Gia Lai ra mắt các mô hình điểm triển khai Dự án 8 về bình đẳng giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 6-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức ra mắt Câu lạc bộ (CLB) "Thủ lĩnh của sự thay đổi" tại Trường THCS Nguyễn Huệ, xã Chư Đrăng (huyện Krông Pa).

Câu lạc bộ gồm 30 thành viên là học sinh trong trường, trong đó có 1 dẫn trình viên là Tổng phụ trách Đội và 29 học sinh. Các thành viên CLB sẽ là những hạt nhân tiên phong thay đổi nhận thức, xóa bỏ định kiến giới, mạnh dạn lên tiếng dần xóa bỏ thói quen, tập tục lạc hậu, có hại trong đời sống như: nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bạo lực gia đình trên cơ sở giới, xâm hại tình dục trẻ em, mua bán trẻ em, bóc lột sức lao động trẻ em, mua bán người…

Câu lạc bộ
Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" có 30 thành viên. Ảnh: Minh Châu

Đây là mô hình nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới, góp phần giải quyết các vấn đề cấp thiết đối trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ chính quyền cùng các ban, ngành địa phương, nhà trường và cha mẹ thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Đồng thời, trang bị kiến thức, kỹ năng giúp trẻ tự bảo vệ mình, thúc đẩy sự tham gia chủ động, có ý nghĩa của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ tại địa phương.

Chiều cùng ngày, tại xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện), Hội LHPN tỉnh tổ chức ra mắt mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” với 30 thành viên.

Ban quản lý của mô hình gồm 5 thành viên là những cá nhân có uy tín trong cộng đồng như Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã (trưởng ban), Chủ tịch Hội LHPN xã (phó trưởng ban), Trưởng công an xã, Trạm trưởng Trạm Y tế xã, công chức Tư pháp xã. Mô hình duy trì chế độ sinh hoạt 1 tháng/1 lần.

Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng.
Mô hình "Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng" thiết thực giúp phụ nữ, trẻ em yếu thế tại địa phương. Ảnh: Minh Châu 

“Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” là tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện tại cộng đồng nhằm hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời các nạn nhân bị bạo lực gia đình về nơi tạm lánh để tránh rủi ro về sức khỏe, tính mạng, giảm thiểu hậu quả của bạo lực gia đình. Mô hình còn giúp đối tượng yếu thế có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ an sinh xã hội khác tại địa phương.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh hỗ trợ 15 triệu đồng cho mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” và 3 triệu đồng cho CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” nhằm trang bị một số trang-thiết bị cần thiết phục vụ hoạt động trong thời gian tới.

Đây là các mô hình, CLB điểm cấp tỉnh trong khuôn khổ triển khai thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” giai đoạn I (2021-2025).

MINH CHÂU 

Có thể bạn quan tâm

“Cổ tích” Grôn

“Cổ tích” Grôn

(GLO)- Nhiều người vẫn quen gọi làng Grôn (xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ) là làng phong. Trước đây, làng chỉ có 17 hộ có người bị bệnh phong. Giờ thì nỗi đau do bệnh tật dần qua đi và người dân nơi đây đang viết nên câu chuyện đẹp về tình yêu đôi lứa, yêu lao động sản xuất và khát vọng vươn lên.