Kỳ thi tốt nghiệp năm 2024 là kỳ thi cuối cùng của chương trình giáo dục 2006. Từ năm sau thí sinh sẽ thi theo chương trình mới với nhiều thay đổi nên việc phòng chống gian lận thi cử trong năm nay càng được đặt ra quyết liệt.
Phòng An ninh mạng Công an Lâm Đồng vừa phối hợp với Bộ Công an triệt phá 2 đường dây mua bán thiết bị gian lận thi cử ngay trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.
Tại 2 hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 do Bộ GD-ĐT tổ chức mới đây, một vấn đề nổi cộm được đặt ra là làm sao để phát hiện được hành vi gian lận thi cử khi thị trường thiết bị công nghệ cao phục vụ cho việc truyền phát thông tin ngày một đa dạng, tinh vi.
Ngày 19.9, Đại học Đà Nẵng cho biết đã có văn bản yêu cầu trường Đại học Kinh tế xử lý rốt ráo vụ giảng viên khoa Luật nhờ sinh viên đi thi hộ. Vụ gian lận thi cử gây bức xúc trong đội ngũ giảng viên nhà trường.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ tại nơi ở của đối tượng hàng trăm thiết bị ghi âm, ghi hình, định vị ngụy trang. Một số loại thiết bị còn được rao bán với tên gọi “dụng cụ thi cử“ để phục vụ những người có ý định gian lận trong các kỳ thi.
Chiều 30-12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang thông báo kết quả kiểm tra, xử lý đối với các cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang quản lý liên quan sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.
UBKT Trung ương vừa đưa ra kết luận liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang.
Cả nước có khoảng 1 triệu giáo viên, số tiền tối thiểu mỗi giáo viên cần phải bỏ ra để có đủ 3 chứng chỉ để đạt điều kiện thăng hạng là 3 triệu đồng. Làm một phép tính đơn giản, tổng số tiền thấp nhất để 1 triệu giáo viên có thể thăng hạng lên đến hàng nghìn tỉ đồng. Nguồn tiền “khủng“ này đã “chảy“ đi đâu và ai đang hưởng lợi?
Công an Sơn La đã khởi tố thêm 2 bị can để điều tra về hành vi đưa, nhận hối lộ, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam ông Trần Xuân Yến, nguyên phó giám đốc Sở GD-ĐT trong vụ gian lận thi cử tại Sơn La.
Nghĩ đến những lùm xùm trong ngành Giáo dục hiện nay, tôi lẩn thẩn nhớ đến hình ảnh bố tôi leo lên mái nhà để bịt các lỗ thủng trên tấm giấy dầu đã mủn, mục….
Bộ GD-ĐT nên có đánh giá về kỳ thi “hai trong một“ và cách thi trắc nghiệm liệu có phù hợp sau 4 năm thực hiện, khi mà có quá nhiều tiêu cực phát sinh từ đây.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định, tất cả các hành vi gian lận trong kỳ thi THPT quốc gia nói riêng và bất cứ kỳ thi nào khác đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.
Bất cứ ai, khi đã sai phạm dù ở cấp nào, ngành nào thì cũng đều bị xử lý nghiêm minh. Vì thế, việc xử lý những người có chức sắc “chạy điểm“ cho con là cần thiết.
Bước đầu cơ quan tố tụng xác định ông Đỗ Khắc Hưng, cựu cán bộ A83 Công an tỉnh Sơn La, đã tiếp tay cho một số đối tượng để sửa chữa điểm cho bài thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Sơn La.
Với các thiết bị tai nghe và những chiếc micro siêu nhỏ và tinh vi do Thành tự chế, học sinh, sinh viên có thể giấu kỹ trong quần áo, dễ dàng gọi điện ra ngoài phòng thi, che mắt giám thị coi thi, tạo ra các hành vi gian lận thi cử.