên tai gây ra; đồng thời tặng phần quà động viên của Thường trực Tỉnh ủy trị giá 3 triệu đồng/hộ cho các hộ có nhà bị sập hoàn toàn và 1 triệu đồng/hộ đối với các hộ có nhà bị tốc mái trong cơn bão số 12 vừa qua.

Bộc bạch với Bí thư Tỉnh ủy, anh Đinh Thơi (làng H’Ôn) bảo rằng, gia đình thuộc hộ nghèo của xã. Nhà anh có tất cả 6 người, trước đây cùng sống trong căn nhà sàn chật hẹp ở cuối làng. Dù có 2 ha lúa rẫy nhưng vẫn không đủ ăn quanh năm. Cơn bão số 12 kèm mưa to, gió lớn đã quật ngã hoàn toàn ngôi nhà khiến cả gia đình anh phải dắt díu đến ở nhờ nhà mẹ vợ. Nay được mẹ vợ cho đất, lực lượng dân quân, thanh niên trong làng hỗ trợ dựng cho ngôi nhà mới để ở, vợ chồng anh rất đỗi vui mừng.

Đồng tâm trạng, ông Đinh Thăng (làng Kliết) xúc động nói: “Vợ mình mất năm ngoái, chỉ còn mỗi mình lên rẫy để lo cho 3 đứa con nhỏ. Vừa rồi gió bão làm sập mất căn nhà, mình đang lo không biết làm sao thì được chính quyền địa phương kêu gọi mọi người hỗ trợ dựng lại căn nhà mới to hơn. Nay còn được lãnh đạo tỉnh xuống thăm, tặng quà, mình biết ơn lắm”.

Huy động lực lượng giúp dân

Trong suốt hành trình kiểm tra thực tế tại xã Đak Song, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang tỏ ra vô cùng phấn khởi vì đâu đâu cũng tràn ngập không khí rộn ràng giúp dân khắc phục hậu quả sau bão. Báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch UBND huyện Kông Chro Phan Văn Trung cho biết: Sau khi tổ chức kiểm tra, nắm bắt tình hình thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra, huyện đã chỉ đạo các xã huy động lực lượng dân quân, công an, đoàn viên, thanh niên và dân làng chung tay giúp đỡ các hộ có nhà ở bị sập, tốc mái sớm sửa chữa, quyết tâm không để hộ dân nào không có nơi cư trú. Huyện còn tranh thủ sự hỗ trợ lực lượng từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với 30 chiến sĩ nhằm nhanh chóng giúp người dân ổn định cuộc sống.

Các chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh hỗ trợ sửa chữa tại một điểm trường mầm non. Ảnh: Hồng Thi
Các chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh hỗ trợ sửa chữa tại một điểm trường mầm non. Ảnh: Hồng Thi

Bên cạnh đó, huyện đã chủ động trích ngân sách hỗ trợ ban đầu cho bà con mua nguyên vật liệu sửa chữa nhà ở với số tiền 5 triệu đồng/hộ có nhà sập hoàn toàn và 2 triệu đồng/hộ có nhà bị tốc mái; bố trí khoảng 60 triệu đồng gấp rút sửa chữa 2 phòng học mầm non để học sinh tiếp tục đến lớp. Mặt khác, huyện chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã cho người dân khẩn trương thu hoạch cây trồng đến vụ; đồng thời hướng dẫn bà con các biện pháp chăm sóc diện tích mía, mì… bị ngã đổ sớm hồi phục và hạn chế mức độ thiệt hại.

“Tính đến thời điểm hiện tại, 41/47 ngôi nhà bị tốc mái đã được khắc phục, 5/9 nhà sập đã được dựng mới lại cho bà con; các cây xanh bị gãy đổ cũng đã được thu dọn gọn gàng. Chậm nhất trong 3 ngày tới, huyện sẽ hoàn thành công tác khắc phục hậu quả trên địa bàn”-ông Trung cho hay.

Với những nỗ lực mà cấp ủy, chính quyền huyện Kông Chro đã làm được trong những ngày qua, bên cạnh biểu dương, đồng chí Dương Văn Trang cũng nhấn mạnh, địa phương cần tiếp tục phát huy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, động viên các ngành, lực lượng tập trung khắc phục những hậu quả còn lại do mưa bão gây ra, nhất là các điểm trường mầm non để học sinh sớm đi học lại; cùng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp, phân bổ hợp lý lực lượng để giúp dân một cách hiệu quả. Về phía huyện, trong phạm vi, quyền hạn của mình, chủ động trích kinh phí để nhanh chóng khắc phục thiệt hại.

Ngoài ra, trong khi thị sát tình hình, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang còn nhận thấy hệ thống nước tự chảy tại các làng ở xã Đak Song hầu hết đã hư hỏng và không còn khả năng sử dụng. Do đó, đồng chí yêu cầu các ngành liên quan của tỉnh phối hợp với huyện nghiên cứu nguồn vốn từ các chương trình hiện có để khôi phục công trình này, giúp bà con có được nguồn nước sạch để sinh hoạt trong thời gian tới.

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null