Gia Lai: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cuộc chiến tranh của đế quốc Mỹ ở Việt Nam đã chấm dứt hơn 40 năm nhưng những hậu quả của nó vẫn hằn sâu và nhức nhối. Trong đó, “nỗi đau da cam/dioxin” vẫn hàng ngày hành hạ và dày vò nhiều gia đình Việt Nam từ thế hệ này sang thế hệ khác. Với trách nhiệm của mình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã chung tay xoa dịu nỗi đau dai dẳng này.
Trong 10 năm  (1961-1971), quân đội Mỹ đã rải xuống miền Nam Việt Nam và một phần lãnh thổ của Lào, Campuchia 72 triệu lít chất độc hóa học, trong đó có 44 triệu lít chất da cam chứa 170 kg dioxin, một chất cực kỳ độc hại đã gây ra nhiều loại bệnh như: ung thư, suy nhược thần kinh, suy giảm hệ thống miễn dịch, tai biến sinh sản, dị tật bẩm sinh…
 Phẫu thuật chỉnh hình cho nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: Xuân Quỳnh
Phẫu thuật chỉnh hình cho nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: Xuân Quỳnh
Hiện nay, cả nước có hơn 150 ngàn trẻ em bị dị tật bẩm sinh với các căn bệnh như liệt, chậm phát triển trí tuệ, mù, câm, điếc và các dị tật khác. Riêng ở Gia Lai có hơn 12 ngàn người bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin. Có thể nói nạn nhân chất độc da cam (CĐDC) là những người đau khổ nhất trong số những bệnh nhân và nghèo nhất trong những người nghèo.
Trong những năm qua, nhất là từ năm 2011 đến nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các cấp Hội tổ chức vận động, thu hút được nhiều nguồn tài trợ, hỗ trợ cho các nạn nhân CĐDC, góp phần xoa dịu nỗi đau, giúp họ vươn lên cải thiện đời sống, hòa nhập cộng đồng. Trong đó phải kể đến các phong trào mang lại hiệu quả thiết thực và có sức lan tỏa trong cộng đồng như: “Tết vì người nghèo và nạn nhân CĐDC”, Tháng Hành động “Vì nạn nhân CĐDC”, Dự án “Giúp đỡ nạn nhân CĐDC các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Tây Ninh”… Từ các phong trào trên, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã vận động được trên 20 tỷ đồng để giúp đỡ cho gần 80 ngàn hộ nghèo, nạn nhân CĐDC, chủ yếu là tặng quà, hỗ trợ tiền mặt, cây, con giống để sản xuất… Ngoài ra, Hội còn vận động và tổ chức tặng xe lăn, xe lắc, sửa chữa nhà cho các gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Từ sự hỗ trợ này cùng với chương trình làm nhà “Chữ thập đỏ”, nhiều hộ nạn nhân đã có được mái nhà ấm cúng, nhiều con em của nạn nhân CĐDC có cơ hội được đến trường.
Còn với Dự án “Giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam các tỉnh Tây Nguyên và Tây Ninh” giai đoạn 2011-2015, trong 5 năm triển khai tại tỉnh, với kinh phí 4,495 tỷ đồng do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã giúp nhiều nạn nhân CĐDC được khám-chữa bệnh, phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng; hỗ trợ vốn, phương tiện sản xuất, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật... để phát triển kinh tế gia đình. Cụ thể, đã khám sàng lọc cho 386 đối tượng nạn nhân CĐDC hệ vận động; phẫu thuật chỉnh hình cho 45 bệnh nhân; phục hồi chức năng cho 26 bệnh nhân tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn; phục hồi chức năng tại nhà cho 135 bệnh nhân; cung cấp dụng cụ chỉnh hình cho 45 bệnh nhân; cung cấp vật dụng trợ giúp tại nhà cho 135 bệnh nhân; hỗ trợ 649 hộ nạn nhân CĐDC nghèo và cận nghèo phát triển kinh tế (5,5 triệu đồng đối với hộ nghèo và  4,4 triệu đồng cho hộ cận nghèo để mua bò, dê giống, hỗ trợ sản xuất). Mặt khác, Hội còn vận động nguồn kinh phí đối ứng từ các hộ nạn nhân da cam là hơn 2,19 tỷ đồng, nâng tổng số nguồn vốn cho dự án là hơn 6,69 tỷ đồng.
Từ những con số ấn tượng trên, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã góp phần chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, mang đến niềm vui cho nhiều mảnh đời bất hạnh. Hành trình nhân đạo ấy đã chia sẻ với nỗi đau da cam cũng như những người yếu thế khác trong xã hội, góp phần không nhỏ vào thực hiện chính sách an sinh xã hội của tỉnh, đồng thời khẳng định vị thế, vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối của Hội Chữ thập đỏ trong các hoạt động nhân đạo trên địa bàn tỉnh.
Xuân Quỳnh

Có thể bạn quan tâm

Khám sàng lọc miễn phí các bệnh về mắt cho người cao tuổi và người dân khó khăn

Khám sàng lọc miễn phí các bệnh về mắt cho người cao tuổi và người dân khó khăn

(GLO)- Sáng 15-8, tại Trung tâm y tế An Nhơn, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình khám sàng lọc miễn phí các bệnh về mắt cho người cao tuổi, người dân có hoàn cảnh khó khăn ở các phường Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Bắc, An Nhơn Nam và xã An Nhơn Tây.

Trao nhiều phần quà tại Chương trình “Đồng hành cùng học sinh và y tế vùng khó khăn”

Trao nhiều phần quà tại Chương trình “Đồng hành cùng học sinh và y tế vùng khó khăn”

(GLO)- Ngày 15-8, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an xã Tơ Tung, Câu lạc bộ thiện nguyện Vì nụ cười trẻ thơ 72 (thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh) tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng học sinh và y tế vùng khó khăn” trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Người kết nối những tấm lòng nhân ái

Người kết nối những tấm lòng nhân ái

(GLO)- Từ những việc làm bình dị và tấm lòng sẻ chia, chị Mai Thị Ngọc Ánh đã tập hợp được nhiều tấm lòng cùng chung tay xây dựng các mô hình thiện nguyện thiết thực, góp phần chăm lo người nghèo, bệnh nhân, trẻ em khó khăn và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai thăm và hỗ trợ gia đình cháu Võ Ngọc Ngân Hạnh

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai thăm và hỗ trợ gia đình cháu Võ Ngọc Ngân Hạnh

(GLO)- Chiều ngày 31-7, đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã Bình Dương và Chi bộ thôn An Phú, xã Bình Dương đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền gần 6 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh Võ Trọng Tấn (SN 1980), cha của cháu Võ Ngọc Ngân Hạnh (SN 2018).

Gia Lai: Trao quà, khám sức khỏe cho người mù nghèo

Gia Lai: Trao quà, khám sức khỏe cho người mù nghèo

(GLO)- Sáng 26-7, Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp với Câu lạc bộ Vì sức khỏe cộng đồng TP Hồ Chí Minh và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình tặng quà, khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc cho người mù nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa sức mạnh nhân ái từ cơ sở

Lan tỏa sức mạnh nhân ái từ cơ sở

(GLO)- Nhiệm kỳ 2021-2026 khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật của công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai. Các cấp Hội đã phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối hoạt động nhân đạo, góp phần quan trọng thực hiện chính sách an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.

null