Gia Lai: Tổng giá trị hoạt động nhân đạo 6 tháng đầu năm 2024 đạt 42,7 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 11-7, Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

6 tháng đầu năm 2024, Hội Chữ thập đỏ tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; sự phối hợp chặt chẽ của UBMTTQ Việt Nam và các ban, ngành, đoàn thể trong công tác nhân đạo.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ chế chính sách, nhưng với tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trong tỉnh, hoạt động Hội và phong trào Chữ thập đỏ đã đạt được nhiều kết quả.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, tổng giá trị hoạt động nhân đạo trên địa bàn Gia Lai 6 tháng đầu năm 2024 đạt 42,7 tỷ đồng. Ảnh: Như Nguyện

Báo cáo tại hội nghị cho biết, tổng giá trị hoạt động nhân đạo trên địa bàn Gia Lai 6 tháng đầu năm 2024 đạt 42,7 tỷ đồng. Ảnh: Như Nguyện

Trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị hoạt động nhân đạo trên địa bàn tỉnh đạt 42,7 tỷ đồng; trong đó nhiều chương trình, phong trào triển khai hiệu quả, ý nghĩa, thiết thực như: Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Giáp Thìn năm 2024, các cấp Hội trong tỉnh đã vận động và tổ chức trao tặng 56.102 suất quà, trị giá 21,4 tỷ đồng, đạt 224,4% so với chỉ tiêu Trung ương giao (vượt 31.102 suất quà và vượt về giá trị trên 10,4 tỷ đồng).

Công tác trợ giúp thường xuyên được các cấp Hội quan tâm, phối hợp với các nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh tổ chức thăm và tặng 38.200 suất quà cho người nghèo, người khuyết tật, bệnh nhân phong, người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em với trị giá 6,4 tỷ đồng.

Các cấp Hội tích cực triển khai, thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, số địa chỉ được lập hồ sơ là 1.140, số địa chỉ được trợ giúp 1.030 địa chỉ với 47.485 đối tượng hưởng lợi, tổng trị giá 3,2 tỷ đồng.

Thực hiện “Tháng Nhân đạo” năm 2024, các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức vận động, trợ giúp 28.090 lượt người là đồng bào nghèo, nạn nhân chất độc da cam, bệnh nhân phong và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá 7,8 tỷ đồng. Các chỉ tiêu, nội dung kế hoạch Tháng Nhân đạo 2024 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã được triển khai đảm bảo yêu cầu, giá trị thực hiện đạt 120% so với kế hoạch đề ra…

Các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng được triển khai hiệu quả, đạt 2,3 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2024, hỗ trợ cho 5.944 lượt người. Công tác hiến máu tình nguyện được tổ chức tốt với 45 đợt, tiếp nhận 10.014 đơn vị máu, đạt 58% so với kế hoạch năm 2024.

Dịp này, có 7 tập thể, 13 cá nhân thuộc tỉnh Gia Lai được Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng bằng khen; 2 tập thể, 3 cá nhân được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tặng giấy khen. Ảnh: Lê Đức Lâu

Dịp này, có 7 tập thể, 13 cá nhân thuộc tỉnh Gia Lai được Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng bằng khen; 2 tập thể, 3 cá nhân được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tặng giấy khen. Ảnh: Lê Đức Lâu

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi và đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, khó khăn để thực hiện tốt công tác chữ thập đỏ 6 tháng cuối năm. Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 cần chú trọng triển khai như: Thực hiện Phong trào “Người tốt việc thiện-Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”; chương trình "Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật" và "An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”.

Sơ kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ giữa nhiệm kỳ 2021-2026. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao và lập dự toán chi tiết hoạt động năm 2025. Kiểm tra công tác Hội; rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia với hội viên, tình nguyện viên gắn với công tác củng cố, kiện toàn tổ chức và phát triển hội viên, tình nguyện viên theo chủ đề công tác năm “Củng cố, phát triển hội viên, kết nối tình nguyện viên, bồi dưỡng cán bộ Hội”; tập huấn công tác Hội năm 2024. Tổ chức Hội thi Sơ cấp cứu An toàn giao thông năm 2024. Xây dựng kế hoạch tổ chức Phong trào “Tết Nhân Ái” Xuân Ất Tỵ 2025…

Dịp này, có 7 tập thể, 13 cá nhân thuộc tỉnh Gia Lai được Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng bằng khen; 2 tập thể, 3 cá nhân được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tặng giấy khen.

Có thể bạn quan tâm

An Nhơn Đông nỗ lực phát triển năng động

An Nhơn Đông đặt mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện, bền vững

(GLO)- Ngày 14-8, Đảng bộ phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Sự kiện chính trị quan trọng này sẽ định hình hướng đi chiến lược cho sự phát triển nhanh, toàn diện, bền vững của phường An Nhơn Đông trong giai đoạn mới.

Ia Hiao khát vọng vươn lên

Ia Hiao khát vọng vươn lên

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 không chỉ là dấu mốc chính trị quan trọng mà còn là dịp để Đảng bộ xã nhìn lại chặng đường đã qua, tiếp thêm lửa cho những khát vọng mới bằng sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

(GLO)- Ngày 12-8, Đảng bộ xã Chư Prông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Đảng bộ xã, kế thừa thành quả đã đạt được, đồng thời định hướng chiến lược để tạo bứt phá toàn diện.

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

(GLO)- Đảng bộ xã Bình Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Tây Sơn (cũ), gồm: Đảng bộ xã Tây Phú, Đảng bộ xã Bình Tường và Đảng bộ xã Vĩnh An. Trở thành xã nông thôn mới nâng cao là một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

(GLO)- Làng Ia Gri (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nằm nép mình dưới chân núi lửa Chư Đang Ya. Đến đây, du khách không chỉ chiêm ngắm cảnh núi đồi trùng điệp mà còn cảm nhận được sự nồng hậu, chân tình của cư dân bản địa-những người yêu núi và sống nương vào núi.

null