Gia Lai: Từng bước xây dựng mô hình "Chợ Lâm sản Quốc tế"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 14-10, UBND tỉnh có Quyết định số 634/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

Theo đó, kế hoạch được ban hành nhằm triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, đưa ngành lâm nghiệp Gia Lai trở thành ngành kinh tế-kỹ thuật, chuyển dịch và tăng tốc độ phát triển kinh tế theo hướng “tăng trưởng xanh”. Phát huy tiềm năng, vai trò và tác dụng của rừng để ngành lâm nghiệp đóng góp ngày càng quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường, cải thiện sinh kế cho người dân làm nghề rừng, gắn với tiến trình xây dựng nông thôn mới, bảo đảm quốc phòng, an ninh; trật tự, an toàn xã hội. 
Phó chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên (bìa phải, hàng đầu) đi kiểm tra công tác trồng rừng tại huyện Đak Đoa
Phó chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên (bìa phải) đi kiểm tra công tác trồng rừng tại huyện Đak Đoa. Ảnh: L.N
Trước mắt, sẽ tập trung thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp của tỉnh giai đoạn 2021-2030, phấn đấu đến năm 2025 tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp 10,91% và đến năm 2030 tăng 12%. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong tất cả các khâu của chuỗi giá trị, từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm lâm sản. Phân định ranh giới, tổ chức quản lý, bảo vệ toàn bộ diện tích rừng hiện có, đặc biệt là rừng tự nhiên; xây dựng vùng nguyên liệu tập trung cho công nghiệp chế biến và phát triển hệ thống rừng trồng gỗ lớn có năng suất và chất lượng cao. 
Tiếp tục công tác giao khoán bảo vệ rừng cho các hộ gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh đảm bảo đạt 145.000 ha/năm. Thực hiện giao đất, giao rừng, cho thuê đất, cho thuê rừng đối với diện tích 219.246 ha rừng và đất lâm nghiệp hiện do UBND cấp xã quản lý. Nghiên cứu xây dựng phương án và chi phí cho thuê rừng tự nhiên, rừng phòng hộ để phát triển thâm canh dược liệu dưới tán rừng, gia tăng nguồn thu cho tỉnh. Đến năm 2030, đảm bảo 100% diện tích có chủ rừng quản lý theo quy định của Luật Lâm nghiệp. 
Người dân huyện Krông Pa trồng rừng bằng giống cây keo lai
Người dân huyện Krông Pa trồng rừng bằng giống cây keo lai. Ảnh: L.N
Nâng tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 đạt 47,75%; đến năm 2030 đạt 49,2% (bao gồm cả cây công nghiệp thân gỗ, cây trồng đa mục đích). Tập trung nâng cao năng suất và chất lượng, phấn đấu đưa năng suất rừng trồng thâm canh giống mới trung bình đạt 15 m3/ha/năm vào năm 2025 và 20 m3/ha/năm vào 2030. Công tác trồng rừng đến năm 2025 đạt 40.000 ha, trong đó ít nhất 10.000 ha rừng gỗ lớn, chuyển hóa 15.000 ha rừng gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn. Đến năm 2030, tiếp tục trồng rừng mới và trồng rừng luân canh 40.000 ha trong đó ít nhất 15.000 ha rừng gỗ lớn, tiếp tục chuyển hóa 15.000 ha rừng gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn. 
Thực hiện Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 2525/KH-UBND ngày 12-8-2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đến hết năm 2025 toàn tỉnh trồng 40 triệu cây xanh. Đầu tư, đẩy mạnh việc triển khai sản xuất nông, lâm nghiệp dưới tán rừng, trong đó chú trọng việc bảo tồn và phát triển cây dược liệu, phấn đấu đến năm 2025 trồng tối thiểu được 6.500 ha dược liệu dưới tán rừng, đến năm 2030 trồng tối thiểu được 11.300 ha dược liệu dưới tán rừng. 
Kế hoạch cũng đề ra đến năm 2025, sản lượng khai thác lâm sản trong rừng trồng đạt trên 1.000.000 m3, bình quân 150.000 m3 đến 300.000 m3/năm; đạt trên 1.800.000 m3 trong giai đoạn 2025-2030. Đến năm 2025, 100% diện tích rừng của các chủ rừng phải được quản lý bền vững, đảm bảo hài hòa các mục tiêu về môi trường, xã hội, kinh tế; cấp chứng chỉ rừng 30.000 ha. Đến năm 2030, diện tích được cấp chứng chỉ rừng quản lý rừng bền vững đạt 80.000 ha. Bố trí hợp lý các nhà máy chế biến gỗ, phát triển thị trường ngành gỗ, từng bước xây dựng, hình thành mô hình “Chợ Lâm sản Quốc tế” thí điểm tại Gia Lai, có thể kết nối trực tuyến và trực tiếp với thị trường toàn cầu, được đấu nối tại Khu Lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Gia Lai. 
Phấn đấu đưa kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản của tỉnh đến năm 2025 đạt tối thiểu 100 triệu USD, đến năm 2030 đạt khoảng 250 triệu USD. Góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Định hướng đến năm 2050, ngành lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh thực sự trở thành ngành kinh tế-kỹ thuật hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao; phát huy hiệu quả tiềm năng và lợi thế của tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh. 
                                                                             LỆ HẰNG
 

Có thể bạn quan tâm

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính công của UBND TP. Pleiku. Ảnh Hà Duy

Công bố danh mục 1 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

(GLO)- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Trương Hải Long vừa ký ban hành Quyết định số 164/QĐ-UBND công bố danh mục 1 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.
“Tiếp sức” cho doanh nghiệp phát triển

“Tiếp sức” cho doanh nghiệp phát triển

(GLO)- Hàng loạt hoạt động hỗ trợ được tỉnh Gia Lai triển khai thời gian qua đã tiếp thêm niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh. Đi kèm với đó, số doanh nghiệp thành lập mới cũng như hoạt động trở lại ngày càng nhiều.
Điều chuyển hơn 57 tỷ đồng trồng rừng thay thế

Điều chuyển hơn 57 tỷ đồng trồng rừng thay thế

(GLO)- Cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT) vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, TP. Hà Nội và đơn vị liên quan chỉ đạo, thông báo các chủ dự án nộp hơn 57,3 tỷ đồng tiền trồng rừng thay thế để điều chuyển cho tỉnh Gia Lai kịp thời trồng rừng.
Giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam xếp chót bảng

Giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam xếp chót bảng

(GLO)- 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt 83.783 tấn, trị giá 353 triệu USD, giảm 18,3% về lượng nhưng tăng 11,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. Song, giá hồ tiêu của Việt Nam xếp chót bảng so với nhiều nước.