Gia Lai khẩn cấp khoanh vùng, dập dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ ngày 28-5 đến 17 giờ ngày 5-9, trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 506 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 216 trường hợp khỏi bệnh xuất viện (có 41 trường hợp tái dương tính). Hiện nay, dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt gần đây ghi nhận một số ổ dịch phức tạp trong cộng đồng. Vì vậy, ngành chức năng khẩn cấp khoanh vùng, dập dịch, không để lây lan.
Xuất hiện chùm ca bệnh mới
Tối 3-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan sau khi ghi nhận 1 chùm ca bệnh trong cộng đồng gồm 5 công nhân cạo mủ cao su dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn TP. Pleiku.
Theo đánh giá của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, đây là ổ dịch đã qua 3, 4 chu kỳ lây nhiễm, kết quả xét nghiệm các trường hợp trên đều có ngưỡng chu kỳ CT từ 14 đến 20 (trong giai đoạn toàn phát) nên nguy cơ lây lan rất cao. Vì vậy, cần tiếp tục thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng-chống dịch trên địa bàn TP. Pleiku và toàn tỉnh.
Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân TP. Pleiku. Ảnh: Hùng Linh
Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân TP. Pleiku. Ảnh: Hùng Linh
Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Đình Tuấn cho biết: Ngay trong đêm 3-9, Sở đã cử đội đáp ứng nhanh tiếp cận ổ dịch để hỗ trợ truy vết, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. Các lực lượng nhanh chóng truy vết, khoanh vùng tại các điểm dịch tễ liên quan, lấy mẫu xét nghiệm để bóc tách hết các F0 (nếu có) và các F1 ra khỏi cộng đồng, không bỏ sót đối tượng. Các F1 thì nhanh chóng cách ly tập trung, F2 cách ly tại nhà và quản lý thật chặt.
Bên cạnh đó, công tác khoanh vùng, khử khuẩn được triển khai khẩn cấp trong đêm. Thành phố Pleiku đã triển khai kịp thời các biện pháp truy vết, khoanh vùng, phong tỏa tạm thời đối với các địa điểm dịch tễ liên quan đến chùm ca bệnh và thông báo cho các xã, phường, địa phương liên quan tiến hành các biện pháp phòng-chống dịch theo quy định. Tổ chức phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường để hạn chế lây lan dịch bệnh.
Tiếp tục truy vết, xác định nguồn lây
Ông Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 TP. Pleiku: Đối với cán bộ, công nhân, viên chức khi ra đường đi làm nhiệm vụ phải có thẻ công chức hoặc giấy xác nhận đi đường của tổ chức, cơ quan nơi công tác. Việc ra đường mua sắm các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống người dân sẽ áp dụng thí điểm phương thức cấp giấy đi chợ tại một số khu vực giãn cách, trong trường hợp tình hình dịch diễn biến phức tạp hơn có thể thực hiện trên toàn địa bàn thành phố. Những trường hợp ra đường vận chuyển hàng hóa, ship hàng, người dân đi lao động sản xuất các xã, phường sẽ thực hiện việc cấp giấy xác nhận đi đường và có quy định điểm di chuyển rõ ràng.
Ông Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch UBND TP. Pleiku-thông tin: Chùm 5 ca bệnh cộng đồng là công nhân cạo mủ cao su chưa xác định được nguồn lây nên công tác truy vết, khoanh vùng dập dịch đang được triển khai quyết liệt. Thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ với nguyên tắc “Ai ở đâu ở yên đó”, bảo đảm giãn cách xã hội “giữa cá nhân với cá nhân, giữa gia đình với gia đình”. 
Theo Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 TP. Pleiku, liên quan đến chùm ca bệnh 5 công nhân cạo mủ cao su trên thì chỉ trong ngày 4-9 đã ghi nhận 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tính đến ngày 4-9, thành phố ghi nhận 44 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (2 trường hợp tái dương tính). Đến sáng 5-9, lực lượng chức năng đã rà soát truy vết 712 F1, 2.848 F2, 4.493 F3. Hiện Trung tâm Y tế thành phố và các xã, phường đang tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan đến các F0 nhằm không để sót, lọt đối tượng.
Các lực lượng chức năng trên địa bàn TP.Pleiku tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong phòng-chống dịch. Ảnh Như Nguyện
Lực lượng chức năng TP. Pleiku tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong phòng-chống dịch. Ảnh: Như Nguyện
Dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, khó lường và phát sinh các ổ dịch mới trong cộng đồng gây nhiều khó khăn cho công tác phòng-chống. Vì vậy, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị người dân toàn tỉnh nâng mức cảnh giác cao nhất, thực hiện nghiêm phương châm “5K + vắc xin” và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để phòng-chống dịch hiệu quả. Để phản ánh, kiến nghị liên quan đến công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, người dân có thể gọi đến đầu số điện thoại (0269)1022 hoặc gửi nội dung phản ánh lên trang Hệ thống thông tin dịch vụ công 1022 tại địa chỉ https://1022.gialai.gov.vn để được hỗ trợ, tư vấn.
NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên

(GLO)- Hòa chung không khí ngày hội tòng quân, sáng 4-3, 507 thanh niên Gia Lai tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Hoài Nhơn Nam đã hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2026. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn đến dự lễ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

Tuy Phước Đông tổng kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg

Tuy Phước Đông sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ

(GLO)- Sáng 24-2, UBND xã Tuy Phước Đông phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Đồn Biên phòng Nhơn Lý tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

Ấm no một dải biên cương

Ấm no một dải biên cương

(GLO)- Những công trình hạ tầng, mô hình sinh kế bền vững cùng sự đồng hành của chính quyền và lực lượng vũ trang đang giúp đời sống người dân vùng biên khu vực phía Tây tỉnh đổi thay rõ rệt.

null