Hành trình kết nối những trái tim nhân ái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Trong 2 ngày (7 và 8-7), tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku, Ban tổ chức Hành trình đỏ Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Gia Lai tổ chức ngày hội hiến máu “Giọt hồng cao nguyên” và lễ tôn vinh những người hiến máu tiêu biểu. Hành trình ý nghĩa này đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của mỗi người dân, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Ngày hội của sự sẻ chia

Từ 6 giờ 30 phút ngày 8-7, hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và người dân trong tỉnh đã tập trung về Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku để tham gia ngày hội hiến máu “Giọt hồng cao nguyên”. Trong dòng người đông đúc có anh Phạm Thành Vinh (thôn Hồ Nước, thị trấn Chư Sê). Vượt quãng đường hơn 35 km, anh Vinh có mặt tại ngày hội từ sớm để vừa hiến máu, vừa tham gia với vai trò tình nguyện viên. Đây là lần thứ 10 anh Vinh HMTN, trong đó có 3 lần hiến tiểu cầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Anh chia sẻ: “Tôi thấy việc hiến máu rất an toàn, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Mỗi lần hiến máu, tôi thấy rất vui vì những giọt máu của mình đã góp phần cứu chữa bệnh nhân”.

Khám sàng lọc sức khỏe cho người tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Đ.T

Khám sàng lọc sức khỏe cho người tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Đ.T

Với tinh thần “Một giọt máu cho đi-Một cuộc đời ở lại”, Thiếu tá Nguyễn Thị Thanh Loan-Phó Đội trưởng Đội Hành chính quản trị (Phòng Hậu cần, Công an tỉnh) đã có 14 lần HMTN. Chị còn là thành viên tích cực của Câu lạc bộ Giọt máu nóng tình thương, sẵn sàng hiến máu khẩn cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Chia sẻ về quá trình hiến máu của mình, chị Loan tâm sự: “Trước đây, tôi từng e ngại vì nghĩ cho máu có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Rồi năm 2016, con của một đồng nghiệp bị xuất huyết nặng, cần máu khẩn cấp. Sau khi xét nghiệm, máu của tôi được truyền trực tiếp cho cháu. Cũng từ thời điểm đó, tôi thấy việc hiến máu cứu người rất có ý nghĩa nên tích cực tham gia và tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè cùng hiến máu. Con trai tôi đang học đại học cũng đã 10 lần tham gia hiến máu”.

9 cán bộ, viên chức, người lao động của Công đoàn cơ sở Báo Gia Lai cũng có mặt rất sớm tại ngày hội để tham gia hiến máu. Đây là đơn vị hưởng ứng “Hành trình đỏ” rất tích cực trong nhiều năm qua. Ông Lương Văn Danh-Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Báo Gia Lai-cho biết: “Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tấm lòng nhân ái, sẻ chia của mỗi người. Sau khi nhận được kế hoạch ngày hội “Giọt hồng cao nguyên”, Công đoàn đã triển khai để cán bộ, viên chức, người lao động đăng ký tham gia hiến máu. 8 năm “Hành trình đỏ” được tổ chức tại tỉnh Gia Lai, Công đoàn cơ sở Báo Gia Lai đều tích cực tham gia với mong muốn góp những giọt máu hồng vào hành trình nhân văn này. Bản thân tôi đã nhiều lần tham gia hiến máu và tiếp tục hiến máu trong thời gian tới, đồng thời vận động người thân, đồng nghiệp cùng tham gia”.

Lan tỏa trong cộng đồng

“Hành trình đỏ-Kết nối dòng máu Việt” lần thứ 11 được triển khai từ ngày 1-6 đến 31-7-2023 ở 48 tỉnh, thành phố trong cả nước với mục tiêu tiếp nhận khoảng 120 ngàn đơn vị máu. “Mỗi giọt máu cho đi-Một cuộc đời ở lại”, “Hiến máu cứu người-Một nghĩa cử cao đẹp”, “Cảm ơn biết bao-Máu đào hiến tặng”… là những thông điệp ý nghĩa của “Hành trình Đỏ-Kết nối dòng máu Việt”.

Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng cao nguyên” nhận được sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Đ.T

Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng cao nguyên” nhận được sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Đ.T

Trong năm thứ 8 “Hành trình đỏ” được tổ chức tại Gia Lai, Ban tổ chức Hành trình đỏ Trung ương và Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đặt mục tiêu vận động, tiếp nhận tối thiểu 500 đơn vị máu an toàn, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong cấp cứu và điều trị bệnh nhân vào dịp hè. Kết thúc ngày hội, Ban tổ chức đã tiếp nhận được 766 đơn vị máu an toàn. Số máu này được chuyển về ngân hàng máu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Quân y 211 để phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh.

Không chỉ tích cực hưởng ứng chương trình “Hành trình đỏ”, tại Gia Lai, phong trào HMTN được tổ chức thường xuyên và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong năm 2022, tỉnh đã vận động và tiếp nhận được 18.016 đơn vị máu. Đặc biệt, trong năm 2022 có 784 đơn vị máu được hiến khẩn cấp. Trong 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã tổ chức được 45 đợt hiến máu, tiếp nhận 9.205 đơn vị máu, đạt 57% kế hoạch do Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động HMTN giao. Qua phong trào HMTN đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu. Trong đó, nhiều cá nhân tham gia hiến máu 30-40 lần; có những cơ quan, doanh nghiệp tổ chức hiến máu thường xuyên.

Trong chuỗi hoạt động của chương trình “Hành trình đỏ” tại Gia Lai, Ban tổ chức Hành trình đỏ Trung ương và Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã tổ chức lễ tôn vinh những người hiến máu tiêu biểu. Tại sự kiện này, 5 tập thể và 7 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN năm 2022-2023; Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh tặng giấy khen cho 12 tập thể, 8 gia đình và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong vận động HMTN; các Chi nhánh BIDV: Gia Lai, Nam Gia Lai, Phố Núi trao tặng 15 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho một số bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Anh Phạm Ngọc Chung (làng Út 1, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai) là 1 trong 7 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Đến nay, anh đã có 23 lần HMTN. Anh Chung bày tỏ: “Mỗi lần hiến máu là một lần tôi được kiểm tra sức khỏe. Để có thể hiến máu, tiểu cầu, tôi tập trung ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, thường xuyên tập luyện thể thao và hạn chế sử dụng chất kích thích. Mọi người có sức khỏe nên HMTN bởi đây là nghĩa cử rất cao đẹp. Là Phó Bí thư Chi Đoàn làng Út 1, tôi thường xuyên vận động đoàn viên, thanh niên tích cực hiến máu để cứu người”.

Người dân được xét nghiệm sàng lọc trước khi hiến máu. Ảnh: Đ.T

Người dân được xét nghiệm sàng lọc trước khi hiến máu. Ảnh: Đ.T

Tiến sĩ Vũ Đức Bình-Phó Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, Phó Trưởng ban tổ chức Hành trình đỏ Trung ương năm 2023: “Qua 8 lần tổ chức, chương trình “Hành trình đỏ-Kết nối dòng máu Việt” tại Gia Lai đều rất thành công, luôn vượt chỉ tiêu đề ra. Phong trào HMTN trên địa bàn tỉnh phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng, đưa hoạt động hiến máu về tới từng địa phương, đơn vị, mở rộng đối tượng tham gia. Những đơn vị máu an toàn là món quà vô giá tiếp thêm sức mạnh cho các bệnh nhân đang cấp cứu, điều trị bệnh về máu. Trong thời gian tới, phong trào HMTN rất cần sự chung tay góp sức của tất cả mọi người, góp phần lan tỏa nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng”.

Trao đổi với P.V, ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh-cho hay: “Thông qua chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2023, Ban tổ chức kêu gọi người dân có đủ sức khỏe tích cực HMTN cũng như truyền thông về bệnh tan máu bẩm sinh. Kết quả hiến máu vượt chỉ tiêu đề ra đã chứng minh cho sức lan tỏa của một hành trình ý nghĩa, mang giá trị nhân văn cao cả trong cộng đồng. Thành công của “Hành trình đỏ” góp phần tạo sự lan tỏa nghĩa cử cao đẹp để trong thời gian tới, Gia Lai phấn đấu đạt 1,5% dân số tham gia HMTN”.

Có thể bạn quan tâm

Tặng mái ấm cho học sinh nghèo xã Pờ Tó

Tặng mái ấm cho học sinh nghèo xã Pờ Tó

(GLO)- Sáng 25-4, thầy giáo Vũ Văn Tùng-đại diện “Tủ bánh mì 0 đồng” phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Pa tặng ngôi nhà cho gia đình em Nay H'Lại (lớp 6, Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó).
Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.