(GLO)- Sáng 26-5,Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực Ayun Pa thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THPT Lê Thánh Tông tổ chức tập huấn phòng-chống đuối nước, tai nạn thương tích.
Các chiến sĩ Công an hướng dẫn kỹ năng sơ cứu cho các em học sinh. Ảnh: Nguyễn Sang
Tham gia buổi tập huấn có hơn 600 em học sinh thuộc 2 khối lớp 10 và 11 của trường.Tại buổi tập huấn, các em học sinh đã được các chiến sĩ của Đội Cảnh sát Chữa cháy và CNCH khu vực Ayun Pa triển khai một số nội dung như: Tìm hiểu các nguyên nhân chủ yếu gây ra đuối nước; phương pháp kiểm soát và điều chỉnh hơi thở; các phương pháp giải cứu và sơ cấp cứu nạn nhân bị đuối nước, tai nạn thương tích thường gặp trong cuộc sống. Ngoài ra, các em học sinh còn được thực hành các kỹ năng cơ bản về PCCC thường gặp trong cuộc sống.
Buổi tập huấn đã giúp các em có những kiến thức cơ bản cho bản thân mình về cách phòng,tránh đuối nước để tự bảo vệ mình và giúp đỡ bạn bè, người thân khi gặp sự cố. Đây là chương trình ý nghĩa, nhằm trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho các em học sinh, là một hoạt động thiết thực góp phần vào công tác phòng-chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em trên địa bàn thị xã, đặc biệt là trong dịp hè 2023.
(GLO)- Theo thống kê của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Gia Lai đang thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội (ASXH) hàng tháng cho hơn 43.500 đối tượng bảo trợ xã hội và hơn 11.900 người có công.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 228/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố giải quyết các thủ tục về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Điện Sê San 3A vừa phối hợp với UBND xã Ia Khai (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) bàn giao 2 căn nhà tình thương cho gia đình bà Rơ Châm Hương (làng Jăng Krái) và bà Puih Thuyên (làng Nú) xã Ia Khai.
(GLO)- Ngày nay, hầu như nhà nào cũng có vài ràng bánh tráng gạo dự trữ trong nhà. Đó là món bánh tiện dụng, dễ dùng, chỉ cần nhúng qua nước sạch để một lát là có ngay một thức ăn nhanh, ngon. Bánh tráng ăn thay cơm hoặc nướng lên ăn cho vui khi lai rai vài chén cùng bạn bè.
(GLO)- Ngày 15-4, Hội Nông dân huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội nông dân ở cơ sở năm 2024.
(GLO)- Sáng 15-4, UBND TP. Pleiku và huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” (PCCC) năm 2024.
(GLO)- Kể từ năm 2022 đến nay, bệnh dại có xu hướng gia tăng trên cả nước. Theo thống kê của Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và PTNT), năm 2023, cả nước ghi nhận 347 ca bệnh dại trên động vật tại 31 tỉnh, thành phố.
(GLO)-Ngày 11-4, Sở Công thương đã có báo số 77/BC-SCT về kết quả hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Theo đó, sau 1 giờ hưởng ứng (từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 23-3-2024), toàn tỉnh đã tiết kiệm được 3.780 kWh điện.
(GLO)- Sáng 12-4, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã Ayun Pa phối hợp với Khoa Huyết học và Truyền máu-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2024.
(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 34/CĐ-TTg ngày 8-4-2024 về việc tập trung bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho người dân trong các đợt xâm nhập mặn cao điểm tại Đồng bằng sông Cửu Long.
(GLO)- Ngày 11-4, Công an huyện và Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai thực hiện tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn huyện.
(GLO)- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện Krông Pa vừa trao kinh phí hỗ trợ xây mới và sửa chữa 7 căn nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn.
Va chạm giao thông là điều không ai mong muốn song có thể xảy ra với bất kỳ ai trên đường. Tuy nhiên, điều đáng nói là cách ứng xử giữa những người tham gia giao thông với nhau khi xảy ra những tình huống như vậy để không dẫn tới những hậu quả đáng tiếc.