Hé lộ nguyên nhân 3 người đang ăn cơm bị bắn trọng thương ở Thanh Hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo anh Lê Bá H., nguyên nhân một nhóm người xông đến nhà nổ súng bắn trọng thương 3 người trong gia đình anh ở Thanh Hóa, có thể xuất phát từ mâu thuẫn giữa con gái anh và bạn học cùng lớp 7.
Sáng nay, 19-10, tin từ UBND TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết liên quan đến vụ nổ súng khiến 3 người dân trên địa bàn bị bắn trọng thương khi đang ngồi ăn cơm trưa hôm 18-10, cơ quan công an đã khám nghiệm xong hiện trường, bước đầu xác định một số người và mời lên cơ quan công an để phục vụ điều tra.
Ông Lê Bá T. bị truy sát mặt đầy máu
Ông Lê Bá T. bị truy sát mặt đầy máu
 
Trong một diễn biến khác, anh Lê Bá H. (SN1984, một trong 3 người bị bắn) cho biết vụ việc diễn ra bất ngờ khiến bố con anh không kịp trở tay. "Vào buổi trưa (ngày 18-10), khi anh đang ngồi ăn cơm cùng bố đẻ và con gái thì bất ngờ có hơn 20 người kéo tới nhà, sau đó dùng dao, tuýp sắt đánh bố con tôi tới tấp"- anh H. cho biết.
Cũng theo anh H., thời điểm này có nhiều hàng xóm tới xem nhưng không ai dám vào can ngăn do nhóm này rất hung hãn. " Nguyên nhân có thể xuất phát từ mâu thuẫn giữa con gái tôi là cháu Lê Thị Q. và con gái ông Đ.Đ.T. (ngụ xã Quảng Minh) khi học trên trường nên giữa trưa ông T. cùng vợ và em vợ kéo xuống nhà tôi đề nghị làm rõ xích mích. Lúc này, gia đình đang ngồi ăn cơm nên tôi có nói: "Bác cứ ngồi uống nước, cháu ăn xong sẽ nói chuyện". Tuy nhiên, ông T. không nghe đòi bắt con gái tôi đi xử lý, tôi ngăn lại thì xảy ra sự việc"- anh H. nói.
Cũng theo anh H., khi anh ngăn ông T. thì bất ngờ bị ông này đè xuống mâm cơm đánh nên anh đã đánh lại. Sau đó, ông T. liền điện thoại cho con cái, kéo một nhóm chừng hơn chục người, mang theo súng, gậy gộc, dao kiếm xông vào nhà đánh, chém 3 bố con, ông cháu.
Vùng vai trái của anh Lê Bá H. bị đạn găm nhìn thấy rõ
Vùng vai trái của anh Lê Bá H. bị đạn găm nhìn thấy rõ
Chưa dừng lại ở đó, ông T. còn rút súng bắn vào người anh H. và bố anh, khiến đạn găm khắp người.
Nạn nhân này còn cho biết, lúc tưởng sự việc đã dừng lại, những người này bỏ ra khỏi nhà nên anh H. đã nhanh tay đóng cửa lại thì bất ngờ khoảng 10 người đi trên ôtô, xe máy tiếp tục kéo đến cầm súng bắn nhiều phát vào nhà anh.
Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 11 giờ 40 phút ngày 18-10, tại gia đình ông Lê Bá T. (SN 1956, ngụ thôn 3, xã Quảng Hùng, TP Sầm Sơn), đã xảy ra một vụ truy sát, nổ súng khiến 3 người trong gia đình ông T. bị bắn trọng thương.
Thời điểm trên, khi ông T. đang ngồi ăn cơm cùng con trai là Lê Bá H. (SN 1984) và cháu nội (con anh H.) là Lê Thị Q. (SN 2007) thì bất ngờ có một nhóm đối tượng đi trên nhiều xe máy và ôtô dừng trước nhà ông Tân rồi bất ngờ xông vào nhà đánh chém, nổ súng bắn vào 3 người đang ngồi ăn cơm.
Nơi xảy ra vụ việc
Nơi xảy ra vụ việc
Hậu quả, ông T. bị thương ở vùng mặt, máu chảy nhiều, anh H. bị nhiều viên đạn găm vào vùng vai trái, vùng mặt, cháu Q. bị đạn găm vào đùi. Sau khi nổ súng, nhóm trên đã nhanh chóng lên xe ôtô rời khỏi hiện trường.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Quảng Hùng đã tới hiện trường ghi nhận sự việc, hỗ trợ đưa 3 người bị thương đi Bệnh viện Đa khoa TP Sầm Sơn cấp cứu. Đồng thời báo cáo sự việc tới Công an TP Sầm Sơn.
Hiện vụ việc đang được Công an TP Sầm Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.
Tuấn Minh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null