Gia Lai dự kiến khởi công xây dựng trường nội trú liên cấp tại xã biên giới vào ngày 19-12-2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dự kiến ngày 19-12-2025, tỉnh Gia Lai sẽ đồng loạt khởi công xây dựng 7 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Việc xây dựng trường nội trú liên cấp kỳ vọng tạo đột phá trong phát triển giáo dục vùng biên và mở ra cơ hội học tập, ăn ở ổn định cho học sinh vùng khó.

Mở ra cơ hội học tập thuận lợi

Khi biết tin vùng biên giới Ia Mơ được đầu tư gần 200 tỷ đồng để xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp trên khu đất rộng 6 ha ven tỉnh lộ 664, ông Rơ Lan Lết (làng Klăh, xã Ia Mơ) không giấu nổi niềm vui.

Ông Lết có 2 con đang học tại Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Văn Trỗi. Mỗi ngày, ông phải 4 lần đưa đón, còn hôm nào bận việc rẫy, các con lại đạp xe về nhà ăn trưa. Nhà khá xa trường nên ông rất lo lắng cho sự an toàn của các con.

“Trường mới sắp được xây sẽ có đầy đủ phòng học, khu bán trú, nhà ăn, sân chơi, hệ thống điện, nước và y tế học đường. Trường khang trang, các con có chỗ ăn ở, học hành ổn định, tôi và bà con trong làng ai cũng mừng. Bao năm nay, chúng tôi chỉ mong có được môi trường học tập như thế”-ông Lết bày tỏ.

gen-n-z7150316281306-903816877cfa46b7f99596323dfe8ff5.jpg
Thầy và trò Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Văn Trỗi (xã Ia Mơ) phấn khởi khi trường nội trú liên cấp sẽ được khởi công vào cuối năm 2025. Ảnh: T.D

Sau nhiều năm gắn bó với giáo dục vùng khó Ia Mơ, thầy Ngô Văn Vững-Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Văn Trỗi không giấu nổi sự phấn khởi khi ngày khởi công trường nội trú liên cấp đang đến gần.

Thầy Vững cho biết: Hiện có nhiều điểm trường cách trung tâm xã đến 18 km, học sinh vùng sâu phải vượt quãng đường dài đến lớp. Nếu có trường nội trú liên cấp, học sinh sẽ được ở lại, từ đó duy trì sĩ số, nâng cao chất lượng giáo dục.

“Việc đầu tư xây dựng mới trường nội trú liên cấp cùng các hạng mục công trình, thiết bị trường học là tín hiệu vui đối với cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh ở Ia Mơ. Mô hình này cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ giáo viên yên tâm công tác lâu dài, giữ chân học sinh đến trường, hạn chế tình trạng bỏ học; góp phần phát triển nguồn nhân lực tại chỗ cho vùng biên giới”-thầy Vững kỳ vọng.

Chung niềm vui ấy, thầy cô giáo cùng 730 học sinh của xã Ia Púch (450 em cấp tiểu học và 280 em cấp THCS) đang háo hức mong chờ ngày ngôi trường nội trú liên cấp hình thành. Theo đề xuất của Sở GD&ĐT, trên địa bàn sẽ được đầu tư xây dựng mới ngôi trường có diện tích 5 ha.

8a95fd7d2947a119f856.jpg
Thầy và trò Trường Tiểu học và THCS Phù Đổng (xã Ia Púch) mong chờ ngày ngôi trường nội trú liên cấp hình thành. Ảnh: T.D

Thầy Phan Thành Tiến-Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Phù Đổng (xã Ia Púc)-phấn khởi chia sẻ: “Việc đầu tư xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp là giải pháp thiết thực để nhà trường giữ chân học sinh tới lớp, tạo nguồn nhân lực ổn định, góp phần bảo vệ biên cương Tổ quốc bằng con đường tri thức”.

Qua khảo sát, 7 xã biên giới của tỉnh gồm: Ia Dom, Ia Nan, Ia Pnôn, Ia O, Ia Chía, Ia Mơ và Ia Púch có 9.419 học sinh, trong đó học sinh dân tộc thiểu số chiếm 54,65%.

