(GLO)- Những năm qua, chương trình “Phòng Tin học cho em” được triển khai tại các trường học còn khó khăn về cơ sở vật chất trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai, tạo điều kiện để học sinh vùng khó tiếp cận Tin học, bắt nhịp với thời đại số.
(GLO)- Sau 1 năm triển khai, mô hình “Kho gạo yêu thương” đã trở thành điểm tựa cho 75 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Ðình Chiểu (xã Gào, tỉnh Gia Lai). Từ nguồn hỗ trợ của mô hình, các em học sinh dân tộc thiểu số đến lớp học chữ không chỉ no bụng mà còn ấm lòng.
(GLO)- Sáng 9-6, tại TP. Pleiku, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng sáng tác văn học trẻ-văn học dân tộc thiểu số năm 2025, với sự tham gia của 45 học sinh đến từ các trường THCS, THPT trên địa bàn.
(GLO)- Ngày 5-6, Lữ đoàn 234 (Quân đoàn 34) phối hợp với UBND huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) trao kinh phí hỗ trợ cho các em học sinh dân tộc thiểu số theo Chương trình “cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em đến trường”.
(GLO)- Sáng 22-3, Trường Tiểu học Anh Hùng Núp (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức hoạt động trải nghiệm “Giao lưu tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số (HSDTTS)-Chúng em hành quân theo bước chân những người anh hùng”.
(GLO)- Theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ, học sinh, học viên bán trú được hỗ trợ tiền ăn là 936.000 đồng/tháng; nếu tự túc chỗ ở thì được hỗ trợ thêm 360.000 đồng /tháng và 15 kg gạo/tháng.
(GLO)- Trong 2 ngày (12 và 13-3), tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), 150 em học sinh dân tộc thiểu số Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Chư Păh được tham gia Chương trình khám sức khỏe tổng quát miễn phí.
(GLO)- Báo Gia Lai trích đăng nội dung UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan việc thi công tỉnh lộ 669 từ An Khê đi Kbang nhưng chưa đấu nối với đường dân sinh; chỉ tiêu tuyển sinh tại Trường THPT DTNT Đông Gia Lai, Trường THCS DTNT Đak Pơ ít không đáp ứng nhu cầu học tập;...
(GLO)- Hành trình thắp sáng ước mơ tri thức cho học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) ở Gia Lai có sự tham gia của không ít thầy cô giáo từng lớn lên từ làng. Ý thức mạnh mẽ về giá trị của việc học, họ quyết tâm quay trở về nơi mình bắt đầu để chung tay dìu dắt, “truyền lửa” và lan tỏa tình yêu con chữ.
(GLO)- Đối với các em học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) thì trường nội trú chính là ngôi nhà thứ hai-nơi chuẩn bị hành trang và chắp cánh ước mơ để các em vững bước vào tương lai.
(GLO)- 285 học sinh dân tộc thiểu số Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Gia Lai được đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai khám tầm soát và tư vấn các bệnh lý về mắt trong Chương trình “Chung tay bảo vệ đôi mắt sáng cho học sinh Gia Lai” vào sáng 18-5.
Ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk đã triển khai mạnh mẽ hoạt động đưa văn hóa truyền thống truyền dạy cho học sinh dân tộc thiểu số nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc ở các địa phương.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trả lời kiến nghị của cử tri về giải quyết chế độ cho cựu thanh niên xung phong; miễn, giảm học phí cho học sinh dân tộc thiểu số.
(GLO)- Sáng 26-4, đoàn giám sát của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai đã làm việc với Trường Cao đẳng Gia Lai và Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh về việc thực hiện công tác huy động, tuyển sinh học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) tiếp tục đi học sau khi tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022 đến ngày 30-3-2023 tại các đơn vị.
(GLO)- Sáng 24-4, đoàn giám sát do ông Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND huyện Đức Cơ về việc huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp đối với bậc THCS năm học 2022-2023 và tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) tiếp tục đi học sau khi tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022 đến ngày 30-3-2023.
(GLO)- Sáng 19-4, Đoàn giám sát do bà Võ Thị Bảo Ngân-Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND huyện Chư Pưh về thực hiện công tác huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp đối với bậc THCS năm học 2022-2023 và tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) tiếp tục đi học sau khi tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022 đến ngày 30-3-2023 trên địa bàn.
(GLO)- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Đoa vừa tổ chức thi giao lưu tiếng Việt cụm chuyên môn số 1 với sự tham gia của 9 trường tiểu học đang dạy học bộ sách Cánh diều.
(GLO)- Chiều 25-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì cuộc họp về việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) lớp 1, lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022 và đánh giá việc triển khai thực hiện chương trình SGK lớp 1 năm học 2020-2021. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) tỉnh, đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.
(GLO)- Sáng 20-1, UBND huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Tập đoàn Bảo Việt tổ chức khánh thành công trình Trường Mẫu giáo Đak Rong (xã Đak Rong).
(GLO)- Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều cách làm sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, là điểm sáng của giáo dục vùng khó.
(GLO)- Tâm huyết của thầy-cô giáo nơi vùng khó là điều đáng trân quý, song dường như vẫn chưa đủ sức “níu chân“ nhiều học sinh ở lại với trường, với lớp. Xuất phát từ thực tế đó, nhiều cơ sở giáo dục đứng chân tại vùng khó khăn đã chủ động, sáng tạo triển khai những mô hình hay và ý nghĩa, quyết tâm đưa bằng được học sinh đến trường.
(GLO)- Ngày 5-11, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chùa Mỹ Thạch (thị trấn Chư Sê) và Đoàn thiện nguyện TP. Hà Nội tổ chức tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn huyện.
(GLO)- Năm học 2020-2021, toàn tỉnh Gia Lai có khoảng 36.000 học sinh lớp 1 được học sách giáo khoa (SGK) của chương trình giáo dục phổ thông mới. Sau 3 tuần học tập, đa số giáo viên, phụ huynh cho rằng các em học sinh khá hào hứng đón nhận SGK mới. Tuy nhiên, để SGK lớp 1 mới phát huy hiệu quả thì còn nhiều việc phải làm.