Huế lên kế hoạch đặc biệt khi đăng cai Năm Du lịch quốc gia và Festival Huế 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong quý II/2025, thành phố Huế sẽ đẩy mạnh triển khai các kế hoạch xúc tiến đầu tư, quảng bá ở nội địa cũng như châu Âu; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên toàn tỉnh.

Đại Nội Huế. (Ảnh: Vương Công Nam)
Đại Nội Huế. (Ảnh: Vương Công Nam)

Đăng cai Năm Du lịch quốc gia và Festival Huế 2025, thành phố Huế có cơ hội quảng bá sâu rộng hơn nữa những di sản, văn hóa truyền thống, điểm đến đã và đang “gây thương nhớ” trong lòng du khách trong nước và quốc tế. Đặc biệt, với vai trò “chủ nhà” của Năm Du lịch quốc gia 2025, Sở Du lịch thành phố Huế đã lên kế hoạch cho một năm tưng bừng các hoạt động.

Tối qua, ngày 25/3, tại sân khấu ven bờ sông Hương, lễ khai mạc với chủ đề “Huế - Kinh đô xưa, vận hội mới” gắn với Festival Huế 2025 vừa chính thức khai mạc. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước, góp phần quảng bá, truyền cảm hứng đi du lịch tới đông đảo người dân, tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phục hồi và phát triển nhanh, bền vững.

Theo thông tin từ Sở Du lịch thành phố Huế, trong quý II/2025, Sở này sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức chương trình Giao lưu Ẩm thực Quốc tế Huế; tổ chức hội nghị xúc tiến, quảng bá loại hình du lịch nông thôn thành phố Huế kết hợp tổ chức chương trình famtrip khảo sát tiềm năng các điểm du lịch, sản phẩm du lịch nông thôn.

Bên cạnh đó, Huế sẽ đẩy mạnh triển khai xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch Huế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; tham gia Tuần Văn hóa - Du lịch và chương trình Giới thiệu du lịch, ẩm thực, làng nghề Việt Nam, kết nối doanh nghiệp nhân Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 tại thị trường châu Âu; tham gia Hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2025, Ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa phương cũng tiếp tục kế hoạch xúc tiến, quảng bá du lịch ở nước ngoài; đón đoàn famtrip Australia tham quan trải nghiệm sản phẩm du lịch tại Huế; tổ chức chương trình “Chào Hè - Huế 2025”...

Tiết mục nghệ thuật trong lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Tiết mục nghệ thuật trong lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Trước đó, trong quý I/2025, thành phố Huế đã đặc biệt tập trung vào các hoạt động chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia và Festival Huế 2025. Không chỉ tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Huế ban hành kế hoạch tổ chức, khai mạc Năm Du lịch quốc gia và Festival Huế 2025, hoàn thành xây dựng clip giới thiệu chương trình chuỗi hoạt động, địa phương còn đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá sự kiện du lịch quốc gia.

Ngoài ra, Huế đã tổ chức chương trình chào đón du khách đầu tiên đến Huế bằng đường hàng không, đường hàng hải năm 2025; triển khai các nhiệm vụ về xúc tiến, quảng bá du lịch Huế tại châu Âu; xây dựng dự thảo kế hoạch tổ chức “Tuần Văn hóa - Du lịch - Xúc tiến đầu tư Huế” tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Du lịch thành phố Huế thời gian qua cũng tập trung tuyên truyền, quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch, ẩm thực, sản phẩm, dịch vụ du lịch của địa phương thông qua các website và các trang mạng xã hội; xây dựng sản phẩm du lịch mới…

Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Những sứ giả văn hóa tại thủ đô

Những "sứ giả văn hóa" tại thủ đô

(GLO)- Tết này, hai nhóm nghệ nhân Jrai, Bahnar của Gia Lai đang sinh sống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) lại một năm nữa xa nhà làm nhiệm vụ “sứ giả văn hóa”, quảng bá bản sắc đến với khách du xuân.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Rừng cổ thụ huyền bí quanh thác nước làng Á.

Rừng cổ thụ quanh thác nước làng Á

(GLO)- Không ồn ào bởi dòng nước đổ từ trên cao, thác nước làng Á (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) cuốn hút mọi người bằng rừng cổ thụ với những bộ rễ lộ thiên khổng lồ nằm ngay dưới chân thác.

Nâng cao vị thế du lịch Gia Lai

Nâng cao vị thế du lịch Gia Lai

(GLO)- Tỉnh Gia Lai được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 với nhiều sự kiện, lễ hội đặc sắc, kết hợp thế mạnh rừng và biển, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

'Mái nhà chênh vênh' ở Tà Xùa thành điểm check-in độc nhất vô nhị

'Mái nhà chênh vênh' ở Tà Xùa thành điểm check-in độc nhất vô nhị

Phóng tầm mắt giữa đại ngàn Tây Bắc hùng vĩ, một mái nhà chênh vênh tại xã Tà Xùa, tỉnh Sơn Lan trở thành tọa độ sống ảo được săn đón nhất hiện nay. Vị trí đắc địa giúp du khách dễ dàng sở hữu bức ảnh 'chạm mây', biến nơi đây thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ của những đôi chân cuồng đi.

Trải nghiệm trà đạo ở phố Núi

Trải nghiệm trà đạo ở phố núi Pleiku

(GLO)- Có một không gian lặng lẽ dành cho trà tại Tâm Việt Trà Quán (192 Nguyễn Thái Bình, phường Hội Phú). Đây là nơi hiếm hoi ở phố núi Pleiku mang đến trải nghiệm thú vị cho những người đam mê thức uống tao nhã này.

null