Một số địa phương có quy mô trường lớp khá lớn như: xã Ia O (2.223 học sinh/62 lớp), Ia Chía (1.552 học sinh/53 lớp) và Ia Dom (1.721 học sinh/47 lớp). Thế nhưng, điều kiện cơ sở vật chất tại nhiều điểm trường hiện nay còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu học tập, ăn ở và sinh hoạt của học sinh bán trú, nội trú.

Hơn 1.500 tỷ đồng xây trường nội trú liên cấp

Thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 18-7-2025 của Bộ Chính trị, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở GD&ĐT phối hợp với các sở, ngành và UBND 7 xã biên giới tham mưu phương án xây dựng 7 trường nội trú liên cấp.

co-va-tro-vung-bien-gioi-phan-khoi-khi-truong-noi-tru-lien-cap-sap-duoc-khoi-cong-xay-dung.jpg
Việc xây dựng trường nội trú liên cấp kỳ vọng tạo đột phá trong phát triển giáo dục vùng biên, mở ra cơ hội học tập, ăn, ở ổn định cho học sinh vùng khó. Ảnh: T.D

Theo dự kiến, tổng mức đầu tư cho 7 trường biên giới tại Gia Lai là 1.516 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, trong đó 397,149 tỷ đồng là khoản tạm ứng đợt 1. Khoản tạm ứng này sẽ được sử dụng cho công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công các công trình trong năm 2025.

Đến nay, Gia Lai đang khẩn trương hoàn tất thủ tục để khởi công đồng loạt vào ngày 19-12-2025. Sự kiện nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Dự án gồm 7 trường tiểu học và trung học cơ sở với 212 lớp học, phục vụ 7.420 học sinh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã đồng ý chủ trương, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và UBND 7 xã biên giới phối hợp triển khai, bảo đảm tiến độ khởi công. Bên cạnh đó, dự án nhận còn nhận được sự hỗ trợ của Binh đoàn 15, Binh đoàn 17, Ban Thủy lợi 7 và người dân địa phương trong công tác bố trí quỹ đất, đền bù, giải phóng mặt bằng.

Theo kế hoạch, 7 trường sẽ khánh thành vào ngày 30-8-2026 và đưa vào hoạt động ngay trong năm học 2026-2027.

Dù quá trình triển khai vẫn còn khó khăn do chưa có quy định cụ thể về chính sách nội trú, bán trú cho học sinh và chế độ dành cho giáo viên trong mô hình trường nội trú liên cấp, thế nhưng các địa phương đều thể hiện quyết tâm cao để sớm tháo gỡ vướng mắc.

Với sự đồng lòng của chính quyền, các lực lượng và nhân dân, dự án 7 trường nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới Gia Lai hứa hẹn mở ra một giai đoạn mới cho giáo dục vùng biên.

gen-h-z7150316264673-dda0bab3fec17f2e9522f8bd275b8020.jpg
Theo kế hoạch, 7 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới sẽ khánh thành vào ngày 30-8-2026 và đưa vào hoạt động ngay trong năm học 2026-2027. Ảnh: T.D

Ông Phạm Văn Nam-Giám đốc Sở GD&ĐT-thông tin: Các công trình sẽ được thiết kế theo hướng chuẩn quốc gia, hiện đại hóa cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học. Đây là bước đi quan trọng giúp học sinh dân tộc thiểu số, con em hộ nghèo, cận nghèo và học sinh ở xa trường có điều kiện ăn ở, học tập ổn định. Đồng thời, giúp giảm tình trạng bỏ học giữa chừng do khó khăn kinh tế hoặc đi lại vất vả.

Không chỉ học sinh, đội ngũ giáo viên cũng được hưởng lợi từ chính sách này khi có nơi ở, điều kiện sinh hoạt và chế độ hỗ trợ rõ ràng, yên tâm công tác lâu dài ở vùng biên.

“Việc đầu tư xây dựng 7 trường học cho 7 xã biên giới đất liền là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện chính sách dân tộc nhằm nâng cao dân trí, chất lượng nhân lực, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc, địa phương. Qua đó, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào vùng biên giới, góp phần củng cố quốc phòng-an ninh của tỉnh Gia Lai”-ông Nam khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao chúc mừng PGS Nguyễn Thành Vinh được vinh danh nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực hóa hữu cơ

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao chúc mừng PGS Nguyễn Thành Vinh được vinh danh nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực hóa hữu cơ

Nhân dịp PGS Nguyễn Thành Vinh, Đại học New South Wales (Australia), được Nhật báo The Australian vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực Hóa hữu cơ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã gửi thư chúc mừng.

