Giáo viên mầm non: Tạm dừng đến trường, không dừng dạy học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn chưa thể đón học sinh tới lớp. Tuy nhiên, các giáo viên mầm non vẫn thực hiện phương châm “Tạm dừng đến trường nhưng không dừng dạy học”.
Thời gian qua, Trường Mẫu giáo Đê Ar (xã Đê Ar, huyện Mang Yang) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giúp trẻ học tập, vui chơi tại nhà. Căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, các giáo viên đã xây dựng những video dạy học kết hợp với việc đến tận nhà phát tài liệu hướng dẫn phụ huynh giáo dục, chăm sóc trẻ trong thời gian nghỉ học để phòng-chống dịch. Tuy nhiên, thời điểm vào mùa gặt lúa, đa phần cha mẹ học sinh đều đưa con lên rẫy khiến công tác hỗ trợ của nhà trường gặp không ít khó khăn. “Để việc học của trẻ không bị gián đoạn, nhà trường đã tổ chức cho giáo viên cùng phụ huynh gặt lúa và dạy trẻ trải nghiệm thực tế trên rẫy. Hoạt động này diễn ra từ ngày 10 đến 25-11, đã nhận được sự đồng thuận và tham gia nhiệt tình của giáo viên trong trường”-Hiệu trưởng nhà trường Phạm Thị Ánh Ngọc cho hay.
Qua 2 tuần triển khai hoạt động xã hội này, Trường Mẫu giáo Đê Ar đã tổ chức được hơn 10 nhóm học cho trẻ 5 tuổi gắn với trải nghiệm thực tế tại chỗ và 8 lượt giúp phụ huynh gặt lúa. Cô giáo Nguyễn Đoàn Xuân Tú Anh chia sẻ: Ngoài đồ dùng chuẩn bị trước, tôi còn sử dụng các học liệu tự nhiên, sẵn có ở rẫy như lúa, lá chuối, lá mít, đu đủ… để giúp trẻ trải nghiệm. Tôi cho các bé quan sát tranh ảnh về những con vật trong rừng rồi đọc tên để phát triển vốn từ tiếng Việt; hướng dẫn trẻ làm đồng hồ, vòng đeo tay, kèn từ lá chuối; làm con trâu từ lá mít… Không những thế, từ cảnh quan thực tế (suối, thác, khe đá, bờ ruộng), tôi còn dạy các em một số kỹ năng sống liên quan đến phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước. Dù khá vất vả nhưng nhìn các con thích thú học và trải nghiệm tại chính nương rẫy của mình, chúng tôi rất vui.
Giáo viên Trường Mẫu giáo Đê Ar (xã Đê Ar, huyện Mang Yang) dạy học cho trẻ tại nương rẫy. Ảnh: Mộc Trà
Giáo viên Trường Mẫu giáo Đê Ar (xã Đê Ar, huyện Mang Yang) dạy học cho trẻ tại nương rẫy. Ảnh: Mộc Trà
Nhiều phụ huynh cũng không giấu được niềm vui trước sự nhiệt tình của giáo viên. Chị Phăch (làng Ar Bơ Tôk) phấn khởi bày tỏ: “Khi thấy cô giáo đến tận rẫy để dạy con học và giúp thu hoạch lúa, mình rất bất ngờ và cảm động. Cô còn trao đổi về cách nuôi dạy con theo khoa học; thông tin tình hình dịch Covid-19 và hướng dẫn gia đình cách phòng-chống dịch. Qua những việc làm này, phụ huynh càng thêm tin tưởng vào nhà trường và giáo viên”.
Tháng 10 vừa qua, sau khi các tỉnh phía Nam nới lỏng giãn cách, người dân Gia Lai lần lượt trở về quê nhà. Nhiều khu cách ly tập trung được kích hoạt để đảm bảo an toàn cho công tác phòng-chống dịch Covid-19. Trước tình hình đó, không ít giáo viên mầm non đã linh hoạt sắp xếp công việc, tích cực chung tay hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chăm lo cho người đang thực hiện cách ly. Ông Phạm Văn Hoàng-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Sê-thông tin: Thời điểm đó, toàn huyện có 7 khu cách ly với số lượng công dân khá đông. Trong khi lực lượng của cơ quan quân sự địa phương khá ít, khó có thể đảm bảo chu toàn. Sau khi Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 huyện phát động, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã kêu gọi, động viên các cơ sở giáo dục tham gia hỗ trợ công tác phòng-chống dịch bệnh. Tuy nhiên, giáo viên bậc tiểu học và THCS hầu như không có nhiều thời gian vì phải dạy trực tuyến theo thời khóa biểu; riêng giáo viên các trường mầm non đã chủ động sắp xếp công việc chuyên môn, luân phiên cùng lực lượng bộ đội và phụ nữ các xã, thị trấn nấu ăn phục vụ cho những khu cách ly trong suốt hơn 1 tháng. 
3- Giáo viên mầm non ở huyện Chư Sê chung tay hỗ trợ nấu ăn cho các khu cách ly trên địa bàn. Ảnh: Mộc Trà.
Giáo viên mầm non ở huyện Chư Sê chung tay hỗ trợ nấu ăn cho các khu cách ly trên địa bàn. Ảnh: Mộc Trà
Trường Mẫu giáo Hoa Phượng (xã Hbông, huyện Chư Sê) là một trong những đơn vị tham gia tích cực vào hoạt động ý nghĩa này. Theo Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Huyền, thời gian đầu, nhà trường tổ chức cho giáo viên hỗ trợ chùa Phước Viên nấu ăn cho khu cách ly Trường THPT Trần Cao Vân trong 1 tuần, mỗi ngày 380 suất. Sau đó, các cô tiếp tục hỗ trợ nấu ăn cho 3 khu cách ly tại các trường: Tiểu học và THCS Huỳnh Thúc Kháng (xã Chư Pơng), THCS Dân tộc Nội trú huyện và THPT Trường Chinh với khoảng 500 suất/ngày. “Hoạt động này đã được đông đảo giáo viên nhiệt tình hưởng ứng. Không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, nhiều cô còn tham gia xuyên suốt cả tuần. Chúng tôi rất vui vì làm được những việc có ích, góp phần cùng địa phương chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Điều này cũng thể hiện tinh thần tương thân tương ái và ý thức trách nhiệm với cộng đồng của đội ngũ cán bộ, giáo viên”-cô Huyền khẳng định.
MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Đào tạo giáo viên trước yêu cầu mới

