Gia Lai: Phát hiện tịch thu trên 3.000 chai nước mắm nêm giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 4-6, ông Lê Huy Vinh- Phó Chi cục Trưởng- Chi cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết: Do mức độ vi phạm hàng giả với số lượng lớn nên chúng tôi tiến hành lập hồ sơ chuyển UBND tỉnh xem và ra quyết định xử phạt. Mức phạt dự kiến 45 triệu đồng.
 

Mẫu nước mắm giả (bên trái) so với mẫu chai thật. Ảnh: Nguyễn Giác
Mẫu nước mắm giả (bên trái) so với mẫu chai thật. Ảnh: Nguyễn Giác

Trước đó, sáng 29-5, sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân có một xe ô tô chở hàng giả đi bán tại xã Ia Kênh (TP.Pleiku), Đội Quản lý thị trường số 1- Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh đã nhanh chóng tiến hành xác minh đối tượng nghi vấn và kiểm tra xe ô tô tải BKS 81K-7711 do ông Nguyễn Xuân Châu- đăng ký tạm trú tại tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku điều khiển. Qua bước đầu kiểm tra số hàng hóa đang được đưa đi tiêu thụ trên xe, đã phát hiện có 22 thùng với số lượng 528 chai nước mắm nêm mang thương hiệu Hương Trung (TP. Phan Thiết- Bình Thuận) có dấu hiệu giả mạo.   

Mở rộng đối tượng tình nghi về một cơ sở sản xuất giả có quy mô, Đội Quản lý thị trường tiếp tục mời người vi phạm đưa về nơi tạm trú. Tại đây, tiếp tục phát hiện có 111 thùng tương ứng với 2.664 chai nước mắm giả cùng thương thiệu Hương Trung. Để chứng minh đây là cơ sở sản xuất chế biến hàng giả để đưa đi tiêu thụ, tuy nhiên qua kiểm tra không phát hiện bất kỳ một loại công cụ, tem nhãn, chai lọ nào. Tất cả số hàng vi phạm 46 thùng (3.192 chai) được tịch thu, niêm phòng chờ xử lý.

 

Tịch thu niêm phong số chai nước nắm giả. Ảnh: Nguyễn Giác
Tịch thu niêm phong số chai nước nắm giả. Ảnh: Nguyễn Giác

Tại cơ quan chuyên môn, Châu- người buôn bán vận chuyển hàng giả tại Gia Lai khai nhận: Đã buôn bán hàng giả này từ đầu năm 2012 đến nay thì bị phát hiện. Số nước mắm vi phạm trên được mua từ một người tên Sang, trú tại Phan Thiết. Tuy nhiên, qua số điện thoại cung cấp thì không liên lạc được với người bán này. Không chỉ thế đối tượng vi phạm liên tục quanh co, không thành khẩn việc mua và bán hàng ở những đâu trong suốt thời gian qua.

Để làm rõ mức độ vi phạm, Cơ quan Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã liên hệ chủ cơ sở nước mắm Hương Trung tại TP. Phan Thiết và đã được cơ sở này chuyển các thông tin nhận dạng sản phẩm như nước mắm thật có màu đỏ tươi, đặc, có tem niêm phong, mã vạch và mức đóng thời gian sử dụng không thể tẩy xóa được, riêng đối với loại hàng giả có nước loãng, không có tem niêm phong đính kèm chữ, nước mắm để một lúc thì tách bạch thành nước và cái riêng biệt…

Cũng theo ông Châu, các chai nước mắm này thường xuyên đưa đến các huyện để tiêu thụ. Do vậy, cơ quan chuyên môn đề nghị người vi phạm thu hồi toàn bộ số hàng đã bán, đồng thời chuyển các chai nước mắm giả và thật về các đội địa bàn để kiểm soát, phát hiện nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng đồng thời tránh những trường hợp ngộ độc thực phẩm khi dùng hàng kém chất lượng.

Nguyễn Giác
 

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null