Gia Lai: Tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ban chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước và ở Campuchia năm 2020.

 

Lễ truy điệu và an táng 61 hài cốt liệt sĩ tại thị xã An Khê ngày 26-7-2019. Ảnh: Đ.T
Lễ truy điệu và an táng 61 hài cốt liệt sĩ tại thị xã An Khê ngày 26-7-2019. Ảnh: Đ.T

Theo đó, Ban chỉ đạo 515 tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thu thập thông tin về phần mộ của các liệt sĩ. Đồng thời, tiến hành khảo sát, xác lập bản đồ tìm kiếm; đẩy nhanh tiến độ rà soát, hoàn thiện danh sách liệt sĩ đưa vào hệ thống thông tin cả nước; hoàn thành lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Được biết, mùa khô 2019-2020, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã quy tập được thêm 17 hài cốt liệt sĩ ở 3 tỉnh: Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear (Vương quốc Campuchia). Ở trong nước cũng đã khảo sát, tìm kiếm và khai quật 155 điểm tại các huyện: Chư Pah, Chư Sê, Đak Đoa, Mang Yang và thị xã An Khê, qua đó quy tập được 140 hài cốt liệt sĩ.

 

ĐINH YẾN

 

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.