Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 17-1, tại trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2021. Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngoài ra, còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Trung ương tại Đà Nẵng, Vụ Địa phương II tại TP. Hồ Chí Minh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Thi
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Thi

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Trung ương; đồng thời, có nhiều đổi mới trong cách thức tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương trong toàn Đảng bộ. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng-chống dịch, vừa bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các chỉ tiêu kinh tế-xã hội cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết năm 2021 đề ra. Công tác phòng-chống dịch Covid-19 được triển khai quyết liệt theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia; nhận định đúng diễn biến tình hình, chỉ đạo triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó với tình huống dịch bệnh để đảm bảo sức khỏe, sự an toàn cho người dân và các lực lượng tham gia chống dịch.

Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường nắm bắt, định hướng dư luận xã hội. Công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục được chú trọng; đôn đốc công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai tích cực.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu quán triệt tinh thần hội nghị. Ảnh: Hồng Thi
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Thi


Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng quy định; chỉ đạo tổ chức đại hội phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2021-2026) thành công tốt đẹp. Lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở...

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn thực hiện nghiêm quy chế làm việc; chú trọng đổi mới phương thức, thực hiện Điều lệ Đảng, các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; tổ chức điều hành hoạt động, duy trì lịch sinh hoạt, ban hành các văn bản theo thẩm quyền; chỉ đạo chuẩn bị nội dung và tổ chức tốt các cuộc họp, hội nghị và làm việc với các cơ quan Trung ương, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Phát biểu quán triệt tinh thần hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đồng thời, gắn kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ được giao với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, cần chú trọng xác định, nhận diện việc có hay không những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ lãnh đạo các ngành.

Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu rõ: Đối với kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trên cơ sở nghiên cứu dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2021, cần tập trung phân tích kỹ lưỡng những kết quả đã và chưa đạt được; làm rõ những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân; từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. Đối với kiểm điểm cá nhân các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cần tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào những hạn chế, khuyết điểm, làm rõ trách nhiệm của những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, hướng khắc phục; gắn kết quả kiểm điểm tập thể với vai trò, trách nhiệm của cá nhân từng Ủy viên Ban Thường vụ. Việc kiểm điểm phải trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn, cầu thị theo đúng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng và quy định của các cấp.

 

HỒNG THI

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

Ấm no một dải biên cương

Ấm no một dải biên cương

(GLO)- Những công trình hạ tầng, mô hình sinh kế bền vững cùng sự đồng hành của chính quyền và lực lượng vũ trang đang giúp đời sống người dân vùng biên khu vực phía Tây tỉnh đổi thay rõ rệt.

null