Giáo sư đoạt Giải Nobel Vật lý Serge Haroche dự hội nghị quốc tế “100 năm Vật lý lượng tử”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 7-10, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, phường Quy Nhơn Nam) phối hợp Ban tổ chức quốc tế khai mạc Hội nghị quốc tế “100 năm Vật lý lượng tử”.

Đây là sự kiện khoa học đặc biệt quan trọng, hưởng ứng sáng kiến “Năm Quốc tế về Khoa học và Công nghệ lượng tử (IYQ)” được Liên Hợp Quốc công bố ngày 7-6-2024, nhân kỷ niệm 100 phát triển khoa học lượng tử.

Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn dự khai mạc hội nghị. Hội nghị vinh dự chào đón sự hiện diện của Giáo sư Serge Haroche-nhà khoa học người Pháp, chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012; ông Eric Soulier, Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam; giáo sư Trần Thanh Vân-Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc ICISE; giáo sư Lê Kim Ngọc-Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam tại Pháp); giáo sư Nguyễn Quang Liêm, Chủ tịch Hội Vật lý Việt Nam.

img-6127.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn trao đổi, chào mừng các giáo sư về dự hội nghị. Ảnh: Trọng Lợi

Dự hội nghị còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; cùng hơn 80 giáo sư, nhà khoa học, nghiên cứu sinh đến từ 14 quốc gia trên thế giới và 60 học sinh xuất sắc chuyên Toán, Lý, Hoá, Sinh từ ba trường trung học phổ thông chuyên trong khu vực.

img-6132.jpg
Giáo sư Serge Haroche-nhà khoa học người Pháp, chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012 (thứ hai bên phải) dự hội nghị. Ảnh: Trọng Lợi

Phát biểu khai mạc hội nghị, Giáo sư Trần Thanh Vân-Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc ICISE, cho biết: Hội nghị là dịp để cộng đồng khoa học cùng nhìn lại một thế kỷ rực rỡ của vật lý lượng tử, nền tảng cho công nghệ lượng tử, được dự báo sẽ tạo nên cuộc cách mạng khoa học-công nghệ tiếp theo của nhân loại sau trí tuệ nhân tạo (AI). Đồng thời, là dịp để tôn vinh giáo sư Serge Haroche, người có nhiều đóng góp xuất sắc cho lĩnh vực Vật lý Lượng tử. Bên cạnh các công trình nghiên cứu tiên phong, ông còn là người thầy đào tạo nên nhiều nhà khoa học hàng đầu thế giới tiêu biểu, trong đó có các giáo sư: Michel Brune, Arno Rauschenbeutel, Claude Fabre, Jean-Michel Raimond... Ông cũng là giáo sư Nobel thứ 19 đến với tỉnh Gia Lai và ICISE kể từ khi trung tâm đi vào hoạt động năm 2013.

img-6171.jpg
Giáo sư Trần Thanh Vân phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Trọng Lợi

"Trong hơn một thế kỷ qua, Vật lý nguyên tử và cơ học lượng tử đã song hành, vừa bổ sung vừa thúc đẩy lẫn nhau, mở ra nhiều cuộc cách mạng trong nhận thức và ứng dụng công nghệ của nhân loại. Các thí nghiệm nghiên cứu tương tác giữa ánh sáng và nguyên tử, đặc biệt từ sau khi laser ra đời cách đây hơn 60 năm, đã đưa lĩnh vực này trở thành trung tâm của nhiều giải Nobel, mở đường cho kỷ nguyên công nghệ lượng tử mà nhân loại đang bước vào ngày nay"-giáo sư Vân nhấn mạnh.

img-6190.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (bên trái) tặng hoa chúc mừng vợ chồng giáo sư Trần Thanh Vân và giáo sư Lê Kim Ngọc sau khi nhận Huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc sĩ quan của Cộng hòa Pháp. Ảnh: Trọng Lợi

Phát biểu chào mừng hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang, cho hay: Lãnh đạo tỉnh đánh giá cao và trân trọng những đóng góp to lớn mà ICISE đã và đang thực hiện. ICISE không chỉ hiện thực hóa mối quan hệ hợp tác khoa học Pháp-Việt, mà còn thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Việt Nam với cộng đồng khoa học quốc tế.

