Huyện Chư Pưh đền bù vượt 500 triệu đồng do tham mưu sai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 24-5, trao đổi với Tiền Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh Nguyễn Minh Tứ cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã làm việc với huyện và thu thập toàn bộ hồ sơ về việc huyện này đền bù sai, vượt 500 triệu đồng cho một hộ dân không đúng quy định.
Trước đó, năm 2016, huyện Chư Pưh thu hồi 3.000 m2 đất trồng cây lâu năm ở thôn Plei Djiêk (thị trấn Nhơn Hòa) để chuyển đổi sang đất thương mại dịch vụ và đấu giá thành công 12 tỷ đồng. Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (TP. Pleiku) được giao khu đất trên và tiến hành xây dựng trạm xăng dầu Petrolimex-Cửa hàng số 43. 
Huyện Chư Pưh cũng đã đền bù 5,5 tỷ đồng cho hộ cá nhân tên N. là chủ khu đất 3.000 m2. Trong đó 500 triệu đồng tiền đền bù sai là tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho gia đình ông N. bởi theo quy định, việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp chỉ áp dụng đối với người làm nông nghiệp thuần túy trên chính mảnh đất đó, còn ông N. là hộ gia đình kinh doanh nông sản không thuộc đối tượng được hỗ trợ. 
Khu đất 3.000m2 trong đó có 1.500m2 đất lúa giờ đã được xây Trạm xăng dầu. Ảnh: Báo Tiền Phong
Khu đất 3.000 m2 trong đó có 1.500 m2 đất lúa giờ đã được xây Trạm xăng dầu. Ảnh: Báo Tiền Phong
Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh: Khi công an tỉnh xuống làm việc, mở bản đồ sử dụng đất của huyện phát hiện trong 3.000 m2 đất trồng cây lâu năm (trước khi chuyển đổi thành đất TMDV) có 1.500 m2 đất lúa. Nguyên nhân do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xác định nguồn gốc sai, dẫn đến việc tham mưu chuyển đổi sai. “Sai ở đây là đất lúa phải trình HĐND tỉnh cho phép chuyển đổi sang đất thương mại, dịch vụ. Tuy nhiên, họ không trình đất lúa mà trình đất trồng cây lâu năm”-ông Tứ lý giải. 
Khi công an phát hiện việc đền bù sai, đầu năm 2022, hộ cá nhân tên N. đã đem số tiền 500 triệu đồng nộp lại cho Phòng Tài nguyên và Môi trường, hoàn trả vào ngân sách huyện.
Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh, việc tham mưu cho huyện đền bù sai, vượt quá 500 triệu đồng tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp xảy ra ở thời điểm ông Lê Việt Hưng là Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường. Còn việc tham mưu dẫn đến chuyển đổi 3.000 m2 đất trồng cây lâu năm (trong đó có 1.500 m2 đất lúa) ở thời điểm ông Trần Văn Cường, làm Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường. Hiện ông Cường là Bí thư xã Ia Phang (huyện Chư Pưh).
PHƯƠNG VI (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Dừa Gia Lai vươn mình giữa Trường Sa

Dừa Gia Lai vươn mình giữa Trường Sa

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, những hàng dừa xanh từ Gia Lai vươn mình mạnh mẽ trước nắng gió biển đảo. Không chỉ tạo bóng mát, mỗi cây dừa còn mang theo tình cảm của đất liền gửi đến đảo xa, trở thành biểu tượng của sức sống bền bỉ, niềm tin son sắt và tình yêu biển đảo quê hương.

Pleiku huy động trên 380 triệu đồng triển khai các hoạt động Tháng Nhân đạo 2026

Pleiku huy động trên 380 triệu đồng triển khai các hoạt động Tháng Nhân đạo 2026

(GLO)- Ngày 1-6, ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết: Trong Tháng Nhân đạo năm 2026, tổng số tiền vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để triển khai các hoạt động nhân đạo trên địa bàn phường Pleiku đạt 381,5 triệu đồng.

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

(GLO)- Đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Hội Người mù Việt Nam đã tổng kết và trao giải cuộc thi Khắc sâu lời Bác - tỏa sáng tấm gương “Tàn nhưng không phế”, lan tỏa những câu chuyện cảm động về tinh thần vượt khó của người khiếm thị.

 Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, đảo Sinh Tồn Đông vẫn xanh mướt những vườn rau, hàng phong ba, bàng vuông trước nắng gió khắc nghiệt. Những mầm xanh trên cát mặn không chỉ giúp bảo đảm đời sống bộ đội mà còn thể hiện ý chí, nghị lực và tinh thần tự lực, tự cường của quân dân trên đảo.

null