Gia Lai: Cần 100.000 liều vắc xin Td để khống chế ổ dịch bạch hầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 6.7, ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa gửi công văn ra Bộ Y tế xem xét, tạo điều kiện hỗ trợ cho tỉnh khoảng 100.000 liều vắc xin Td để tiêm chủng ngừa bệnh bạch hầu cho người dân trên địa bàn huyện Đăk Đoa.
Nhiều người dân đến hỏi tiêm vắc xin phòng chống bệnh bạch hầu. Ảnh Thanh Tuấn
Nhiều người dân đến hỏi tiêm vắc xin phòng chống bệnh bạch hầu. Ảnh: Thanh Tuấn
Hiện nay, ổ dịch bệnh bạch hầu đã bùng phát ở xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa. Cả xã Hải Yang đang bị phong tỏa nghiêm ngặt, Công an, dân quân tự vệ cắm chốt ở các ngõ ra vào xã nhằm kiểm soát dịch bệnh.
Các chốt kiểm soát phương tiện ra vào xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa. Ảnh Thanh Tuấn
Các chốt kiểm soát phương tiện ra vào xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa. Ảnh: Thanh Tuấn
Sau khi bùng phát dịch bạch hầu ở làng Bông Hiot, xã Hải Yang, các cán bộ, nhân viên y tế đã phun hóa chất khử khuẩn Cloramin B toàn bộ khu vực xã, nhà dân. Hàng chục y bác sĩ tổ chức cấp phát thuốc kháng sinh dự phòng Erythromycin, khám sàng lọc, tiêm dự phòng vắc xin phòng bệnh cho người dân. 
Qua thăm khám, phát hiện thêm 20 trường hợp ở xã Hải Yang có triệu chứng sốt, ho, đau họng. Tất cả đã được lấy mẫu bệnh phẩm mang đi xét nghiệm, đồng thời chuyển đến bệnh viện để điều trị, cách ly theo quy định.
Như tin đã đưa, trước đó vào ngày 3.7 Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai tiếp nhận 1 bệnh nhi 4 tuổi, trú làng Bông Hiot, xã Hải Yang, huyện Đak Đoa nhập viện điều trị, được chẩn đoán dương tính với bệnh bạch hầu và tử vong sau đó.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai tiến hành lấy 24 mẫu của những người tiếp xúc gần với bệnh nhân để gửi xét nghiệm tại Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên. Kết quả có đến 9 trường hợp là người nhà, họ hàng của bệnh nhi 4 tuổi dương tính với bệnh bạch hầu.
Theo thông báo của Bộ Y tế, từ đầu tháng 6.2020 đến nay, khu vực Tây Nguyên đã ghi nhận 26 trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu. Tại Đắk Nông, Kon Tum và Gia Lai có 3 trường hợp tử vong (tại Đắk Nông 2 người, tại Gia Lai 1 người).
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, có nguy cơ lan rộng, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao nhận thức cho người dân, giáo viên, học sinh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bạch hầu.
Được biết, bệnh bạch hầu là bệnh nhiễm trùng nguy hiểm do vi khuẩn Corynebacterium diphtheriae gây ra, có khả năng lây lan mạnh và nhanh chóng tạo thành dịch. Đây là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính có giả mạc ở tuyến hạnh nhân, hầu họng, thanh quản, mũi. Bạch hầu thanh quản là thể bệnh nặng ở trẻ em.
THANH TUẤN (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh này từ đầu năm 2026 đến nay lên 3 ca, không có trường hợp tử vong.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

null