Gian lận thi cử: Kỷ luật phó chủ tịch HĐND tỉnh và phó trưởng đoàn ĐBQH Hà Giang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiều 30-12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang thông báo kết quả kiểm tra, xử lý đối với các cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang quản lý liên quan sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.
 
Phiên tòa xét xử các bị cáo lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang - Ảnh: N.V.HẢI
Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Chúng Thị Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Hà Giang; bà Vương Ngọc Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang.
Lý do kỷ luật là hai người này đã vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp khi để người thân có hành vi tác động đến cán bộ thực hiện nhiệm vụ trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.
Ngoài 2 trường hợp trên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 8 cán bộ khác do đã vi phạm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.
Trong đó có bà Lại Thị Hương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp; ông Nguyễn Ngọc Châu, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; ông Đỗ Tiến Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh; ông Lương Tiến Dũng, Phó bí thư Huyện ủy Bắc Quang; Phạm Thị Hà, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (vợ ông Triệu Tài Vinh, nguyên bí thư Tỉnh ủy Hà Giang); ông Nguyễn Ngọc Linh, Chánh Thanh tra Công an tỉnh; bà Đặng Thị Phượng, Phó chủ tịch thường trực UBND huyện Vị Xuyên; ông Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ Thành ủy thành phố Hà Giang.
 
Bị cáo Phạm Văn Khuông, nguyên phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang, được ông Trần Đức Quý, phó chủ tịch UBND tỉnh (người cũng bị kỷ luật trong vụ việc này) dìu khỏi phòng xử án hồi tháng 9-2019 - Ảnh: N.V.HẢI
Đối với hai cán bộ, đảng viên bị xét xử trong vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" là ông Phạm Văn Khuông và bà Triệu Thị Chính, thời điểm xảy ra vụ án là hai phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang xác định đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý; thiếu kiểm tra, giám sát, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Hà Giang.
Vi phạm của hai cán bộ này gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng uy tín của tổ chức Đảng, của ngành giáo dục địa phương, gây bức xúc trong xã hội. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định kỷ luật ông Khuông, bà Chính bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.
Trước đó, vào tháng 10-2019, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang cho biết có 151 cán bộ, đảng viên có liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, trong đó có 3 trường hợp bị khai trừ Đảng; 42 trường hợp bị khiển trách và 29 trường hợp bị nghiêm túc rút kinh nghiệm.
Có hai trường hợp đã được kiểm tra, xử lý là ông Trần Đức Quý, phó chủ tịch UBND tỉnh và ông Vũ Văn Sử, nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã thi hành kỷ luật hai ông này bằng hình thức cảnh cáo.

Ngày 5-11, Ban Bí thư đã họp, đánh giá vi phạm của ông Vũ Văn Sử gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành giáo dục và đào tạo, gây bức xúc dư luận xã hội, vì vậy quyết định thi hành kỷ luật ông Vũ Văn Sử bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Anh Đức- N.V.Hải (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

Ấm no một dải biên cương

Ấm no một dải biên cương

(GLO)- Những công trình hạ tầng, mô hình sinh kế bền vững cùng sự đồng hành của chính quyền và lực lượng vũ trang đang giúp đời sống người dân vùng biên khu vực phía Tây tỉnh đổi thay rõ rệt.

null