Du lịch TPHCM không để lặp lại tình trạng "ngủ đông"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trước tình trạng dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ngành du lịch TPHCM đã tăng cường công tác phòng chống dịch, để ngành du lịch không lặp lại tình trạng "ngủ đông" như trước.

Các điểm du lịch ở TPHCM tăng cường công tác phòng chống dịch. Ảnh: Anh Tú
Các điểm du lịch ở TPHCM tăng cường công tác phòng chống dịch. Ảnh: Anh Tú
Từng đơn vị du lịch chủ động chống dịch

Bảo vệ Bảo tàng Chiến tích Chiến tranh đo thân nhiệt cho khách tham quan. Ảnh: Anh Tú
Bảo vệ Bảo tàng Chiến tích Chiến tranh đo thân nhiệt cho khách tham quan. Ảnh: Anh Tú
Sáng 2.12, nhiều du khách đến tham quan Bảo tàng chiến tích chiến tranh bắt buộc phải đeo khẩu trang và được bảo vệ kiểm tra đo nhiệt độ cẩn thận. Sau khi đo nhiệt độ xong, du khách yêu cầu rửa tay sát khuẩn trước khi vào bên trong tham quan.
Theo đại diện Bảo tàng Chiến tích chiến tranh, công tác phòng chống dịch COVID-19 đã được Bảo tàng thực hiện nghiêm túc trong suốt thời gian qua.
"Mấy ngày nay, dịch bệnh lây ra cộng đồng nên Ban giám đốc quán triệt đến toàn thể cán bộ nhân viên phải tiếp tục chủ động và đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống dịch. Bảo tàng sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền đến du khách về ý thức phòng chống dịch bệnh cho bản thân và cho cộng đồng khi đến tham quan" - đại diện Bảo tàng cho biết.

Bà Huỳnh Thị Thu Nga - Phó giám đốc Khách sạn Majestic Saigon, trao đổi với PV Báo Lao Động về công tác phòng chống dịch tại khách sạn. Ảnh: Anh Tú
Bà Huỳnh Thị Thu Nga - Phó giám đốc Khách sạn Majestic Saigon, trao đổi với PV Báo Lao Động về công tác phòng chống dịch tại khách sạn. Ảnh: Anh Tú
Bà Huỳnh Thị Thu Nga - Phó giám đốc Khách sạn Majestic Saigon cho biết, công tác phòng chống dịch hiện nay được Ban giám đốc Khách sạn quan tâm hàng đầu. Để phòng chống dịch đạt hiệu quả trong tình hình dịch lây ra cộng đồng như hiện nay, khách sạn đã yêu cầu toàn thể cán bộ, nhân viên phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.
"Về phía nhân viên, chúng tôi có quy định phải đeo khẩu trang, sát khuẩn và đo thân nhiệt trước khi bước vào vị trí làm việc. Tại các khu vực làm việc của nhân viên chúng tôi đều trang bị các dung dịch sát khuẩn để cho trước và sau khi phục vụ khách thì nhân viên sát khuẩn. Về phía khách hàng, khi đến nhận phòng tại khách sạn đều được khuyến cáo là đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và yêu cầu sát khuẩn. Tại các phòng ngủ, phòng họp, phòng hội nghị, quay bar, lễ tân, khu vực nhà hàng,... chúng tôi cũng sát khuẩn theo định kỳ để bảo vệ an toàn cho du khách" - bà Nga nói.
Chống dịch là trọng tâm của ngành du lịch
Chống dịch là trọng tâm của ngành du lịch
Bà Nguyễn Thị Thắng - Phó phòng Quản lý cơ sở lưu trú Sở Du lịch TPHCM cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch TPHCM, Sở Du lịch TPHCM đã phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế TPHCM và Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố, phổ biến và triển khai các quy định về công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
"Trong quá trình thực hiện, Sở Du lịch TPHCM đã có chỉ đạo trực tiếp cũng như yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của Bộ Y tế. Chúng tôi cũng có gọi điện đến từng khách sạn để quán triệt tinh thần và nội dung trên, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch diễn ra an toàn và kiểm soát chặt chẽ" - bà Thắng nói.

Bà Nguyễn Thị Thắng - Phó phòng Quản lý cơ sở lưu trú Sở Du lịch TPHCM trao đổi với PV Báo Lao về công tác phòng chống dich của ngành du lịch Thành phố. Ảnh: Anh Tú
Bà Nguyễn Thị Thắng - Phó phòng Quản lý cơ sở lưu trú Sở Du lịch TPHCM trao đổi với PV Báo Lao về công tác phòng chống dich của ngành du lịch Thành phố. Ảnh: Anh Tú
Theo bà Nguyễn Thị Hoa - GĐ Sở Du lịch TPHCM, cho biết: "Thực hiện phương châm vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế của Chính phủ. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo sự an toàn cho du khách, Sở Du lịch đã xây dựng và ban hành bộ tiêu chí an toàn trong lĩnh vực du lịch phù hợp với tình hình hiện nay" - bà Hoa nói.
Thao lãnh đạo Sở Du lịch, ngành du lịch thành phố kỳ vọng sẽ đạt 15 triệu du khách từ nay đến cuối năm 2020. Để làm được điều này, ngành du lịch đã đưa ra nhiều giải pháp trong thời gian qua để nhanh chóng phục hồi. Trong đó, công tác phòng chống dịch luôn được đặt trọng tâm hàng đầu, bởi thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 thì mới đem lại điều kiện cần và đủ cho ngành du lịch sớm phục hồi như kỳ vọng.

Ngành du lịch TPHCM xem công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm. Ảnh: Huân Cao
Ngành du lịch TPHCM xem công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm. Ảnh: Huân Cao
HUÂN CAO - ANH TÚ (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Sức sống mới bên dòng Pô Kô

Sức sống mới bên dòng Pô Kô

(GLO)- Không chỉ là dòng sông lớn ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, Pô Kô còn là chứng nhân lịch sử, nguồn sống bất tận của cư dân sinh sống đôi bờ và điểm đến yêu thích của nhiều du khách.

Tràng An hướng tới hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững từ di sản

Tràng An hướng tới hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững từ di sản

Ngày 19/8, tại Ninh Bình, UBND tỉnh phối hợp với Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Giá trị thương hiệu Quần thể Danh thắng Tràng An gắn với chính sách bảo tồn di sản và phát triển du lịch bền vững”.

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

(GLO)- Tựa lưng vào dãy Chư Nâm hùng vĩ, mở ra trước mắt là toàn cảnh núi lửa Chư Đang Ya trầm mặc giữa cao nguyên, Hợp tác xã (HTX) Du lịch và Nông nghiệp Chư Đang Ya (tỉnh Gia Lai) là nơi du khách được trải nghiệm đời sống, văn hóa bản địa, cưỡi ngựa lắng nghe tiếng gió thì thầm qua triền núi lửa triệu năm.

Cá voi và bản hòa ca của biển cả

Cá voi và bản hòa ca của biển cả

(GLO)- Những ngày đầu tháng 7, vùng biển Vũng Bồi và Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng yêu thiên nhiên khi cá voi Bryde-loài cá voi khổng lồ, bất ngờ xuất hiện liên tiếp để săn mồi gần bờ.

null