Gia Lai: Chủ động ứng phó mưa lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 trên Biển Đông kết hợp gió mùa Tây Nam cường độ mạnh, những ngày qua, trên địa bàn tỉnh có mưa nhiều nơi với lượng mưa phổ biến 10-20 mm. Mưa kéo dài nhiều ngày khiến lượng nước tại các con suối dâng cao gây ngập úng hàng trăm ha lúa vụ mùa và cuốn trôi một số cầu tạm. Hiện tại, các địa phương đang triển khai các biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
 Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Grai sửa chữa cây cầu ở làng Bek (xã Ia Bă) bị hư hại do mưa lớn. Ảnh: N.D
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Grai sửa chữa cây cầu ở làng Bek (xã Ia Bă) bị hư hại do mưa lớn. Ảnh: N.D
Theo thống kê sơ bộ của Sở Nông nghiệp và PTNT-cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (PCTT và TKCN), tại huyện Ia Grai mưa kéo dài trong những ngày qua đã làm nước suối dâng cao và cuốn trôi 2 cầu tạm tại làng Myah (xã Ia Krai), làng Dun De (xã Ia Bă), ngoài ra còn làm hư hại 1 cầu tạm tại làng Bek (xã Ia Bă). Trước tình hình đó, Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Ia Grai đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các giải pháp khắc phục. Tại làng Myah, UBND xã Ia Krai đã làm việc với Công ty TNHH một thành viên Cà phê Ia Blan hỗ trợ một số cây muồng lấy gỗ và vận động nhân dân đóng góp ngày công để làm lại cầu. Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự huyện cũng đã phối hợp làm lại cây cầu tại làng Bek, đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân. Riêng cây cầu tại làng Dun De hiện mực nước suối đang dâng cao nên chưa thể tiến hành sửa chữa. Ông Phan Trung Tường-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai-cho biết: Các lực lượng chức năng của huyện đang tập trung tuyên truyền, cảnh báo người dân không nên đi lại trên các con suối có mực nước dâng cao và cầu bị hư hỏng, đồng thời nhanh chóng làm cầu tạm để người dân đi lại an toàn và tiếp tục triển khai các giải pháp ứng phó với mưa lũ trong những ngày tới.
Trong khi đó, xã Hà Bầu (huyện Đak Đoa) là một trong những địa phương chịu nhiều thiệt hại do tình trạng ngập úng trên cây lúa đang trong giai đoạn mạ non. Ông Y Pren-Chủ tịch UBND xã Hà Bầu-cho hay: Những ngày gần đây, mưa kéo dài nhiều ngày khiến lượng nước tại các con suối lớn đổ về nhiều gây ngập úng trên 100 ha lúa tại các cánh đồng trũng thấp như: Ia Tăm, Ia Khuất, Ia Krỡ… Đến nay, xã vẫn chưa thể xác định mức độ thiệt hại. Cũng theo ông Y Pren, UBND xã đang triển khai các biện pháp khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Cùng với đó, UBND huyện Đak Đoa cũng đã có công văn đôn đốc cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ và xác định thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ người dân.         
Để chủ động ứng phó trước những diễn biến bất lợi của thời tiết và đảm bảo an toàn các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã có văn bản yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai các giải pháp để ứng phó với mưa lớn trên địa bàn. Ông Đoàn Ngọc Có-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT-cho biết: “Để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai, Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố tổ chức trực 24/24 giờ; thường xuyên cập nhật diễn biến của thời tiết để thông báo, cảnh báo các địa phương chủ động biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản”. 
Nguyễn Diệp

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

Ấm no một dải biên cương

Ấm no một dải biên cương

(GLO)- Những công trình hạ tầng, mô hình sinh kế bền vững cùng sự đồng hành của chính quyền và lực lượng vũ trang đang giúp đời sống người dân vùng biên khu vực phía Tây tỉnh đổi thay rõ rệt.

null