Ông cũng khẳng định, Gia Lai luôn coi khoa học và giáo dục là nền tảng cốt lõi cho đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Do vậy, tỉnh cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để ICISE phát huy hơn nữa vai trò hạt nhân tri thức của mình. Đồng thời, tỉnh cũng định hướng xây dựng các trung tâm nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, nhằm cộng hưởng và thụ hưởng nguồn tri thức quý báu từ các nhà khoa học trong và ngoài nước, góp phần thiết thực vào sự phát triển khoa học và công nghệ của Việt Nam.

Tại hội nghị này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kêu gọi và mong muốn có được sự hợp tác từ các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực lượng tử và bán dẫn, thông qua ICISE và các Trường Đại học đứng chân trên địa bàn tỉnh để đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, đóng góp vào sự phát triển chung trong tiến trình hội nhập khoa học công nghệ toàn cầu. Đồng thời, tin tưởng Hội nghị quốc tế “100 năm Vật lý lượng tử” sẽ mang lại nhiều kết quả học thuật có giá trị và tạo thêm động lực mới cho hợp tác khoa học.

img-6178.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang phát biểu chào mừng hội nghị. Ảnh: Trọng Lợi

Bày tỏ sự vui mừng khi đến ICISE dự hội nghị, giáo sư Serge Haroche-nhà khoa học người Pháp, chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012, bày tỏ: "Tôi rất vinh dự có mặt tại ICISE, nơi kết nối các nhà khoa học toàn cầu trong một không gian tuyệt đẹp, kết hợp giữa thiên nhiên và tri thức. Tôi xin chân thành cảm ơn giáo sư Trần Thanh Vân đã sáng lập nên một trung tâm đầy cảm hứng như vậy, và đặc biệt đã tổ chức kỷ niệm 100 năm Vật lý lượng tử tại đây".

Nhà khoa học người Pháp, chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012, cho biết thêm, Vật lý lượng tử ra đời từ sự tò mò thuần túy của những nhà khoa học như Heisenberg và Schrodinger nhưng đã làm thay đổi thế giới thông qua hàng loạt ứng dụng như transistor, laser, GPS hay MRI. Đây là minh chứng cho tầm quan trọng sống còn của nghiên cứu cơ bản, mảnh đất màu mỡ nơi các ý tưởng ứng dụng nảy mầm, thường theo những cách hoàn toàn bất ngờ.

Giáo sư cũng khuyến khích tỉnh Gia Lai, ICISE, các trường đại học... cần tiếp tục nuôi dưỡng khoa học cơ bản trong môi trường học thuật tự do và bền vững. Đồng thời tin tưởng, Việt Nam với thế hệ trẻ thông minh và đầy khát vọng, có thể trở thành điểm sáng trong lĩnh vực công nghệ lượng tử nếu có sự đầu tư chiến lược và dài hạn từ cả nhà nước, khu vực tư nhân. Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, những thách thức đối với lý trí và khoa học ngày càng tăng, điều quan trọng hơn bao giờ hết là mọi người cùng nhau bảo vệ các giá trị phổ quát của khoa học, dựa trên sự hợp tác, minh bạch và tinh thần quốc tế...

img-6199.jpg
Giáo sư Serge Haroche-nhà khoa học người Pháp, chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012 bày tỏ vui mừng khi đến ICISE dự hội nghị. Ảnh: Trọng Lợi

Trong thời gian diễn ra hội nghị (ngày 6 đến ngày 9-10), sẽ có hơn 40 bài báo cáo khoa học với các chủ đề được báo cáo, gồm: Quang học lượng tử, truyền thông lượng tử và tính toán lượng tử; các hướng giao thoa giữa vật lý chất ngưng tụ, Vật lý nguyên tử và Vật lý hóa học. Bên cạnh đó, các báo cáo về các thí nghiệm chính xác cao trong quang phổ học và đo lường; nguyên tử lạnh và mô phỏng vật liệu; lý thuyết và phương pháp trong cơ học lượng tử... cũng được các giáo sư đầu ngành trình bày.

