Giá hồ tiêu tăng cao và duy trì ổn định: Cơ hội phát triển sản xuất bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những năm trước, do dịch bệnh hoành hành, giá cả xuống thấp khiến không ít người trồng hồ tiêu trong tỉnh lâm vào cảnh nợ nần, phải bỏ xứ đi làm thuê. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, giá hồ tiêu trên thị trường liên tục tăng và duy trì ổn định ở mức cao đã mang lại niềm vui lớn cho người nông dân.

Đặc biệt, dù mới chỉ bắt đầu bước vào niên vụ thu hoạch 2024-2025 nhưng giá hồ tiêu đã tăng lên hơn 160 ngàn đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong gần 10 năm trở lại đây, hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao cho người trồng hồ tiêu.

Tại “thủ phủ” hồ tiêu Chư Sê, sau “cơn bạo bệnh”, diện tích loại cây được mệnh danh là “vàng đen” một thời hiện chỉ còn hơn 1.000 ha. Phần lớn diện tích được người dân trồng xen trong vườn cà phê hoặc trồng thuần có cây che bóng mát.

Đồng thời, người trồng hồ tiêu cũng đã thay đổi tư duy sản xuất, không còn tình trạng lạm dụng phân bón hóa học mà đã chuyển sang sản xuất theo hướng hữu cơ bền vững.

Với hơn 800 trụ hồ tiêu trồng xen trong vườn cà phê, niên vụ này, gia đình chị Lê Thị Trang (làng Hố Lâm, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê) dự kiến thu được hơn 2 tấn khô. Với giá bán hơn 160 ngàn đồng/kg, gia đình chị có thêm thu nhập đáng kể ngoài cà phê.

Chị Trang cho biết: “Lúc đầu, tôi trồng thêm hồ tiêu chỉ nhằm mục đích tận dụng khoảng trống giữa các cây cà phê. Không ngờ, hồ tiêu sinh trưởng và phát triển rất tốt, không bị sâu bệnh như trồng thuần. Tuy trồng xen trong vườn cà phê năng suất không cao bằng trồng thuần nhưng bù lại, cây phát triển khá bền vững, năm nào cũng thu hái khoảng 3 kg/trụ.

Nếu tính cả nguồn thu từ cây cà phê thì lợi nhuận sẽ cao hơn so với việc trồng thuần 1 loại cây. Tôi đang tiếp tục trồng xen hồ tiêu trên 1 ha cà phê còn lại của gia đình”.

Còn tại huyện Đak Đoa, diện tích hồ tiêu hiện có khoảng 2.000 ha. Dù hồ tiêu chưa chín đều nhưng vì giá đang cao nên nhiều nông dân đã tranh thủ hái bói những cây chín sớm.

Clip: Quang Tấn

Anh Trương Văn Quân (thôn 1, xã Nam Yang) phấn khởi cho biết: Những năm trước, giá hồ tiêu xuống thấp thì không ai đi hái bói kiểu này vì không đủ bù chi phí. Tuy nhiên, năm nay, giá hồ tiêu tăng cao nên nhiều người chịu khó lựa hái những chùm chín, vừa tránh để rụng gây lãng phí, vừa có thêm thu nhập.

Nếu mức giá hơn 160 ngàn đồng/kg tiếp tục duy trì, sau khi trừ chi phí đầu tư, tôi lãi khoảng 500 triệu đồng từ 2.000 trụ hồ tiêu trồng thuần và trồng xen trong vườn cà phê”-anh Quân nói.

Cũng theo anh Quân, cùng với cà phê thì hồ tiêu vẫn là cây trồng chủ lực của gia đình anh. Vì thế, ngay cả khi giá xuống chỉ khoảng 40 ngàn đồng/kg thì anh vẫn quyết giữ vườn cây.

Anh cũng đã thay đổi tư duy, chuyển sang sản xuất theo hướng sạch, bền vững. Anh tận dụng vỏ cà phê ủ với phân chuồng và các chế phẩm sinh học để bón cho vườn cây. Nhờ đó, vườn cây của gia đình phát triển tốt, trong khi chi phí sản xuất giảm hẳn nên hiệu quả kinh tế cũng khá ổn định.

