Gia Lai: Các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe hoạt động trở lại từ ngày 1-3

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 25-2, Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Gia Lai có Công văn số 326/SGTVT-QLPT&NL gửi các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe về việc thực hiện phòng-chống dịch Covid-19 đi đôi với phát triển kinh tế-xã hội.

Sở Giao thông-Vận tải đề nghị các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên và thí sinh của đơn vị để biết, thực hiện.

Trong quá trình hoạt động, các đơn vị phải đảm bảo công tác phòng-chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Cụ thể: thực hiện tốt thông điệp 5K; theo dõi, quản lý sát cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên và thí sinh về từ các địa phương có dịch, nếu có thì phải khai báo y tế đầy đủ và trung thực; kiểm tra thân nhiệt, bố trí xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng phương tiện, trang-thiết bị, phòng chuyên môn...

 Cán bộ Sở Giao thông-Vận tải kiểm tra, giám sát công tác tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe tại huyện Krông Pa. Ảnh: Lê Hòa
Sở Giao thông-Vận tải yêu cầu các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe phải thực hiện nghiêm các quy định phòng-chống dịch Covid-19 trong quá trình hoạt động. Ảnh: Lê Hòa


Bên cạnh đó, Sở Giao thông-Vận tải đề nghị các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe khẩn trương xây dựng, tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân.

Đối với công tác tổ chức sát hạch lái xe, các cơ sở đào tạo lập danh sách thí sinh đề nghị sát hạch lái xe các hạng với số lượng không vượt quá 500 người/ngày. Đồng thời, trước khi báo cáo đề nghị sát hạch, các cơ sở đào tạo phối hợp với trung tâm sát hạch lái xe xây dựng, thực hiện phương án hoạt động đảm bảo phân bổ cụ thể thời gian, số lượng học viên ôn tập, tham dự sát hạch theo từng cụm, từng khu vực dân cư; thông tin rõ trong giấy báo dự sát hạch về thời gian có mặt tham dự sát hạch để người dân biết trước, chủ động về thời gian, tránh tập trung đông người không cần thiết. Không tổ chức tập trung để khai giảng khóa đào tạo, khai mạc kỳ kiểm tra, cấp chứng chỉ sơ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo và khai mạc kỳ sát hạch lái xe.

Riêng tại thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa, đối với hoạt động đào tạo lái xe, Sở Giao thông-Vận tải yêu cầu các đơn vị xây dựng, thực hiện kế hoạch đào tạo đối với các môn học lý thuyết đảm bảo không quá 30 học viên/phòng và giữ khoảng cách tối thiểu 1 m khi tiếp xúc. Đối với hoạt động sát hạch lái xe, tiếp tục tạm dừng cho đến khi có thông báo mới.

Thời gian thực hiện các nội dung nêu trên bắt đầu từ ngày 1-3-2021.

 

VĨNH PHÚC

 

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

null