Đưa học sinh Gia Lai và Kon Tum đến gần với di sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 15-4, một số trường học ở tỉnh Gia Lai và Kon Tum đã đưa học sinh đến trải nghiệm, tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ II-2023 diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku). Đây là bài học thực tế giúp các em hiểu hơn về văn hóa-lịch sử địa phương, đồng thời tự hào trước di sản văn hóa đặc sắc của các dân tộc Việt Nam.

Đưa nhóm học sinh khối lớp 6 đến xem các nghệ nhân đan lát, dệt vải tại ngày hội, cô Nguyễn Lê Thanh Nga-giáo viên trường THCS Nguyễn Du (TP. Pleiku) cho biết: “Các em khối 6 đang có bài học mang chủ đề “Em với nghề truyền thống”. May mắn lại đúng dịp diễn ra Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh nên chúng tôi đưa các em đến xem các nghệ nhân dân gian đan lát, dệt vải. Đây là cơ hội rất quý đối với học sinh và giáo viên. Cùng với chủ đề bài học, thầy và trò được tận mắt xem tinh hoa của nghề truyền thống hội tụ trong không gian ngày hội. Các em được nghệ nhân hướng dẫn đan lát nên vừa xem, vừa thực hành một cách say mê. Bài học này cũng giúp các em ý thức, trân trọng nghề truyền thống và các nghệ nhân dân gian”.

Học sinh trường THCS Nguyễn Du (TP. Pleiku) thích thú xem nghệ nhân đan lát, làm ra các sản phẩm từ mây, tre. Ảnh: Hoàng Ngọc

Học sinh trường THCS Nguyễn Du (TP. Pleiku) thích thú xem nghệ nhân đan lát, làm ra các sản phẩm từ mây, tre. Ảnh: Hoàng Ngọc

Sau khi được các nghệ nhân hướng dẫn cách làm cạp rổ, rá, em Nguyễn Thị Diễm Quyên-lớp 6 trường THCS Nguyễn Du chia sẻ: “Mặc dù được học đan lát trên lớp nhưng đến đây con được trải nghiệm rất nhiều cái mới. Chẳng hạn làm cạp rổ, rá là kỹ thuật rất khó, nhưng được nghệ nhân hướng dẫn con đã biết cách làm. Con rất ngưỡng mộ các nghệ nhân, họ không chỉ khéo tay mà rất tỉ mỉ, kiên nhẫn”.

Cô và trò Trường THCS Nguyễn Du tìm hiểu về các nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: Hoàng Ngọc

Cô và trò Trường THCS Nguyễn Du tìm hiểu về các nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: Hoàng Ngọc

Đối với học sinh trường Tiểu học Kim Đồng (huyện Ia Grai), ngày hội lại hấp dẫn bởi các trò chơi như chọi cù, ném còn, nhảy sạp hay được nghệ nhân hướng dẫn đánh đàn t'rưng… Cô Nguyễn Thúy Hằng-giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng chia sẻ: “Thấy các con say mê chơi các trò chơi dân gian chúng tôi cũng vui lây. Từ những trò chơi mang đậm bản sắc văn hóa này giúp các con hiểu hơn về các hình thức vui chơi của thế hệ đi trước, từ đó cũng hiểu hơn về truyền thống văn hóa của dân tộc”.

Học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng (huyện Ia Grai) tìm hiểu nghề dệt truyền thống cùng nữ nghệ nhân Bahnar. Ảnh: Hoàng Ngọc

Học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng (huyện Ia Grai) tìm hiểu nghề dệt truyền thống cùng nữ nghệ nhân Bahnar. Ảnh: Hoàng Ngọc

Trong số các đoàn học sinh đến trải nghiệm các hoạt động tại ngày hội văn hóa còn có học sinh của tỉnh Kon Tum. Cô Dương Thị Thuỷ-Giáo viên trường THCS Lý Tự Trọng (TP. Kon Tum) cho biết, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là hoạt động được chú trọng trong nhà trường. Trong chuyến trải nghiệm thực tế này, trường THCS Lý Tự Trọng cho học sinh đi giao lưu, học hỏi tại trường Quốc tế Châu á Thái Bình Dương (TP. Pleiku), tham quan Bảo tàng tỉnh, dâng hương tại nơi thờ Bác Hồ và đích đến cuối là Quảng trường Đại Đoàn Kết-di tích danh lam thắng cảnh của tỉnh Gia Lai.

