Gia Lai: Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 31-7, Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo (2/8/1955-2/8/2020). Tham dự lễ kỷ niệm có bà Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hồ Hải Tần-Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cùng lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo một số ngành của tỉnh, UBND và Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố… 

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại quá trình 65 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo. Ảnh: Thanh Nhật
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo. Ảnh: Thanh Nhật

Riêng tại Gia Lai, qua các thời kỳ cách mạng, công tác tôn giáo luôn được lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh quan tâm. Ngành Quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đã có những đóng góp to lớn trong việc tuyên truyền và triển khai thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân và đồng bào các tôn giáo phòng-chống âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo; vận động đồng bào tôn giáo sống tốt đời-đẹp đạo, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương…

Ngoài việc biểu dương những thành quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà đề nghị ngành Quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của tỉnh nói chung và Ban Tôn giáo tỉnh nói riêng tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tôn giáo. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách về tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Giải quyết kịp thời các nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng của nhân dân theo đúng pháp luật, gắn với phòng-chống các loại tà đạo và hoạt động tôn giáo trái pháp luật cũng như âm mưu của địch lợi dụng vấn đề tôn giáo. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.                  
Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho các cá nhân. Ảnh: Thanh Nhật
Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho các cá nhân. Ảnh: Thanh Nhật
Dịp này, có 11 cá nhân được Bộ Nội vụ tặng “Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo”; 13 tập thể và 8 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh; Ban Tôn giáo tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào tôn giáo trên địa bàn tỉnh từ năm 2014 đến 2019; 2 tập thể, cá nhân được Ban Tôn giáo Chính phủ tặng giấy khen nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Ban Tôn giáo Chính phủ.
THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 34 nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên ngành

Quân đoàn 34 nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên ngành

(GLO)- Thời điểm này, các đơn vị thuộc Quân đoàn 34 đang bước vào cao điểm huấn luyện chuyên ngành. Quân đoàn đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, sát thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện cho bộ đội kỹ năng xử lý tình huống, khai thác, làm chủ vũ khí, khí tài hiện đại được biên chế.

Ra mắt bộ máy mới của Công an Gia Lai

Ra mắt bộ máy mới của Công an Gia Lai

(GLO)- Chiều 29-6, tại TP. Quy Nhơn, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai về sắp xếp tổ chức cán bộ Công an cấp tỉnh và Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Các chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phòng không 234 trong giờ đọc báo. Ảnh: đơn vị cung cấp.

Lữ đoàn Pháo phòng không 234 chú trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

(GLO)- Những năm gần đây, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Lữ đoàn Pháo phòng không 234 (Quân đoàn 34) đã có bước chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội trong cán bộ, chiến sĩ.

Sắp xếp, tổ chức quân sự địa phương: Đảm bảo ổn định, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Sắp xếp, tổ chức quân sự địa phương: Đảm bảo ổn định, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Việc tổ chức lại cơ quan quân sự địa phương theo mô hình mới là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vừa mang tính cấp bách trước mắt vừa có ý nghĩa lâu dài trong xây dựng quân đội nói chung và lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai (mới) “tinh, gọn, mạnh” nói riêng.

Trường Quân sự Quân đoàn 34: Hướng đến chính quy, thông minh, hiện đại

Trường Quân sự Quân đoàn 34: Hướng đến chính quy, thông minh, hiện đại

Trong hai ngày 24 - 25.6, Ðảng ủy Trường Quân sự Quân đoàn 34 sẽ tổ chức Ðại hội đại biểu Ðảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ðây là dấu mốc đặc biệt quan trọng, khởi đầu cho quá trình xây dựng và phát triển của đơn vị; hướng đến mục tiêu xây dựng nhà trường “Chính quy, thông minh, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu,
Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

(GLO)-Ở xã biên giới Ia Mơ (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), làng Ring và làng Khôn được thành lập theo những cách khác nhau nhưng đều rất đặc biệt. Mặc dù làng hình thành chưa lâu nhưng những người dân ở đây sinh sống hòa thuận, cùng nhau đoàn kết bảo vệ biên cương Tổ quốc và xây dựng cuộc sống mới.

null