Theo ông Lê Kim Nam-Phó Chủ tịch UBND xã Nam Yang (huyện Đak Đoa): Sau thời hoàng kim, hiện nay, trên địa bàn xã còn hơn 200 ha hồ tiêu chủ yếu trồng xen trong vườn cà phê. Trong đó, 191 ha đang trong giai đoạn kinh doanh ổn định với năng suất bình quân đạt 3,5 tấn/ha.

Với giá hiện tại, người trồng hồ tiêu có lãi cao. Đây là điều kiện để họ tiếp tục đầu tư sản xuất theo các tiêu chuẩn sạch, hữu cơ bền vững. Xã cũng đang tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân sản xuất theo các tiêu chuẩn, tránh tình trạng ồ ạt trồng mới.

Đồng thời, xã cũng khuyến cáo người dân nên trồng xen hoặc có cây che bóng mát để đảm bảo vườn cây phát triển theo hướng bền vững.

Ông Nguyễn Kim Anh-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa-cho hay: Dù diện tích hồ tiêu toàn huyện đã giảm hơn 1.000 ha so với trước và hiện chỉ còn khoảng 2.000 ha nhưng đây vẫn là một trong những cây trồng chủ lực của địa phương.

Để cây hồ tiêu phát triển theo hướng bền vững, hướng đến thị trường xuất khẩu, những năm qua, huyện tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân sản xuất theo các tiêu chuẩn hữu cơ, VietGAP, hạn chế sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hóa học.

Đồng thời, khuyến khích người dân trồng xen trong vườn cà phê, vừa đảm bảo phát triển bền vững, vừa nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích. Qua theo dõi, quy trình sản xuất hồ tiêu theo các tiêu chuẩn đã hạn chế hiện tượng sâu bệnh, nhất là dịch bệnh chết nhanh, chết chậm.

“Với giá hồ tiêu hiện nay, chúng tôi đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không nên ồ ạt mở rộng diện tích, tránh lặp lại bài học đắt giá như những năm trước. Đặc biệt, huyện khuyến cáo người dân không nên trồng lại trên những diện tích đã nhiễm dịch bệnh, không có nước tưới hoặc đất không phù hợp với cây hồ tiêu…

Ông Nguyễn Kim Anh-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa

Đồng thời, lựa chọn những giống hồ tiêu mới, sạch bệnh, nhất là có liên kết với các hợp tác xã, doanh nghiệp để sản xuất theo tiêu chuẩn, hướng đến thị trường quốc tế”-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa khuyến cáo.

Còn ông Nguyễn Hữu Tỵ-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Sê thì cho hay: Sau “cơn bạo bệnh”, tư duy sản xuất của người trồng hồ tiêu trên địa bàn huyện đã thay đổi.

Bà con nông dân không còn độc canh cây hồ tiêu mà đã chuyển sang đa canh, xen canh nhằm hạn chế rủi ro. Đặc biệt, họ đã chú trọng sản xuất theo các tiêu chuẩn, không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học để tăng năng suất mà chú trọng đến chất lượng, sự ổn định.

“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sản xuất theo các tiêu chuẩn nông nghiệp sạch. Đồng thời, khuyến cáo bà con không nên ồ ạt trồng mới khi giá hồ tiêu đang ở mức cao mà tăng cường trồng xen trong các vườn cà phê để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Cùng với đó, huyện sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng buôn bán phân bón, giống hồ tiêu kém chất lượng. Đồng thời, hướng dẫn người dân các biện pháp ủ phân hữu cơ để bón cho cây trồng, vừa nâng cao hiệu quả sản xuất, vừa bảo vệ môi trường”-ông Tỵ nói.

Toàn tỉnh có khoảng 9.000 ha hồ tiêu, trong đó, diện tích đang kinh doanh hơn 8.000 ha, còn lại đang trong giai đoạn kiến thiết cơ bản. Diện tích hồ tiêu tập trung chủ yếu tại các huyện như: Chư Sê, Chư Pưh, Đak Đoa, Chư Prông.

Trao đổi với P.V, ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT-cho biết: Có những thời điểm vì giá tăng cao, diện tích hồ tiêu trên địa bàn tỉnh phát triển “nóng” dẫn đến nhiều hệ lụy.

