(GLO) Mưa lớn trong nhiều ngày qua đã gây sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường từ thị trấn Ia Ly vào xã Ia Kreng, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai. Một lượng lớn đất đá đổ xuống đường khiến việc lưu thông trên tuyến bị tê liệt hoàn toàn.
Sạt lở tại km 21 đến km 25 khu vực đầu làng Díp (xã Ia Kreng). Ảnh: T.V
Sáng 25-7, ông Phạm Thanh Xuân-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Kreng-cho biết: Vào khoảng trưa ngày 24-7, dọc tuyến đường từ thị trấn Ia Ly vào xã Ia Kreng có 14 vị trí bị sạt lở với hàng ngàn m3 đất đá tràn ra đường khiến giao thông bị tắc nghẽn. Đến sáng 25-7, tình trạng sạt lở tiếp tục tăng lên thêm 2 điểm nữa. Nhiều vị trí cả mái taluy dương cũng đang chực chờ sạt xuống.
Trước tình hình sạt lở trên, UBND huyện Chư Pah đã chỉ đạo các đơn vị, ngành chức năng cắm biển cảnh báo cho người dân khi đi trên tuyến đường này. Đồng thời, phối hợp với Công ty Thủy điện Ia Ly huy động máy móc gạt tạm và mở lối tránh cho xe máy qua lại. Ủy ban nhân dân xã Ia Kreng phân công lực lượng túc trực tại các vị trí có nguy cơ sạt lở cao để cảnh báo người dân hạn chế đi qua lại.
Đất đá tràn ra đường khiến giao thông hoàn toàn bị tắc nghẽn. Ảnh:T.V
Đường từ thị trấn Ia Ly đi xã Ia Kreng là tuyến giao thương duy nhất của trên 500 hộ dân xã Ia Kreng do Công ty Thủy điện Ia Ly quản lý. Việc sạt lở đã làm cho giao thông tê liệt ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như đời sống của người dân nơi đây.
Gói viện trợ quân sự trị giá hơn 8 tỷ USD bao gồm việc lần đầu tiên cung cấp cho Ukraine một quả bom lượn dẫn đường chính xác có tên là Joint Standoff Weapon, với tầm bắn lên tới 130km.
(GLO)- Trước nguy cơ chiến tranh lan khắp Trung Đông, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot vừa cho biết Mỹ và Pháp sớm đưa ra thông tin chi tiết về đề xuất ngừng bắn tạm thời ở Lebanon.
Tư lệnh quân đội Israel Herzi Halevi tuyên bố chiến dịch không kích rộng khắp Lebanon nhằm vào Hezbollah có thể mở đường cho binh sĩ tiến vào nước này.
(GLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ công bố quyết định chính thức về việc dỡ bỏ hạn chế trong việc sử dụng tên lửa tầm xa đối với Ukraine trong ngày 26-9. Trong khi đó, Mỹ vẫn giữ quan điểm các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga có thể làm cho xung đột ngày càng leo thang.
Phía Israel cho biết sẽ ưu tiên một giải pháp ngoại giao và chưa vội tiến hành các hoạt động vũ trang trên bộ, còn Liban bày tỏ mong muốn Mỹ có những động thái can thiệp mạnh mẽ hơn.
(GLO)- Từ 18 đến 25-9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai thành lập 3 đoàn công tác tiến hành kiểm tra toàn diện các mặt công tác Biên phòng năm 2024 tại các đồn Biên phòng, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động.
(GLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 23/9, tuyên bố Nga không thay đổi quan điểm trong việc tiến hành thử hạt nhân: "Nga không tiến hành thử hạt nhân nếu Mỹ cũng có hành động tương tự".
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã triệt hạ Ibrahim Qubaisi, người đứng đầu đơn vị chế tạo tên lửa và rốc-két của Hezbollah, trong cuộc không kích vào thủ đô Beirut của Lebanon ngày 24-9.
Chỉ trong hai ngày của tuần rồi, nhóm vũ trang Hezbollah liên tiếp bị tấn công hết sức tinh vi mà đứng sau thực hiện, theo nhiều người, không ai khác ngoài tình báo Israel.
Lực lượng không quân Ukraine đã phá hủy 71 trong số 80 máy bay không người lái tấn công mà Nga, trong đó có 6 máy bay mất liên lạc sau khi bị chiến tranh điện tử Ukraine vô hiệu hóa.
Israel tiến hành nhiều cuộc không kích vào Lebanon, tiếp tục tấn công các mục tiêu liên quan đến Hezbollah, đồng thời hạn chế tụ tập tại TP Haifa và các khu vực phía Bắc Israel.
Phân tích của chính quyền Mỹ cho thấy Israel và lực lượng Hezbollah khó có thể tìm kiếm được sự xuống thang căng thẳng, thậm chí có khả năng bùng nổ một cuộc chiến tranh toàn diện giữa hai bên.
NATO cùng Ukraine vừa kết thúc đợt tập trận thử nghiệm các hệ thống chống máy bay không người lái (UAV). Đây là lần đầu tiên Kyiv tham gia kiểu diễn tập này.
Ngày 20-9, Quân đoàn 3 tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50) giai đoạn 2020-2024.
(GLO)- Ngày 18 và 19-9, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Pleiku tiến hành kiểm tra quân sự năm 2024 cho cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Ban CHQS thành phố, nhằm đánh giá kết quả công tác huấn luyện và học tập tại chức của đội ngũ cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cơ quan.
Tạm gác lại những công việc hàng ngày của mỗi cá nhân, những sinh viên tình nguyện hè của Trường Đại học Tây Đô (Cần Thơ), cùng nhau lên đường về với vùng đất thiêng liêng U Minh Hạ, để cùng ăn, cùng sống và cùng góp sức trẻ thể hiện phong trào “sinh viên 5 tốt”, cống hiến và trưởng thành.
Sáng 20-9, huyện Đức Cơ tổ chức tổ chức diễn tập cứu hộ, cứu nạn phòng-chống thiên tai (diễn tập phòng thủ dân sự năm 2024). Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chủ trì.
(GLO)- Ngày 19/9, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah phát biểu trên truyền hình rằng "Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta đã hứng chịu đòn giáng mạnh về an ninh và quân sự chưa từng có trong lịch sử của Hezbollah và Lebanon. Tội ác này dường như cũng chưa từng có tiền lệ trên thế giới”.
Bộ Y tế Nga cho biết 13 người bị thương trong cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào tỉnh Tver đang được điều trị trong các bệnh viện với các vết thương không nguy hiểm.
(GLO)- Ngày 18-9, tờ New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ cấp cao giấu tên xác nhận cơ quan tình báo của Israel đã gài thuốc nổ một cách tinh vi vào hàng loạt máy nhắn tin của lực lượng Hezbollah khiến chúng phát nổ.