Gần 90 đại biểu là các nhà khoa học và quản lý môi trường đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước của 22 quốc gia trên thế giới dự hội nghị.
Hội nghị năm nay có gần 90 báo cáo khoa học được trình bày tại các phiên toàn thể, các phiên song song và phiên poster, bao quát nhiều lĩnh vực như: ô nhiễm môi trường tổng hợp, độc học môi trường, sức khỏe cộng đồng, đánh giá rủi ro môi trường, công nghệ và giải pháp xử lý - phục hồi môi trường, quản lý môi trường và chính sách. Trong đó, ô nhiễm vi nhựa và các tác động đối với hệ sinh thái tự nhiên là một trong những chủ đề trọng tâm mang tính toàn cầu, đặc biệt đối với khu vực Đông Nam Á.
Trong khuôn khổ hội nghị cũng diễn ra các buổi làm việc với các cơ quan quản lý môi trường của Việt Nam, nhằm thúc đẩy xây dựng các chương trình hợp tác phục vụ công tác quản lý và phát triển bền vững. Trước thềm hội nghị, các chương trình đào tạo ngắn hạn về đánh giá rủi ro môi trường do giáo sư Bryan Brooks (Đại học Baylor, Hoa Kỳ) và phân tích vi nhựa trong nước do tiến sĩ Andrew Barrick (Đại học Auburn, Hoa Kỳ) giảng dạy cũng được tổ chức cho nghiên cứu sinh, nhà khoa học trẻ Việt Nam và quốc tế...
Phát biểu chào mừng hội nghị, ông Nguyễn Hữu Hà - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai - nhấn mạnh: Hội nghị khoa học quốc tế lần này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh các thách thức môi trường ngày càng gia tăng, đòi hỏi những giải pháp toàn diện dựa trên cơ sở khoa học và sự hợp tác toàn cầu.
Được tổ chức lần đầu tại Việt Nam vào năm 2010, hội nghị hướng tới mục tiêu kết nối cộng đồng khoa học với các nhà quản lý môi trường nhằm trao đổi tri thức, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác vì phát triển bền vững. Qua nhiều kỳ tổ chức, hội nghị đã khẳng định uy tín chuyên môn, trở thành diễn đàn học thuật có giá trị, đặc biệt đối với khu vực Đông Nam Á-nơi đang phát triển năng động nhưng cũng chịu nhiều áp lực về môi trường.
Theo ông Hà, sự tham gia của các nhà khoa học uy tín quốc tế không chỉ góp phần nâng cao chất lượng học thuật của hội nghị mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao tri thức. Bên cạnh đó, các chương trình đào tạo ngắn trước thềm hội nghị và hoạt động kết nối học thuật cũng góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ nghiên cứu trẻ, hướng tới xây dựng nguồn nhân lực khoa học chất lượng cao cho khu vực và quốc tế.