Huy động nguồn vốn xã hội hóa để xóa nhà tạm, nhà dột nát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đóng góp kinh phí để thực hiện chương trình.

Các nguồn vốn xã hội hóa đã tạo điều kiện cho hộ nghèo sớm ổn định cuộc sống và giúp địa phương hoàn thành mục tiêu đề ra.

Từ đầu năm đến nay, xã Cửu An đã sửa chữa 5 căn nhà và xây dựng 6 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí hơn 1,25 tỷ đồng. Trong đó, vốn Nhà nước hỗ trợ 530 triệu đồng; doanh nghiệp, người dân ủng hộ 86 triệu đồng; các gia đình đóng góp gần 635 triệu đồng và lực lượng quân đội hỗ trợ 572 ngày công.

Anh Nguyễn Văn Nhi (thôn An Điền Bắc, xã Cửu An) cho biết: Vì điều kiện kinh tế khó khăn nên gia đình tôi phải sống trong căn nhà cũ nát. Đầu tháng 3 vừa qua, được xã hỗ trợ đất đổ nền, Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên hỗ trợ 60 triệu đồng, Trung đoàn 1 (Sư đoàn 2) hỗ trợ công lao động và 1.000 viên gạch, vợ chồng tôi vay mượn thêm 10 triệu đồng để xây dựng căn nhà chắc chắn.

duoc-ho-tro-kinh-phi-vat-lieu-ngay-cong-gia-dinh-anh-nguyen-van-nhi-thon-an-dien-bac-xa-cuu-anxay-dung-ngoi-nha-chac-chan-anh-an-phat.jpg
Được hỗ trợ kinh phí, vật liệu, ngày công gia đình anh Nguyễn Văn Nhi (thôn An Điền Bắc, xã Cửu An) xây dựng ngôi nhà chắc chắn. Ảnh: A.P

Ông Trần Hoàng Quang-Phó Bí thư Đảng ủy, quyền Chủ tịch UBND xã Cửu An-cho hay: “Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát xã đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân ủng hộ kinh phí, vật liệu, ngày công để thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Nhờ kịp thời huy động các nguồn vốn xã hội hóa, đến nay, xã đã hoàn thành kế hoạch đề ra”.

Tại phường Ngô Mây, cán bộ, người dân, doanh nghiệp đã đóng góp hàng chục triệu đồng, hàng trăm ngày công cùng nhiều vật liệu giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo sửa chữa, xây dựng nhà ở. Với tinh thần tương thân tương ái, ngày 12-5 vừa qua, gia đình bà Lê Thị Tâm (tổ 4) đã ủng hộ phường Ngô Mây 50 triệu đồng.

“Tôi thấy chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát hết sức nhân văn, thiết thực. Vì vậy, tôi đã vận động con cháu gom góp ít tiền để chia sẻ một phần khó khăn với các hộ nghèo, cận nghèo để họ được an cư, có thêm động lực vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm ổn định cuộc sống”-bà Tâm chia sẻ.

gia-dinh-ba-le-thi-tam-to-4-phuong-ngo-may-ung-ho-kinh-phi-chung-tay-xoa-nha-tam-nha-dot-nat-anh-an-phat.jpg
Bà Lê Thị Tâm (thứ 2 từ trái sang, tổ 4, phường Ngô Mây) ủng hộ kinh phí cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: A.P

Còn ông Trần Quang Kiên-Giám đốc Nhà máy Đường An Khê thì thông tin: “Những năm qua, Nhà máy thường xuyên chung tay, góp sức cùng địa phương thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Hưởng ứng phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, Nhà máy ủng hộ thị xã 120 triệu đồng, góp phần cùng địa phương sửa chữa, xây dựng nhà cho hộ nghèo, để không ai bị bỏ lại phía sau”.

Nhằm huy động hiệu quả các nguồn vốn xã hội hóa, Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát thị xã An Khê có thư ngỏ kêu gọi sự ủng hộ chương trình của các tổ chức, cá nhân. Từ khi phát thư kêu gọi, Ban Chỉ đạo thị xã đã tiếp nhận hơn 2 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Ông Huỳnh Minh Thiện-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã-khẳng định: “Sự đóng góp của các công ty, nhà máy và người dân không chỉ là sự hỗ trợ về kinh phí, giúp thị xã hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, sự quan tâm, sẻ chia trách nhiệm của toàn xã hội đối với những gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở, giúp họ sớm an cư, ổn định cuộc sống”.

Có thể bạn quan tâm

Những mái ấm ở vùng khó

Những mái ấm ở vùng khó

(GLO)- Ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đã lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc. Những ngôi nhà mới không chỉ góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn mà còn mở ra hy vọng về một cuộc sống tươi sáng hơn cho hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo.

Cả nước có 23 tỉnh, thành không còn nhà tạm, nhà dột nát

Cả nước có 23 tỉnh, thành không còn nhà tạm, nhà dột nát

(GLO)- Theo Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, đến nay có thêm 2 địa phương (Hải Dương và Cà Mau) hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát (dự kiến công bố trong tháng 6-2025), nâng tổng số địa phương không còn nhà tạm, nhà dột nát là 23/63 địa phương.

Vợ chồng ông Siu Kra-bà Siu Bôm (làng C, xã Gào, TP. Pleiku) vui mừng vì được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà.

Yên vui trong những ngôi nhà mới

(GLO)- Từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, hàng ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được ở trong những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố. Từ đây, bà con có thể yên tâm lao động sản xuất để vươn lên trong cuộc sống.

Gia Lai: 6.465/8.155 căn nhà đã hoàn thành

Gia Lai: 6.465/8.155 căn nhà đã hoàn thành

(GLO)- Tin từ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Gia Lai cho biết, đến chiều 12-6, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng, sửa chữa 7.917 căn nhà (đạt 97,08% so với kế hoạch). Trong đó, 6.465/8.155 căn nhà xây dựng đã hoàn thành.

Mái ấm nghĩa tình

Mái ấm nghĩa tình

(GLO)- Nhờ sự vận động, kết nối của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có thêm điều kiện xây dựng nhà ở khang trang, kiên cố. Những mái ấm nghĩa tình này đã góp phần cải thiện đời sống người dân.

Niềm vui an cư

Niềm vui an cư

(GLO)- Trước mùa mưa bão năm nay, hàng ngàn hộ dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ổn định trong những mái nhà vững chãi. Niềm vui ánh lên trên từng gương mặt khi họ đón những cơn mưa đầu mùa trong ngôi nhà mới kiên cố, an toàn.

null