“Hành trình đỏ-Giọt hồng cao nguyên” năm 2023: Vận động và tiếp nhận tối thiểu 500 đơn vị máu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Ngày 6-6, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1338/KH-UBND tổ chức Chương trình “Hành trình đỏ-Giọt hồng cao nguyên” năm 2023 và tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) năm 2022-2023.

Theo đó, chương trình dự kiến diễn ra vào ngày 7 và 8-7 tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku. Cụ thể, chiều 7-7 tổ chức buổi giao lưu văn nghệ và tuyên truyền về HMTN; tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào HMTN năm 2022-2023. Sáng 8-7 tổ chức ngày hội HMTN. Mục tiêu đặt ra là tuyên truyền, tư vấn cho 9.000 lượt người về HMTN và về bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia); vận động khoảng 2.500 người đăng ký HMTN, tiếp nhận tối thiểu 500 đơn vị máu.

Trong năm 2023, tỉnh Gia Lai phấn đấu tiếp nhận 16.000 đơn vị máu an toàn. Ảnh: Như Nguyện

Trong năm 2023, tỉnh Gia Lai phấn đấu tiếp nhận 16.000 đơn vị máu an toàn. Ảnh: Như Nguyện

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Hội Chữ thập đỏ tỉnh-cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh tham mưu UBND tỉnh về kế hoạch tổ chức hưởng ứng chương trình “Hành trình đỏ-Giọt hồng cao nguyên” năm 2023 kết hợp tổ chức tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào HMTN năm 2022-2023. Phối hợp tổ chức buổi giao lưu văn nghệ, đồng thời khen thưởng các tập thể, cá nhân và gia đình có thành tích trong phong trào HMTN và Ngày hội hiến máu “Hành trình đỏ-Giọt hồng cao nguyên” theo kế hoạch; tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc hiến máu cứu người và sẵn sàng tham gia hiến máu. Hướng dẫn tiêu chí bình chọn đối tượng khen thưởng cho các ban chỉ đạo cơ sở và các đơn vị.

Cùng với đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổng hợp danh sách đại biểu đề nghị tôn vinh, khen thưởng (bao gồm cả đại biểu đề nghị tôn vinh, khen thưởng của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh và cấp quốc gia). Tuyển chọn lực lượng tình nguyện viên phục vụ các hoạt động theo chương trình; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thống nhất thời gian, địa điểm, hỗ trợ ăn, trang phục và bồi dưỡng cho đoàn tình nguyện viên, đồng thời cử tình nguyện viên tham gia hỗ trợ thực hiện các hoạt động tại TP. Pleiku.

Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh chuẩn bị nhân lực, phương tiện, đảm bảo mọi điều kiện tiếp nhận máu an toàn, chu đáo, đúng quy định; thực hiện công tác tư vấn, chăm sóc sức khỏe người hiến máu (trước, trong và sau khi hiến máu).

Có thể bạn quan tâm

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.