Học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng (TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) xem nghệ nhân biểu diễn đàn t'rưng, đồng thời tìm hiểu về văn hóa Tây Nguyên tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Ngọc

Học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng (TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) xem nghệ nhân biểu diễn đàn t'rưng, đồng thời tìm hiểu về văn hóa Tây Nguyên tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Ngọc

Cô Thủy cho hay: “Lần này nhà trường cho học sinh tham quan các điểm đến ở Gia Lai để giúp các em nắm bắt kiến thức địa lý, lịch sử, văn hóa của địa phương. 2 tỉnh Bắc Tây Nguyên tuy có 1 số nét tương đồng nhưng qua đó cũng giúp các em có sự so sánh để thấy được sự đa dạng văn hóa của 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Các hoạt động trong Ngày hội rất đặc sắc, giúp các em có thêm những trải nghiệm đáng giá. Cả thầy và trò đi 1 ngày đàng biết thêm 1 sàng tri thức”.

Một số hoạt động trải nghiệm của học sinh tại Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ 2-2023:

Các em học sinh được nghệ nhân hướng dẫn đan lát. Ảnh: Hoàng Ngọc

Các em học sinh được nghệ nhân hướng dẫn đan lát. Ảnh: Hoàng Ngọc

Bà Nguyễn Thị Đền (dân tộc Tày)-xã Kon Thụp, huyện Mang Yang hướng dẫn học sinh trường Tiểu học Kim Đồng (huyện Ia Grai) cách chơi trò chọi cù. Ảnh: Hoàng Ngọc

Bà Nguyễn Thị Đền (dân tộc Tày)-xã Kon Thụp, huyện Mang Yang hướng dẫn học sinh trường Tiểu học Kim Đồng (huyện Ia Grai) cách chơi trò chọi cù. Ảnh: Hoàng Ngọc

Học sinh hào hứng chọi cù cùng các nghệ nhân dân tộc Tày. Ảnh: Hoàng Ngọc

Học sinh hào hứng chọi cù cùng các nghệ nhân dân tộc Tày. Ảnh: Hoàng Ngọc

Tham gia trò chơi truyền thống của các dân tộc Tây Bắc. Ảnh: Hoàng Ngọc

Tham gia trò chơi truyền thống của các dân tộc Tây Bắc. Ảnh: Hoàng Ngọc

Học sinh nam cũng rất hào hứng với nghề dệt. Ảnh: Hoàng Ngọc

Học sinh nam cũng rất hào hứng với nghề dệt. Ảnh: Hoàng Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Báu vật trống cổ Jrai

Báu vật trống cổ Jrai

(GLO)- Trống cổ của người Jrai không chỉ là một nhạc khí, mà còn là “tiếng nói” nguyên thủy gắn với chiều sâu văn hóa và đời sống tâm linh của người Jrai nơi đại ngàn Tây Nguyên. Tuy nhiên, lớp nghệ nhân nắm giữ kỹ thuật chế tác loại trống này đang dần vắng.

Trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” tỉnh Gia Lai năm 2026

Trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Chiều 14-8, tại Trung tâm Hội nghị Pleiku Palace (phường Pleiku), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở GD&ĐT, Hội Nông dân và Hội LHPN tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” năm 2026.

Di tích Champa An Phú được xếp hạng di tích cấp tỉnh

Di tích Champa An Phú được xếp hạng di tích cấp tỉnh

(GLO)- Di tích Champa An Phú (tổ 11, phường An Phú) vừa được UBND tỉnh Gia Lai công nhận là di tích cấp tỉnh theo Quyết định số 3317/QĐ-UBND ngày 7-8-2026. Các đợt khai quật khảo cổ cho thấy đây là công trình kiến trúc đền thờ Champa từng tồn tại cách đây khoảng 1.000 năm.

Võ cổ truyền Bình Định vươn ra thế giới

Võ cổ truyền Bình Định vươn ra thế giới

(GLO)- Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam, khẳng định võ cổ truyền không chỉ là di sản mà còn là nguồn lực phục vụ phát triển du lịch, ngoại giao văn hóa.

Lấy con người làm trung tâm trong bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số

Lấy con người làm trung tâm trong bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số

(GLO)- Với việc xác lập khái niệm và cơ chế hỗ trợ đối với các chủ thể văn hóa, đẩy mạnh việc đưa văn hóa đến gần giới trẻ, biến bản sắc thành động lực phát triển..., Nghị định số 269/2026/NĐ-CP đã khẳng định quan điểm lấy con người làm trung tâm trong bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số.

Nghi thức rước lửa thiêng tại Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt biểu trưng cho tinh thần thượng võ và sự lan tỏa các giá trị của võ cổ truyền Việt Nam. Ảnh: Đoan Ngọc

Gia Lai: Trang nghiêm lễ dâng hương, rước lửa thiêng mở đầu Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam

(GLO)- Sáng 2-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng Ban tổ chức Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 cùng các đại biểu và các đoàn võ thuật trong nước, quốc tế tham dự lễ dâng hương, rước lửa thiêng mở đầu chuỗi hoạt động Liên hoan.

Lãnh đạo Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo.

Phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo cho cán bộ xã, phường, doanh nghiệp

(GLO)- Ngày 30-7, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn. Tham gia Hội nghị có 207 học viên đến từ 77 xã, phường, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn khu vực phía Tây Gia Lai.

null