Hải đội Biên phòng 2: Sẵn sàng tham gia cứu nạn, cứu hộ trên biển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Là đơn vị cơ động chiến đấu trên biển, được giao nhiệm vụ quản lý vùng biển rộng khoảng 3.770 km2, với chiều dài bờ biển 134 km, thời gian qua Hải đội Biên phòng 2 (BĐBP tỉnh) đã chủ động phối hợp với các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ (CNCH) luôn được Hải đội Biên phòng 2 xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, nhằm làm giảm thiệt hại về người và tài sản của nhân dân trong khu vực biên giới biển. Cấp ủy, ban chỉ huy đơn vị thường xuyên tổ chức quán triệt phương châm “4 tại chỗ”, gồm chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm CNCH luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, chịu đựng khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trương Đình Phú, Phó thuyền trưởng tàu BP 32-06-02, là người dày dạn kinh nghiệm trong công tác tìm kiếm CNCH. Theo thiếu tá Phú, trong công tác tìm kiếm CNCH trên biển, khó khăn nhất là những cuộc tìm kiếm cứu hộ ngư dân gặp nạn vào ban đêm. Công việc của các cán bộ, chiến sĩ tham gia đội tàu cứu nạn đòi hỏi phải nhanh, chính xác, tiếp cận và đưa ra phương án ứng cứu kịp thời.

Hải đội Biên phòng 2 đưa ngư dân bị nạn trên biển vào bờ. Ảnh: T.B

Hải đội Biên phòng 2 đưa ngư dân bị nạn trên biển vào bờ. Ảnh: T.B

“Có nhiều trường hợp do thời tiết quá xấu, việc tiếp cận với tàu bị nạn mất rất nhiều thời gian, tưởng chừng như không còn hy vọng. Tuy nhiên, với kinh nghiệm nhiều năm công tác trên biển và nỗ lực không biết mệt mỏi của tổ công tác, việc ứng cứu cũng có kết quả như mong đợi. Nhiều ngư dân đã được cứu, lai dắt thành công tàu gặp nạn về nơi an toàn”, thiếu tá Phú kể.

Điển hình, năm 2019, Hải đội Biên phòng 2 tổ chức 1 tàu/9 cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm CNCH thành công phương tiện BĐ 97203-TS của ông Nguyễn Hải Triều (SN 1967, ở phường Hoài Hương, TX Hoài Nhơn) là chủ phương tiện kiêm thuyền trưởng cùng 4 ngư dân làm nghề câu cá ngừ đại dương bị hỏng máy, trôi trên biển vào bờ an toàn. Năm 2021, đơn vị cử 3 phương tiện/16 cán bộ, chiến sĩ phối hợp tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, trục vớt 20 phương tiện của ngư dân bị sóng đánh chìm tại vùng biển Nhơn Lý (TP Quy Nhơn)…

Theo trung tá Phạm Đăng Thơ, Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng 2, để thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, tìm kiếm CNCH trên biển, cấp ủy, chỉ huy thường xuyên chú trọng công tác huấn luyện. Trong đó, trọng tâm là nội dung tìm kiếm CNCH, cấp cứu người bị nạn trên biển, sử dụng các loại máy móc, trang bị kỹ thuật trên tàu, thuần thục các phương án CNCH trên biển sát với tình hình thực tế. Đồng thời, đơn vị đã chủ động đưa nội dung bơi và bơi cứu đuối vào chương trình huấn luyện. Từ đó, nâng cao trình độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm CNCH của cán bộ, chiến sĩ.

Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên quan sát, theo dõi tình hình khí hậu thời tiết qua các phương tiện thông tin đại chúng. Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực tàu, trực quân số; nhất là khi gió bão, áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Bình Định, đảm bảo 100% quân số trực tại tàu và đơn vị. Luôn duy trì nghiêm túc chế độ bảo quản, bảo dưỡng trang bị kỹ thuật, phương tiện theo định kỳ và đột xuất, các phương tiện luôn ở trạng thái sẵn sàng làm nhiệm vụ trong mọi tình huống. Làm tốt công tác dự phòng, đảm bảo lượng dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc quân y, nhiên liệu, phao cứu sinh... theo quy định. Thường xuyên rà soát lại trang thiết bị vật tư phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, tìm kiếm CNCH để tham mưu, đề xuất Bộ Chỉ huy cấp phát bổ sung kịp thời, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Những kết quả đạt được ngày càng khẳng định Hải đội Biên phòng 2 là lực lượng nòng cốt trong công tác CNCH, là chỗ dựa tin cậy của ngư dân trên khu vực biên giới biển của tỉnh.

THANH BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

Quay phim, chụp ảnh bằng drone, flycam được quản lý bằng mã định danh từ ngày 20-7

Quay phim, chụp ảnh bằng drone, flycam được quản lý bằng mã định danh từ ngày 20-7

(GLO)- Từ ngày 20-7, Thông tư số 78/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng không nhân dân chính thức có hiệu lực. Theo đó, công tác đăng ký và quản lý drone, flycam sẽ được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước thông qua hệ thống đăng ký phương tiện bay quốc gia.

null