Gia Lai: Phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng-chống đuối nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 6-6, tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã  khai mạc hè, ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng-chống đuối nước trên địa bàn tỉnh và Giải Vô địch bơi tỉnh Gia Lai năm 2023.

Tham dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cùng đông đảo cán bộ, viên chức của các đơn vị liên quan.

Phát biểu phát động, ông Trần Ngọc Nhung-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cho hay: Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm, nhất là trong khoảng thời gian hè. Với đặc thù có nhiều sông, suối, ao, hồ, nhiều địa phương trong tỉnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cao. Nhiều trẻ em không biết bơi hoặc dù biết bơi song không có kỹ năng bơi an toàn cũng sẽ có khả năng bị đuối nước.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia buổi lễ. Ảnh: Văn Ngọc

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia buổi lễ. Ảnh: Văn Ngọc

Cũng tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã thông tin đến đại biểu và các em học sinh về lợi ích, tác dụng của việc luyện tập bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước; công tác phòng, chống tai nạn đuối nước ở người lớn, trẻ em...Qua đó tiếp tục vận động trẻ em tích cực tập luyện thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống, phát triển toàn diện và phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước.

Tại buổi lễ, các huấn luyện viên bơi của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh đã hướng dẫn, thực hành các kỹ năng bơi an toàn và kỹ năng cứu người bị đuối nước trong trường hợp khẩn cấp.

Các huấn luyện viên đã hướng dẫn các kỹ năng cứu người đuối nước trong trường hợp khẩn cấp. Ảnh: Văn Ngọc

Các huấn luyện viên đã hướng dẫn các kỹ năng cứu người đuối nước trong trường hợp khẩn cấp. Ảnh: Văn Ngọc

Cũng nằm trong chương trình, Ban tổ chức đã tiến hành khai mạc Giải Vô địch bơi tỉnh Gia Lai năm 2023. Tham dự giải có 10 câu lạc bộ bơi lội trong toàn tỉnh, chủ yếu đến từ các địa phương Pleiku, An Khê, Ayun Pa, Chư Sê…Trong 2 ngày, hơn 150 vận động viên sẽ tranh tài ở 5 lứa tuổi từ 7 đến 17 tuổi.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null