Từ khóa: hội họa

Những tên tuổi mỹ thuật Đông Dương trở lại

Những tên tuổi mỹ thuật Đông Dương trở lại

Cùng với sự "vươn khơi" của mỹ thuật VN ra thế giới qua nhiều triển lãm quốc tế và đấu giá đình đám thì gần đây, việc tái xuất các tên tuổi hội họa xưa Trường Mỹ thuật Đông Dương tại VN cũng góp phần làm cho thị trường tranh trong nước thêm hấp dẫn, sôi động…
Tin tức sáng 3-1: Nâng sức cạnh tranh để thu hút nguồn đầu tư chất lượng cao

Tin tức sáng 3-1: Nâng sức cạnh tranh để thu hút nguồn đầu tư chất lượng cao

(GLO)- 

Bản tin hôm nay có những thông tin sau: 1 tác giả Gia Lai đạt giải cuộc thi vẽ tranh “Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa”; “Hộ chiếu” cho nông sản Gia Lai xuất ngoại; Hội viên nông dân ở Gia Lai giảm mạnh, do đâu?; Nâng sức cạnh tranh để thu hút nguồn đầu tư chất lượng cao…

Đầu Xuân thăm bảo tàng mỹ thuật tư nhân độc đáo xứ Đoài

Đầu Xuân thăm bảo tàng mỹ thuật tư nhân độc đáo xứ Đoài

Bảo tàng nghệ thuật của hoạ sĩ Phan Thị Ngọc Mỹ ở thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn huyện Quốc Oai, Hà Nội là một trong những bảo tàng mỹ thuật tư nhân đầu tiên ở Việt Nam. Nơi đây đang lưu giữ hàng trăm bức tranh, phù điêu quý hiếm của các hoạ sĩ thế hệ trước như Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Gia Trí…Đầu xuân Tân Sửu 2021, hãy cùng báo Lao Động đến thăm bảo tàng độc đáo này.
"Giọng điệu" khác của hội họa

"Giọng điệu" khác của hội họa

(GLO)- Không lạ trong giới trong hội họa, song những năm gần đây, tranh sơn khắc mới được một số họa sĩ Phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) chọn thể nghiệm. Và lạ thay, thể loại tranh này đã chuyển tải thật sắc nét vẻ hoang sơ, thô mộc đặc trưng của một vùng sơn nguyên. “Giọng điệu“ khác biệt ấy còn kể lại những câu chuyện của đời sống hôm nay một cách đầy cuốn hút.
Vẽ tranh trên đá

Vẽ tranh trên đá

(GLO)-Từ ký ức tuổi thơ với những trò chơi cùng đá cuội, sẵn niềm đam mê hội họa, anh Dương Đức Hòa, giáo viên Mỹ thuật Trường THCS Kon Chiêng (xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang) đã định hình cho mình một hướng đi mới lạ, đó là vẽ tranh trên đá.
Mỹ thuật hướng về cộng đồng

Mỹ thuật hướng về cộng đồng

(GLO)- Triển lãm mỹ thuật khu vực Nam miền Trung-Tây Nguyên (khu vực V) lần thứ 25 đã bị hủy vào phút cuối để tập trung phòng-chống dịch Covid-19. Gần 130 tác phẩm thuộc các thể loại hội họa, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt, mỹ thuật ứng dụng được chuyển về trưng bày tại Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai để Hội đồng nghệ thuật Trung ương chấm giải.