Gội đầu dưỡng sinh: Xu hướng chăm sóc sức khỏe của phái đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cảm giác thư thái, xua tan mệt mỏi, giảm căng thẳng là những ưu điểm nổi trội để ngày càng có nhiều người, nhất là phái đẹp tìm đến dịch vụ gội đầu dưỡng sinh.

Cứ 2-3 ngày, bà Trương Hạ Phương (số 117 Trần Phú, TP. Pleiku) lại đến spa An Lâm (83 Tăng Bạt Hổ, TP. Pleiku) để gội đầu dưỡng sinh. Bà chia sẻ: “Tôi thường bị mất ngủ, một phần do tuổi tác, phần khác do công việc căng thẳng. Những lúc như thế, tôi lại đến gội đầu dưỡng sinh.

Đội ngũ nhân viên ở spa được đào tạo bài bản nên khi bấm các huyệt ở đầu, vai, gáy… làm giảm cảm giác đau đớn hay mệt mỏi. Tôi có thể thiếp đi luôn trong lúc gội. Sau khi tỉnh dậy, tinh thần thực sự rất thoải mái”.

Nhiều chị em thích sử dụng dịch vụ gội đầu dưỡng sinh tại spa để thư giãn, giảm mệt mỏi. Ảnh: N.K

Nhiều chị em thích sử dụng dịch vụ gội đầu dưỡng sinh tại spa để thư giãn, giảm mệt mỏi. Ảnh: N.K

Cũng là một người “ghiền” gội đầu dưỡng sinh, chị Liêu Linh (phường Hội Phú, TP. Pleiku) cho hay: “Tôi rất chú ý đến chất lượng dịch vụ, vì khi đến một spa gội đầu dưỡng sinh nghĩa là mình đang muốn được xoa dịu tinh thần, muốn được chăm sóc cả thân lẫn tâm. Không phải spa nào cũng có thể đáp ứng được những yêu cầu đó, nhưng may mắn là tôi đã kiếm được để tuần nào cũng có thể đến đó xả stress”.

Không gian nhẹ nhàng, thoải mái với thoảng hương thảo mộc là yếu tố đầu tiên thu hút chị em đến với các spa gội đầu dưỡng sinh. Ảnh: Hà Duy

Không gian nhẹ nhàng, thoải mái với thoảng hương thảo mộc là yếu tố đầu tiên thu hút chị em đến với các spa gội đầu dưỡng sinh. Ảnh: Hà Duy

Gội đầu dưỡng sinh bắt nguồn từ Ấn Độ. Khi du nhập vào Việt Nam, nó đã được “Việt hóa” để phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Chị Nguyễn Kiều Oanh-Chủ spa Là Nhà (31 Cách Mạng Tháng Tám, TP. Pleiku) lý giải: Đây không chỉ thuần túy là phương pháp chăm sóc, làm đẹp tóc mà còn giúp thư giãn, trị liệu cho sức khỏe thể chất và tinh thần.

Với những người thường xuyên gặp áp lực trong công việc, cuộc sống hay bị đau mỏi vai, gáy, đau nửa đầu, mất ngủ... thì gội đầu dưỡng sinh là giải pháp tốt để phần nào được thư giãn, có thêm năng lượng để tiếp tục làm việc.

“Thay vì dùng các loại thảo dược đại trà, chúng tôi dùng những bài gội riêng biệt cho từng mái tóc, như tóc đen thì dùng hà thủ ô, tóc yếu thì sẽ không tác động mạnh lên tóc hay lên da đầu của khách; mùa mưa lạnh sẽ dùng các loại thảo dược có tính nóng để giữ ấm…

Ngày nay, dân văn phòng thường bị đau cổ, vai, gáy nên những bài massage kèm theo gội đầu sẽ giúp khách thư giãn. Hiện lượng khách thường xuyên của chúng tôi có đến 30% là dân văn phòng”-chị Oanh thông tin thêm.

Còn chị Đào Thị Tuyết Trinh-Chủ spa An Lâm thì nhận định: “Những người tìm đến dịch vụ gội đầu dưỡng sinh thực sự muốn được thư giãn, xả stress. Ngoài việc tạo không gian thoải mái, nhẹ nhàng, chúng tôi còn chú trọng các liệu pháp trực tiếp như: độ mạnh-nhẹ khi gội; đảm bảo độ nông-sâu khi bấm huyệt trị đau cổ, vai, gáy; đảm bảo 2 lần gội sạch bằng dầu gội thảo mộc và lần cuối bằng tinh chất thảo mộc. Vì vậy, khách đến với chúng tôi hầu hết đều quay lại nhiều lần”.

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 3 xã biên giới

Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 3 xã biên giới

(GLO)- Ngày 28-7, Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 4-6-2026 của UBND tỉnh Gia Lai về khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới, xã căn cứ cách mạng, xã đảo, xã miền núi thuộc tỉnh Gia Lai năm 2026.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

null