Đào tạo giáo viên trước yêu cầu mới

(GLO)- Trước yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, các cơ sở đào tạo sư phạm tại Gia Lai chú trọng đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường rèn luyện kỹ năng nghề và gắn lý thuyết với thực tiễn trường học.

Dạy trường tư rồi thi vào công lập, thời gian trước đó có được cộng để tính thâm niên?

Dạy trường tư rồi thi vào công lập, thời gian trước đó có được cộng để tính thâm niên?

(GLO)- Giáo viên mầm non từng giảng dạy tại trường tư thục, có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, khi được tuyển dụng vào trường công lập có thể được cộng thời gian công tác trước đó để tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo, nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Học sinh cả nước hướng tới sử dụng kho học liệu số quốc gia miễn phí, kết nối VNeID

Học sinh cả nước hướng tới sử dụng kho học liệu số quốc gia miễn phí, kết nối VNeID

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 1965/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hệ thống học liệu số quốc gia đối với giáo dục phổ thông”. Đề án hướng tới xây dựng hạ tầng học liệu số dùng chung, phục vụ đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông.

Học ngành nào được giảm 70% học phí năm học 2026-2027?

Học ngành nào được giảm 70% học phí năm học 2026-2027?

(GLO)- Năm học 2026-2027, học sinh, sinh viên theo học các ngành, nghề trình độ trung cấp, cao đẳng thuộc danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được giảm 70% học phí. Chính sách cũng áp dụng với người học một số ngành nghệ thuật truyền thống và các đối tượng đáp ứng điều kiện theo quy định.

Khảo sát kết quả thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Khảo sát kết quả thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(GLO)- Chiều 9-10, Đoàn khảo sát của Bộ GD&ĐT đã có buổi làm việc với Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai về kết quả thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

null