Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục bán tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp tục bán thêm 2,75 triệu cổ phiếu BAPI sau khi bán cổ phần tại Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai để trả nợ gốc trái phiếu, khách sạn Hoàng Anh Gia Lai…

Thêmcổ phiếu bất động sản lên sàn

Tuần qua, VN-Index tăng 24,75 điểm lên mức 1.154,68 điểm. Tương tự, HNX-Index tăng 1,72 điểm lên mức 232,76 điểm. Trên sàn HoSE, khối ngoại bán ròng 4 phiên liên tiếp với 47,25 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại bán ròng 1,27 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng hơn 24 tỷ đồng. Trên thị trường Upcom, khối ngoại bán ròng 4 phiên với 694 triệu đơn vị, giá trị bán ròng gần 168 tỷ đồng.

Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 2 - 5/1 trên toàn thị trường, khối ngoại đã trở lại bán ròng hơn 55,46 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 1.193 tỷ đồng.

297 triệu cổ phiếu TAL của Công ty CP Đầu tư Bất động sản Taseco sẽ lên sàn HNX vào ngày 9/1.

297 triệu cổ phiếu TAL của Công ty CP Đầu tư Bất động sản Taseco sẽ lên sàn HNX vào ngày 9/1.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo về việc giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land) trên Upcom với mã chứng khoán TAL.

Theo đó, vào ngày 9/1, 297 triệu cổ phiếu TAL sẽ giao dịch trên Upcom với giá tham chiếu trong ngày chào sàn là 21.000 đồng/cổ phiếu. Taseco Land là một trong hai công ty thành viên của Công ty CP Tập đoàn Taseco.

Tính đến cuối tháng 9/2023, tổng tài sản Taseco Land xấp xỉ 10.060 tỷ đồng, tăng 28% so với thời điểm đầu năm. Trong khi đó, nợ phải trả hơn 6.234 tỷ đồng, tăng gần 54% so với đầu năm 2023. Hiện Taseco Land có vốn điều lệ 2.970 tỷ đồng, trong đó Taseco Group nắm giữ 69,34% vốn.

Công ty CP Chứng khoán Thành Công (mã chứng khoán: TCI), tổ chức liên quan ông Nguyễn Quốc Việt -Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty CP Pin Ắc quy miền Nam (mã chứng khoán PAC) đăng ký mua 7 triệu cổ phiếu PAC để nâng sở hữu lên 15% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 9/1 - 7/2. Ước tính TCI phải bỏ ra số tiền khoảng 174 tỷ đồng để mua vào 7 triệu cổ phiếu PAC.

Trước đó, từ ngày 14 - 15/12/2023, Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean - tổ chức liên quan ông Nguyễn Quốc Việt đã mua vào 3 triệu cổ phiếu PAC để nâng sở hữu lên 3 triệu cổ phiếu (tương ứng 6,46% vốn điều lệ) và trở thành cổ đông lớn tại PAC. Tuy nhiên, từ ngày 28 - 29/12/2023, Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean lại bán ra toàn bộ 3 triệu cổ phiếu PAC để giảm sở hữu về 0% vốn điều lệ.

Một diễn biến đáng lưu ý khác, PAC bất ngờ thông qua thay đổi thời gian chốt danh sách và trả cổ tức năm 2023 đợt 1. Theo đó, ngày chốt danh sách được điều chỉnh từ ngày 29/12/2023 sang ngày 1/2, ngày thanh toán được điều chỉnh từ ngày 19/1 sang ngày 28/2. Lý do được công ty đưa ra do để cân đối dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh.

HAGbán cổ phiếu BAPI

Hội đồng quản trị Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) vừa thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của công ty tại Công ty CP BAPI Hoàng Anh Gia Lai.

Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục bán 2,75 triệu cổ phiếu BAPI.

Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục bán 2,75 triệu cổ phiếu BAPI.

Theo đó, HAG sẽ bán 2,75 triệu cổ phiếu BAPI. Nếu giao dịch thành công, BAPI sẽ không còn là công ty liên kết của HAG.

BAPI được thành lập vào tháng 5/2022, nhằm phân phối sản phẩm heo ăn chuối BAPI. Công ty có trụ sở tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai với vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng, trong đó HAG góp 27,5 tỷ đồng, chiếm 55% vốn điều lệ.

Ngoài ra, HAG cũng công bố thông tin bất thường về chủ trương tách doanh nghiệp theo phương án chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ cổ đông hiện có để thành lập một công ty cổ phần mới mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Công ty được tách với tên gọi là Công ty CP Nông nghiệp Kon Thụp. Sau khi Chăn nuôi Gia Lai hoàn tất thủ tục tách công ty, Công ty CP Nông nghiệp Kon Thụp sẽ trở thành công ty con của HAG với tỷ lệ sở hữu 88,03% vốn, bằng tỷ lệ sở hữu của HAG tại Chăn nuôi Gia Lai.

Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro - mã chứng khoán: PSH) vừa có văn bản giải trình với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HoSE và nhà đầu tư liên quan tới khoản nợ thuế hơn1.252 tỷ đồng.

Theo PSH, ngày 18/12/2023, công ty đã nhận công văn của Cục thuế tỉnh Hậu Giang về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn từ ngày 18/12/2023 đến 17/12.

Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu nợ thuế hơn1.252 tỷ đồng.

Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu nợ thuế hơn1.252 tỷ đồng.

Ngày 22/12/2023, PSH nhận công văn của Cục thuế Cần Thơ về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn từ ngày từ ngày 22/12/2023 đến 23/12 đối với chi nhánh của NSH Petro tại Cần Thơ.

PSH khẳng định, vẫn bán hàng và nộp thuế theo từng lần phát sinh 18% vào ngân sách nhà nước. PSH cũng đã giải trình với Cục thuế tỉnh Hậu Giang và có phương án khắc phục nợ thuế trong năm 2024.

Năm 2021 PSH nộp thuế 1.775 tỷ, năm 2022 là 1.224 tỷ đồng. Tuy nhiên, cuối năm 2022 do ảnh hưởng thị trường xăng dầu thế giới, công ty gặp nhiều khó khăn trong việc kinh doanh. PSH đã tập trung nguồn tiền để nhập hàng hoá dẫn đến chậm trễ trong việc nộp thuế.

Có thể bạn quan tâm

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

(GLO)- Sáng 9-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 (VITM 2026).

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư.

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư

(GLO)- Với lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội địa phương.

null