Hàng chục lãnh đạo doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong số các lãnh đạo doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh có Công ty TNHH TM DV XNK Đất Quảng Nam, Công ty TNHH Phú Lâm Thép, Công ty TNHH SX-TM-DV Xây dựng Sao Vàng,...

Ngày 2-4, đại diện Cục Hải quan TP HCM cho biết Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 (thuộc Cục Hải quan TP HCM ) vừa gửi thông báo đến Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với 5 người là đại diện pháp luật của 5 công ty có liên quan nợ đọng thuế (nợ thuế trên 121 ngày).

Cụ thể, hải quan đề nghị cấm xuất nhập cảnh với ông Dương Thái Vinh (1976) là người đại diện pháp luật Công ty TNHH Phú Lâm Thép; ông Huỳnh Thanh Tùng, đại diện pháp luật Công ty TNHH SX-TM-DV Xây dựng Sao Vàng; ông Trương Hiếu, đại diện pháp luật Công ty CP Đầu tư Thương mại Thành Tài và 2 nữ là đại diện pháp luật của 2 Công ty TNHH Công nghệ gỗ Châu Âu, Công ty TNHH TM DV XNK Đất Quảng Nam là bà Võ Thị Kim Cương và bà Đồng Thị Kim Nam.

Trước đó, người đại diện pháp luật một số công ty khác cũng bị tạm hoãn xuất cảnh như: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Bình Dương; Công ty TNHH Thủy sản H.M.P; Công ty TNHH Xây dựng Phúc Giang, Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Gia Hưng Thịnh, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Xuất nhập khẩu Đức Bình, Công ty TNHH Villa Home...

Tính cả tháng 3 vừa qua, Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 và các chi cục hải quan khác trực thuộc Cục Hải quan TP HCM đã gửi thông báo đề nghị hoãn xuất cảnh với trên 60 người đại diện pháp luật của các doanh nghiệp vì các lý do liên quan nợ thuế.

Theo Cục Hải quan TP HCM, việc tạm hoãn xuất cảnh là một trong những biện pháp hiệu quả nhằm đẩy mạnh tăng cường thu hồi nợ đọng kéo dài đối với các doanh nghiệp cố tình chây ì, không thanh toán nợ thuế kéo dài. Số tiền nợ mỗi doanh nghiệp từ vài chục đến vài trăm tỉ đồng. Thời gian tạm hoãn tính từ lúc công bố đến lúc doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế đầy đủ.

Theo lãnh đạo Cục Hải quan TP HCM, trước đây công tác thu hồi nợ đọng thường xuyên triển khai nhưng các doanh nghiệp vẫn chây ì. Những năm gần đây, tỉ lệ nợ đọng thuế tăng lên nhiều hơn vì vậy cơ quan hải quan phải triển khai quyết liệt các biện pháp để thu hồi nợ thuế.

Tại Cục Hải quan TP HCM, tổng số nợ thuế chuyển thu quá hạn tính đến cuối tháng 2-2023 là trên 2.207 tỉ đồng.

Năm 2023, Cục Hải quan TP HCM tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát phân loại nợ chính xác, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để các chi cục triển khai thu hồi và xử lý nợ thuế.

Theo quy định, khi doanh nghiệp nợ thuế trên 30 ngày, cơ quan thuế, hải quan sẽ có văn bản đôn đốc. Nếu doanh nghiệp cố tình trì hoãn kéo dài 3 tháng, cơ quan chức năng cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản. Nếu nợ thuế trên 121 ngày sẽ áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế như nêu tên, dừng làm thủ tục hải quan, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, thu hồi giấy phép kinh doanh, cấm xuất cảnh...

Có thể bạn quan tâm

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

(GLO)- Sáng 9-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 (VITM 2026).

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư.

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư

(GLO)- Với lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội địa phương.

null