Hơn 400 công ty cam kết tái thiết Ucraine sau xung đột

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Tại Hội nghị Khôi phục Ucraine ở London, Anh diễn ra ngày 21/6, hơn 400 công ty toàn cầu đã cam kết hỗ trợ để tái thiết nền kinh tế Ukraine sau xung đột.
Một khu vực ở Ucraine bị phá hủy. Ảnh: Politico

Một khu vực ở Ucraine bị phá hủy. Ảnh: Politico

Trong đó, Anh sẽ hỗ trợ song phương cho Ukraine 240 triệu bảng Anh (305 triệu USD). Còn với Mỹ, theo CNN, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết Mỹ sẽ gửi thêm 1,3 tỷ USD hỗ trợ tài chính cho Ukraine để "đại tu mạng lưới năng lượng", và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng quan trọng khác.

Mỹ đã cung cấp 63 tỷ USD cho Kiev kể từ khi xung đột Nga- Ucraine nổ ra vào tháng 2/2022.

Đối với nhiều quốc gia, việc hỗ trợ Ukraine giống như một "canh bạc" đáng tham gia, khi EU nỗ lực ngăn chặn thảm họa kinh tế và nhân đạo ở châu Âu. Theo Ngân hàng Thế giới, Liên hợp quốc và Ủy ban châu Âu, khoản tiền cần thiết đã là 411 tỷ USD - và con số này sẽ chỉ tăng lên khi xung đột tiếp diễn. Con số khổng lồ này sẽ tiếp tục tăng, nếu như xung đột Nga – Ukraine còn kéo dài.

Trên thực tế Kiev cần nguồn huy động không chỉ có khí tài. “Các khí tài quân sự bổ sung có thể được cung cấp, nhưng lực lượng dự bị động viên không phải là vô hạn. Có vẻ như các đồng minh phương Tây của Ukraine chưa sẵn sàng tiến hành cuộc chiến cho tới người Ukraine cuối cùng”, ông Putin nói tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga ngày 22/6.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga đã ký hợp đồng bổ sung 114.000 binh sĩ thông qua các kênh thông thường, và có lực lượng thường trực gồm 52.000 tình nguyện viên. Nhóm dự bị đang tham gia các khóa đào tạo cần thiết.

Theo giới chức Nga, trong số những tổn thất Ukraine gánh chịu khi thực hiện chiến dịch phản công từ ngày 4 – 21/6, có 13 trong số 81 xe tăng do phương Tây cung cấp đã bị phá hủy.

Có thể bạn quan tâm

Gặp nhau tại Rome, thông tin thảo luận giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine vẫn chưa được công bố

Gặp nhau tại Rome, thông tin thảo luận giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine vẫn chưa được công bố

(GLO)- Ngày 26/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp trực tiếp tại Vatican, Rome (Italia) trong tang lễ Giáo hoàng Francis, đánh dấu lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo đối thoại kể từ sau cuộc tranh cãi căng thẳng tại Nhà Trắng vào tháng 2.

Toàn cảnh vụ thảm sát du khách ở Kashmir khiến quan hệ Pakistan và Ấn Độ căng thẳng

Toàn cảnh vụ thảm sát du khách ở Kashmir khiến quan hệ Pakistan và Ấn Độ căng thẳng

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan đang leo thang sau vụ tấn công du khách của các tay súng ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Vụ việc đã dẫn đến các hành động trả đũa lẫn nhau và làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra đối đầu quân sự mới giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.