Đặc biệt, thời điểm giá lên đến 200-220 ngàn đồng/kg, người dân ồ ạt trồng hồ tiêu và tận dụng mọi quỹ đất dù không phù hợp để trồng. Cùng với nguồn giống không đảm bảo, việc người dân đã sử dụng phân bón hóa học một cách vô tội vạ để tăng năng suất dẫn đến một số vùng sản xuất hồ tiêu lớn của tỉnh bị suy kiệt, cây chết hàng loạt.

Từ bài học đắt giá ấy, thời gian qua, Sở đã tập trung hướng dẫn, khuyến khích người dân sản xuất hồ tiêu theo hướng bền vững, trong đó đặc biệt chú trọng chọn những vùng đất phù hợp với cây hồ tiêu, đảm bảo nguồn nước tưới.

Đồng thời, tập huấn, hướng dẫn người trồng hồ tiêu phát triển theo kiểu nông nghiệp sinh thái, có cây che bóng mát, trồng bằng trụ sống, đẩy mạnh trồng xen, sử dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước, hạn chế sử dụng phân bón hóa học… giúp cây trồng phát triển bền vững.

“Một trong những nguyên nhân dẫn đến ngành hồ tiêu của tỉnh phát triển chưa bền vững là thiếu các doanh nghiệp dẫn đầu, có nhà máy chế biến quy mô lớn đứng ra liên kết, hình thành các vùng nguyên liệu lớn.

Tỉnh cũng sẽ tiếp tục hình thành các hợp tác xã đứng ra làm cầu nối liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp để sản xuất hồ tiêu theo hướng hữu cơ, bền vững.

Từ đó, hình thành các vùng chuyên canh hồ tiêu lớn, đảm bảo cung cấp sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu trong nước cũng như xuất khẩu sang các thị trường khó tính nhất”-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chia sẻ thêm.

Có thể bạn quan tâm

Năng suất và giá lúa trà sớm giảm, nông dân kém vui

Năng suất và giá lúa trà sớm giảm, nông dân kém vui

(GLO)- Hiện nay, một số vùng trọng điểm lúa nước của tỉnh Gia Lai đang thu hoạch lúa trà sớm vụ Đông Xuân 2024-2025. Tuy nhiên, một số vùng bị ảnh hưởng của thời tiết nên bước vào thu hoạch năng suất giảm. Hơn nữa, giá lúa Đông Xuân cũng giảm, nông dân thu lợi nhuận không cao so với năm trước.

Các thương hiệu cà phê của Gia Lai được trưng bày, giới thiệu tại nhiều điểm bán hàng OCOP. Ảnh: V.T

Xây dựng thương hiệu: Đòn bẩy để nông sản vươn xa

(GLO)- Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm là một bước quan trọng trong phát triển bền vững và là đòn bẩy để nông sản vươn xa. Sự thành công trong xây dựng thương hiệu không chỉ giúp tăng giá trị cho sản phẩm mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp trong tương lai.

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai có những chuyển biến tích cực khi không để xảy ra cháy rừng và xuất hiện điểm “nóng” hay những vụ việc nổi cộm.

Người dân xã Nam Yang (huyện Đak Đoa) thu hoạch hồ tiêu. Ảnh: Vũ Thảo

Niên vụ hồ tiêu 2024-2025: Niềm vui chưa trọn

(GLO)- Thời điểm này, bà con nông dân trong tỉnh Gia Lai đang khẩn trương thu hoạch hồ tiêu niên vụ 2024-2025. Dù giá hồ tiêu đang ở mức cao nhưng do ảnh hưởng bởi thời tiết, nhất là giai đoạn cây ra hoa gặp không khí lạnh kéo dài dẫn đến năng suất giảm 20-30% so với vụ trước.

Hồ nuôi cá của gia đình ông Phan Đình Đại (thôn 5, xã Ia Tô). Ảnh: N.H

Ia Grai phát triển nghề nuôi cá nước ngọt

(GLO)- Tận dụng nguồn nước mặt dồi dào từ lòng hồ thủy điện, hồ thủy lợi và sông suối, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư nuôi cá nước ngọt để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.