Giám sát việc quản lý, sử dụng các công trình nước sinh hoạt tập trung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 16-1, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do ông Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát thực tế và làm việc với UBND huyện Đức Cơ về tình hình quản lý và sử dụng các công trình nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn huyện. Cùng đi có bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh. 
Theo báo cáo của UBND huyện Đức Cơ, hiện trên toàn địa bàn huyện có 5 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung do UBND huyện quản lý. Trong đó, khu vực đô thị (thị trấn Chư Ty) có 1 công trình và khu vực nông thôn có 4 công trình ở các xã Ia Din, Ia Dom, Ia Nan và Ia Lang. Hiện chỉ có 2 công trình đang hoạt động bình thường (thị trấn Chư Ty và Ia Nan), 3 công trình còn lại đã ngưng hoạt động từ lâu và huyện đã đề nghị UBND tỉnh xem xét, cho thanh lý các công trình này. 
Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung ở xã Ia Dom đã ngưng hoạt động từ lâu. Ảnh: Q.T
Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung ở xã Ia Dom đã ngưng hoạt động từ lâu. Ảnh: Q.T
Nguyên nhân dẫn đến các công trình ngưng hoạt động được UBND huyện đưa ra  là do các công trình đã được xây dựng từ lâu (từ năm 2001 đến 2007); các đơn vị chủ đầu tư chưa làm tốt công tác khoang thăm dò, bơm thí nghiệm để xác định lưu lượng nước cũng như lấy mẫu nước đi xét nghiệm trước khi đầu tư xây dựng công trình dẫn đến việc các công trình khi đưa vào sử dụng bị thiếu nguồn nước, các thiết bị vận hành không đảm bảo. Một số đơn vị thi công do yếu về kỹ thuật nên khi thi công các hạng mục điện, hệ thống chống sét đã không chú ý đúng mức, không làm đúng yêu cầu của thiết kế dẫn đến nhanh hư hỏng trong quá trình đưa vào quản lý, vận hành. Trình độ nhận thức của nhân dân còn thấp và không đồng đều, đa số là lần đầu tiên sử dụng nguồn nước tập trung nên nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ còn hạn chế, chưa có ý thức quản lý và bảo vệ công trình…  
Tại buổi làm việc, các thành viên của đoàn giám sát đã có 1 số ý kiến, kiến nghị đối với huyện như: huyện đã thực hiện tốt vai trò, tránh nhiệm của mình trong quản lý, điều hành, sử dụng các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn chưa; tại sao cả 3 công trình cấp nước sinh hoạt ngưng hoạt động thì huyện đều đề nghị tỉnh cho thanh lý mà không đánh giá lại xem có thể duy tu, sửa chữa lại để tránh lãng phí tài sản của nhà nước; huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân nhằm nâng cao nhận thức của người dân hay chưa?...
Ông Hồ Văn Điềm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Q.T
Ông Hồ Văn Điềm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Q.T
Phát biểu kết thúc buổi làm việc, ông Hồ Văn Điềm yêu cầu huyện cần kiểm tra, rà soát lại, tìm ra nguyên nhân tại sao các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn ngưng hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả để từ đó tìm ra hướng khắc phục để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân cũng như tránh lãng phí tài sản của nhà nước. Huyện cần tập trung công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân nhằm sử dụng, quản lý tốt hơn các công trình cấp nước sinh hoạt… Đồng thời, ông Điềm yêu cầu các thành viên của đoàn giám sát cần theo dõi, ghi nhận những nội dung tham gia về những tồn tại, hạn chế, khó khăn của địa phương từ đó đề ra những giải pháp cụ thể nhằm giúp địa phương khắc phục trong thời gian tới. 
Trước đó, đoàn giám sát đã đi kiểm tra thực tế 4 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn tại 4 xã Ia Nan, Ia Din, Ia Dom và Ia Lang để nắm bắt tình hình hoạt động của các công trình này. 
Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

(GLO)- Ngày 25-8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025. Tại hội nghị, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 21-8, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Niê Ta - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại một số đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai.

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho người dân

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho người dân

(GLO)- Bằng cách đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền và gắn phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) với các hoạt động an sinh xã hội, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa pháp luật đến gần hơn với nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ngay từ cơ sở.

Cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Ia Mơ củng cố hệ thống biển bảng trong đơn vị. Ảnh: N.T

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập

(GLO)- Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ đang triển khai nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập đơn vị (7/11/1976 - 7/11/2026). Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ ôn lại truyền thống và phát huy tinh thần đoàn kết hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

null