Trước thềm hội nghị, buổi hướng dẫn chuyên đề dành cho nghiên cứu sinh và các nhà khoa học trẻ cũng được tổ chức, nhằm cung cấp kiến thức nền tảng và tổng quan về các chủ đề chuyên sâu trong lĩnh vực. Song song đó, hội nghị cũng hướng đến tăng cường kết nối giữa các nhà khoa học hàng đầu quốc tế với thế hệ các nhà khoa học trẻ của Việt Nam và thế giới, tạo nền tảng cho những định hướng nghiên cứu và hợp tác khoa học mới.

img-6175.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Lợi

Đáng chú ý, tại hội nghị, các nghiên cứu sinh và nhà khoa học trẻ có cơ hội trình bày kết quả công trình của mình, nhận được phản hồi chuyên môn trực tiếp từ các nhà khoa học hàng đầu quốc tế. Bên cạnh đó, các phiên thảo luận bàn tròn được tổ chức, nhằm tạo không gian trao đổi học thuật cởi mở, lan tỏa các ý tưởng mới, hình thành định hướng nghiên cứu chung, đồng thời thúc đẩy phát triển các dự án hợp tác giữa các phòng thí nghiệm Việt Nam và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam tăng 1 bậc về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2026

Việt Nam tăng 1 bậc về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2026

(GLO)- Tối 29-9 (theo giờ Việt Nam), tại Geneva, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã công bố Báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2026. Kết quả cho thấy chỉ số GII của Việt Nam tiếp tục được cải thiện, xếp hạng 43/139 quốc gia, nền kinh tế, tăng 1 bậc so với năm 2025.

Trung Quốc dùng AI lập bản đồ địa chất toàn sao Hỏa

Trung Quốc dùng AI lập bản đồ địa chất toàn sao Hỏa

(GLO)- Trung Quốc đặt mục tiêu đến cuối năm 2028 hoàn thành bản đồ địa chất thế hệ mới bao phủ toàn bộ sao Hỏa với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), phục vụ nghiên cứu lịch sử địa chất hành tinh đỏ và chuẩn bị cho sứ mệnh Thiên Vấn-3.

Singapore tăng tốc chuẩn bị vắc xin mRNA ứng phó đại dịch mới

Singapore tăng tốc chuẩn bị vắc xin mRNA ứng phó đại dịch mới

(GLO)- Singapore đang chuẩn bị hỗ trợ chương trình thí điểm phát triển và sản xuất vắc xin cúm mRNA trong nước, nhằm tăng cường năng lực ứng phó với các đại dịch tương lai, trong đó có nguy cơ từ một mầm bệnh chưa được xác định, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gọi là “Disease X”.

gia-lai-mua-eSIM Viettel-chi-125.000đ

Trải nghiệm vượt trội với eSIM Viettel

(GLO)- Viettel vừa cho ra mắt gói cước eSIM 5G tốc độ cao, mang đến trải nghiệm kết nối di động vượt trội với dung lượng 10GB/ngày, mức giá 125.000đ cho chu kỳ 30 ngày. Đây là ưu đãi độc quyền dành cho khách hàng hòa mạng mới eSIM.

Gia Lai: Ngôi làng biệt lập giữa núi rừng - thôn O2 chính thức có sóng mạng internet

Gia Lai: Ngôi làng biệt lập giữa núi rừng - thôn O2 chính thức có sóng mạng internet

(GLO)- Ngày 25-9, thôn O2 (xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai), nơi lâu nay chưa có sóng viễn thông chính thức được kết nối internet vệ tinh Starlink. Đây cũng là điểm lõm sóng cuối cùng trên địa bàn tỉnh Gia Lai được khắc phục, mở ra cơ hội tiếp cận thông tin và các dịch vụ số cho người dân vùng cao.

Quang cảnh Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh về an ninh môi trường biển tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 25-9, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh Gia Lai tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Điều tra, phân tích, dự báo và xây dựng các phương án phòng ngừa, đảm bảo an ninh môi trường biển trên địa bàn tỉnh Gia Lai".

Vì sao Google muốn đưa AI lên không gian?

Vì sao Google muốn đưa AI lên không gian?

(GLO)- Google đang thử nghiệm khả năng đưa chip trí tuệ nhân tạo (AI) lên quỹ đạo, nhằm nghiên cứu một hướng mới cho hạ tầng điện toán, trong bối cảnh nhu cầu năng lượng của AI ngày càng tăng.

null