Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, 2 đối tượng lãnh 25 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 13-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo về các tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Không tố giác tội phạm”. Phiên tòa tổ chức theo hình thức xét xử kín.

Cụ thể, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 6 bị cáo cùng trú tại huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) gồm: Siu Hưng (SN 2003) 18 năm tù; Ksor Quang (SN 2009) 7 năm tù cùng về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Ksor Nam (SN 2005) 18 tháng tù; R’Ô Chiên (SN 2000) và Rô Hai (SN 2005) mỗi bị cáo 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và Rmah Hưng (SN 2006) 18 tháng cải tạo cùng về tội “Không tố giác tội phạm”.

z6403451377726-cc948d3ce5593b9372d15a79914c7c6c.jpg
Hình minh họa. Nguồn internet.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 21 giờ ngày 17-3-2024, Quang, Hưng, cháu H. (trú xã Kim Tân, huyện Ia Pa) và một số người khác uống rượu tại chòi rẫy thuộc thôn Plơi H’Bel (xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa). Trong quá trình uống rượu, Quang và Hưng nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu H.

Tiếp đó, Quang hướng dẫn Ksor Phương (trú xã Ia Kdăm) điều khiển xe máy chở mình và cháu H. về hướng khu vực rẫy bạch đàn thuộc thôn Plơi H’Bel, còn Hưng và 2 thanh niên khác điều khiển xe máy đi theo sau. Khi đến khu vực rẫy bạch đàn, Phương nghe 2 thanh niên đi theo sau gọi nên dừng xe và đi về phía 2 người thanh niên này rồi bỏ đi.

Lúc này, Hưng điều khiển xe máy đi đến và dừng xe lại rồi bế cháu H. vào khu vực rẫy bạch đàn. Tại đây, Quang và Hưng khống chế hiếp dâm cháu H.

Khi phát hiện Hưng và Quang đang thực hiện hành vi đồi bại với cháu H., Ksor Nam điều khiển xe máy đến hiện trường. Tuy nhiên, thay vì can ngăn, Nam lại bật đèn xe rọi thẳng vào 2 đối tượng để quan sát và quay clip. Sau đó, Nam gửi đoạn clip này cho R’Ô Chiên và Rmah Hưng. Sau khi xem xong, Chiên tiếp tục chuyển clip cho Rô Hai xem.

Ngoài ra, tại thời điểm xem clip, cả R’Ô Chiên, Rmah Hưng và Rô Hai đều nhận ra Hưng và Quang là những kẻ thực hiện hành vi hiếp dâm. Tuy nhiên, thay vì trình báo chính quyền địa phương, họ lại xóa đoạn clip theo yêu cầu của Ksor Nam.

Ngày 14-4-2024, cháu H. đến cơ quan Công an tố cáo hành vi phạm tội của Siu Hưng và Ksor Quang. Theo cơ quan chức năng, tại thời điểm các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, cháu H. mới 13 năm 11 tháng tuổi.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng Công an phường Pleiku kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Công an phường Pleiku mạnh tay với thực phẩm bẩn

(GLO)- Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất độc hại, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Phía sau cuộc gọi 113

Phía sau cuộc gọi 113

(GLO)- Từ những tin báo tưởng chừng đơn giản đến các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, Cảnh sát 113 (Công an tỉnh Gia Lai) luôn có mặt nhanh, đánh giá đúng tình hình và xử lý kịp thời ngay từ những phút đầu.

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

(GLO)- Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

(GLO)- Từ vụ khởi tố liên quan đến hơn 1 tấn ngà voi bị phát hiện tại cảng Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), một vấn đề được nhiều người quan tâm là người mua, tàng trữ các sản phẩm từ ngà voi và động vật nguy cấp, quý, hiếm có thể bị xử lý như thế nào?

null