Gia Lai: Quy tập được 631 hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn 2013-2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 5-5, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020. Đại tá Lê Tuấn Hiền-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. 

 Tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: 7 năm qua (2013-2020), các lực lượng chức năng đã xác định thông tin trên 700 lượt người; tổ chức phát hơn 339.194 phiếu thu thập thông tin, thu về 307.034 phiếu, trong đó 602 phiếu có thông tin quan trọng.

Cùng với đó, 9.649 hồ sơ liệt sĩ được chi trả chế độ; nhập 9.649 dữ liệu vào phần mềm quản lý hồ sơ liệt sĩ. Qua đó, đã phân tích được 8.347 liệt sĩ (trong đó bộ đội: 2.246 liệt sĩ; đối tượng khác: 6.101 liệt sĩ). Lấy mẫu sinh phẩm 178 trường hợp để xác định ADN danh tính hài cốt liệt sĩ, trong đó 4 trường hợp đã xác định được ADN cùng huyết thống; xác định danh tính 1 hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng. Tổ chức khảo sát, tìm kiếm và khai quật 155 địa điểm; quy tập trong nước 347 hài cốt liệt sĩ (37 liệt sĩ có tên), ở Campuchia 284 hài cốt liệt sĩ (1 liệt sĩ có tên); làm thủ tục di chuyển 172 hài cốt liệt sĩ về quê theo nguyện vọng của thân nhân.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai cho 8 đoàn cán bộ, bác sĩ sang khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho 12.237 lượt người dân trên địa bàn các xã ở 7 huyện của tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) với số tiền hơn 3,3 tỷ đồng; xây tặng nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu khu Quân sự 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia với số tiền 3 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Lê Tuấn Hiền nhấn mạnh: Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng chức năng cần xác định nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước là trọng tâm; nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Campuchia là quan trọng với phương châm còn thông tin thì còn tìm kiếm.

Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch để tiếp tục khảo sát, xác minh, kết luận và tổ chức lực lượng tìm kiếm các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để điều tra, tổng hợp, phân tích; tổ chức tra cứu, cung cấp thông tin hài cốt liệt sĩ đang an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ; báo tin mộ liệt sĩ đã xác định được đầy đủ thông tin cho thân nhân gia đình liệt sĩ.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 3 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020.

 

VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null