Trao các phần quà trị giá hơn 200 triệu đồng cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Chơ Long

Trao các phần quà trị giá hơn 200 triệu đồng cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Chơ Long

(GLO)- Ngày 9-1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Văn phòng thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Công ty TNHH Lock&Lock và Trường Đại học Đông Á trao nhiều phần quà cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Chơ Long (xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai).

Hơn 250 sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn bảo vệ đồ án tốt nghiệp và kết nối doanh nghiệp

Hơn 250 sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn bảo vệ đồ án tốt nghiệp và kết nối doanh nghiệp

(GLO)- Ngày 9 và 10-1, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ (Trường Đại học Quy Nhơn) tổ chức Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho hơn 250 sinh viên thuộc 5 ngành đào tạo kỹ sư gồm: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa, Kỹ thuật điện tử - Viễn thông, Công nghệ Kỹ thuật ô tô và Kỹ thuật xây dựng.

Ðưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học: Nâng cao năng lực hội nhập cho học sinh

Ðưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học: Nâng cao năng lực hội nhập cho học sinh

(GLO)- Thực hiện định hướng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học, một số trường THPT, đặc biệt là các trường chuyên, đã từng bước tăng cường sử dụng tiếng Anh trong dạy học các môn KHTN, góp phần hình thành môi trường học tập hiện đại và nâng cao năng lực hội nhập cho học sinh.

Kiên trì đi đến cùng con đường tri thức

Kiên trì đi đến cùng con đường tri thức

(GLO)- Từ 2 sinh viên trưởng thành tại giảng đường Ðại học Huế, vợ chồng Tiến sĩ Nguyễn Thị Cẩm Vân và Nguyễn Văn Long (làng Ngol, phường Hội Phú) đã kiên trì đi đến cùng con đường tri thức trong điều kiện rất gian khó.

Bộ GD&ĐT khẳng định thông tin về nội dung SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" là xuyên tạc

Bộ GD&ĐT khẳng định thông tin về nội dung SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" là xuyên tạc

(GLO)- Bộ GD&ĐT đã có văn bản đề nghị Bộ Công an và các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ việc tạo dựng, phát tán thông tin, bình luận thất thiệt, xuyên tạc liên quan đến nội dung SGK môn Lịch sử và Địa lí lớp 5 (bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống") để xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).

Gia Lai xây dựng đội ngũ nhà giáo theo yêu cầu đổi mới giáo dục

Gia Lai xây dựng đội ngũ nhà giáo theo yêu cầu đổi mới giáo dục

(GLO)- Trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch tuyển dụng gần 3.900 viên chức giáo dục năm 2025 nhằm bổ sung, hoàn thiện đội ngũ nhà giáo, tạo nền tảng cho phát triển giáo dục của tỉnh trong giai đoạn mới.

Thầy Trương Công Hương - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng (xã Đắk Pơ), một tấm gương nhà giáo tận tụy với học sinh vùng khó tỉnh Gia Lai.

Trương Công Hương: Từ giáo viên Tổng phụ trách Đội tâm huyết đến Phó Hiệu trưởng tận tụy

(GLO)- Hơn 15 năm gắn bó với Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng (xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), thầy Trương Công Hương là nhà giáo tận tụy, bền bỉ với nghề. Trải qua các cương vị từ Tổng phụ trách Đội đến Phó Hiệu trưởng nhà trường, thầy ghi dấu ấn bằng những cách làm sáng tạo, hướng về học sinh vùng khó.

Vũ Hoàng Nam tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc 2025.

Đại hội Thi đua yêu nước và cậu học trò 12 tuổi của Gia Lai

(GLO)- Trong số hơn 1.300 đại biểu xuất sắc tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tại Hà Nội, Gia Lai có một đại biểu rất đặc biệt-một cậu bé mới 12 tuổi. Cùng tìm hiểu về hành trình giúp em trở thành đại biểu nhỏ tuổi nhất của Gia Lai tham dự sự kiện quan trọng này.

null