Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Tài nguyên và Môi trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 9-1, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nhằm đánh giá toàn diện các mặt hoạt động của toàn ngành trong năm 2016, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2017. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dự và chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.

 

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Trần Dung
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Trần Dung

Trong năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hành chính; công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực quản lý đất đai, địa chất khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, lĩnh vực biển và hải đảo, viễn thám... Ngành đã ban hành và phối hợp ban hành theo thẩm quyền 48 thông tư và 08 thông tư liên tịch; phối hợp với Bộ Tư pháp rà soát sửa đổi các luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh nhằm loại bỏ rào cản cho thu hút đầu tư, kinh doanh; tiếp tục rà soát chính sách, pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường.

Trong năm, toàn ngành đã tiến hành 1.816 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 6.411 tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, bao gồm: 357 cuộc thanh tra, kiểm tra về đất đai, 559 cuộc thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường, 310 cuộc thanh tra, kiểm tra về khoáng sản, 141 cuộc thanh tra, kiểm tra về tài nguyên nước…; xử phạt vi phạm hành chính 60,86 tỷ đồng thu hồi 5.348,56 ha đất và 58,71 tỷ đồng.

Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp tục được quan tâm nhằm giải quyết những bức xúc, điểm nóng nhất là khiếu kiện về đất đai. Năm 2016, ngành đã tiếp nhận 11.467 lượt đơn thư, trong đó có 7.536 đủ điều kiện xử lý; đã có văn bản hướng dẫn hoặc chuyển cơ quan thẩm quyền giải quyết 5.657 đơn thư, đạt 75,06% vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao. Ngành cũng đã tích cực kiểm tra, hoàn thành các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để đối với 395/439 cơ sở cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; xử lý kịp thời các điểm nóng môi trường. Nguồn thu từ đất đai tính đến 15-11-2016 đạt 68,8 tỷ đồng, chiếm 8,07% thu ngân sách nhà nước, và 20,06% thu ngân sách nội địa.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và định hướng phát huy nguồn lực về tài nguyên và bảo vệ môi trường cho phát triển kinh tế xã hội bền vững của đất nước trong giai đoạn tới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã đánh giá cao nỗ lực và kết quả của toàn ngành tài nguyên và môi trường trong năm 2016. Phó thủ tướng nhấn mạnh: “Ngành Tài nguyên và Môi trường cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh kịp thời các quy định mới để đáp ứng như cầu thực tiễn; các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của ngành phải gắn với ứng phó biến đổi khí hậu và tái cấu trúc các ngành. Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng các dự án tài nguyên; không cho đầu tư xây dựng các dự án không đảm bảo về vệ sinh môi trường, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; xây dựng đề án chống ô nhiễm môi trường ở các thành phố lớn.Tập trung cải cách hành chính gắn cải cách thủ tục hành chính với quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật; chấn chỉnh nâng cao kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, xử lý nghiêm các cán bộ có hành vi nhũng nhiễu”.

Trần Dung

Có thể bạn quan tâm

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

(GLO)- Ngày 25-8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025. Tại hội nghị, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 21-8, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Niê Ta - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại một số đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai.

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho người dân

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho người dân

(GLO)- Bằng cách đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền và gắn phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) với các hoạt động an sinh xã hội, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa pháp luật đến gần hơn với nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ngay từ cơ sở.

Cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Ia Mơ củng cố hệ thống biển bảng trong đơn vị. Ảnh: N.T

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập

(GLO)- Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ đang triển khai nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập đơn vị (7/11/1976 - 7/11/2026). Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ ôn lại truyền thống và phát huy tinh thần đoàn kết hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

null