Du khách đến Kiên Giang dự kiến tăng mạnh trong hai tháng cuối năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hai tháng còn lại của năm 2024 và đầu năm mới 2025, dự báo du khách đến Kiên Giang tăng mạnh, đặc biệt là khách quốc tế vào kỳ nghỉ cuối năm, lễ Giáng sinh, đón Năm mới 2025 và nghỉ Đông.

Du khách Cộng hòa Séc tại Sân bay quốc tế Phú Quốc (Kiên Giang). (Ảnh: TTXVN phát)
Du khách Cộng hòa Séc tại Sân bay quốc tế Phú Quốc (Kiên Giang). (Ảnh: TTXVN phát)

Sở Du lịch Kiên Giang thông tin 10 tháng của năm 2024, tỉnh đã đón hơn 8,8 triệu lượt khách (bằng 95,8% kế hoạch năm), trong đó khách quốc tế 813.364 lượt; doanh thu du lịch đạt hơn 21.500 tỷ đồng, vượt 7,5% kế hoạch năm.

Thành phố biển đảo Phú Quốc thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước, với hơn 5,2 triệu lượt, chiếm khoảng 60% tổng lượt khách đến Kiên Giang; doanh thu du lịch đạt 17.905 tỷ đồng.

Kiên Giang hiện có 967 cơ sở lưu trú với hơn 34.000 phòng, trong đó 25 cơ sở đạt chuẩn 4-5 sao với trên 11.900 phòng, phục vụ tốt nhu cầu của du khách, nhất là hệ thống lưu trú trên đảo Phú Quốc tiện lợi, hiện đại tầm cỡ khu vực và thế giới.

Trong năm 2024, ở Kiên Giang diễn ra nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, văn hóa văn nghệ, thể thao, thông tin truyền thông... Trong đó, thành phố Hà Tiên tổ chức Lễ hội Tao đàn Chiêu Anh các gắn với phát huy giá trị di sản “Hà Tiên thập cảnh," khai thác lợi thế Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên phát triển sản phẩm du lịch, thương mại vùng biên.

Thành phố Rạch Giá phối hợp tổ chức Lễ hội truyền thống kỷ niệm 156 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2024) thu hút khoảng 1,6 triệu lượt khách du lịch và người dân tham dự. Thành phố Phú Quốc phối hợp tổ chức Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam gắn với quảng bá, giới thiệu du lịch đảo ngọc…

Đặc biệt, trong quý 3, du lịch đảo ngọc Phú Quốc đã sôi động trở lại, đón nhiều chuyến bay chở khách quốc tế đến đây. Cuối tháng 10/2024, Phú Quốc đón 2 đoàn du khách đến từ Cộng hòa Séc và Slovakia (400 khách/đoàn), mở đầu sự trở lại của thị trường khách du lịch Đông Âu những tháng cuối năm 2024, tạo đà tiếp tục phát triển trong năm 2025.

Bà Quảng Xuân Lụa, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang, chia sẻ việc 2 đoàn khách từ Đông Âu đến đảo ngọc sau một năm nỗ lực kết nối, mở ra nhiều cơ hội trong xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư Cộng hòa Séc và Slovakia tìm hiểu, tiến tới hợp tác, liên kết đầu tư phát triển trên các lĩnh vực tại Phú Quốc.

Hai tháng còn lại của năm 2024 và đầu năm mới 2025, dự báo du khách đến Kiên Giang tăng mạnh, nhất là đảo ngọc Phú Quốc, đặc biệt là khách quốc tế vào kỳ nghỉ cuối năm, lễ Giáng sinh, đón Năm mới 2025 và nghỉ Đông.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang Nguyễn Chí Thanh cho biết đơn vị chỉ đạo các cơ sở kinh doanh du lịch tăng cường vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, thiết kế tour gắn với tham quan, trải nghiệm hoạt động của sự kiện, kịp thời xử lý nghiêm trường hợp vi phạm hoạt động kinh doanh du lịch.

Xe điện phục vụ khách du lịch tại cảng Bãi Vòng, thành phố Phú Quốc (Kiên Giang). (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)
Xe điện phục vụ khách du lịch tại cảng Bãi Vòng, thành phố Phú Quốc (Kiên Giang). (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Các địa phương và đơn vị kinh doanh du lịch chuẩn bị tốt nhất điều kiện cần thiết, củng cố, làm mới sản phẩm dịch vụ phục vụ du khách, tổ chức nhiều loại hình du lịch, dịch vụ, vui chơi giải trí, giới thiệu sản phẩm đặc trưng thu hút khách...

Dự báo, lượng khách đến đảo ngọc Phú Quốc dịp cuối năm sẽ khá đông. Kiên Giang mong muốn giữ vững đường bay hiện có trong và ngoài nước đến Phú Quốc, đồng thời, phối hợp ngành chức năng, hãng hàng không mở thêm các đường bay mới, đưa du khách đến đảo.

Sở Du lịch Kiên Giang tổ chức tập huấn nghiệp vụ du lịch cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch cộng đồng, nông nghiệp, nông thôn; khảo sát cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nông thôn, dịch vụ khác và cửa hàng chuyên bán sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn phục vụ du khách tại các huyện U Minh Thượng, An Minh, Hòn Đất và thành phố Rạch Giá, Hà Tiên.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Nô nức 'trẩy hội non sông'

Nô nức 'trẩy hội non sông'

Khách sạn, nhà hàng ở Hà Nội có vị trí đẹp đã kín chỗ. Không chỉ người Việt trên khắp mọi miền Tổ quốc mà nhiều người ở nước ngoài cũng thu xếp về.

Tràng An hướng tới hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững từ di sản

Tràng An hướng tới hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững từ di sản

Ngày 19/8, tại Ninh Bình, UBND tỉnh phối hợp với Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Giá trị thương hiệu Quần thể Danh thắng Tràng An gắn với chính sách bảo tồn di sản và phát triển du lịch bền vững”.

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

(GLO)- Tựa lưng vào dãy Chư Nâm hùng vĩ, mở ra trước mắt là toàn cảnh núi lửa Chư Đang Ya trầm mặc giữa cao nguyên, Hợp tác xã (HTX) Du lịch và Nông nghiệp Chư Đang Ya (tỉnh Gia Lai) là nơi du khách được trải nghiệm đời sống, văn hóa bản địa, cưỡi ngựa lắng nghe tiếng gió thì thầm qua triền núi lửa triệu năm.

Người Việt đi Mỹ tốn thêm 'mớ tiền' nếu ông Trump áp phí visa 250 USD

Người Việt đi Mỹ tốn thêm 'mớ tiền' nếu ông Trump áp phí visa 250 USD

Báo The Nation mới đây đưa tin Chính phủ Mỹ sắp chính thức áp dụng khoản phí mới trị giá 250 USD với hầu hết thị thực tạm thời, gồm visa du lịch, công tác, du học và lao động. Khoản phí này mang tên "Visa Integrity Fee" (Phí bảo đảm thị thực), sẽ được cộng thêm vào lệ phí xin visa hiện có.

Thong dong qua miền mây xanh

Thong dong qua miền mây xanh

Trên các cung đường đến với đèo Hải Vân trùng điệp, du khách có dịp hòa mình cùng thiên nhiên để ngắm Hải Vân huyền thoại. Trong những điểm đến của cung đường này, Hải Vân Xanh cũng khá thú vị mà phượt thủ khó bỏ lỡ.

Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam gọi tên Phong Nha-Kẻ Bàng

Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam gọi tên Phong Nha-Kẻ Bàng

(GLO)- Ngày 13-7, Ủy ban Di sản thế giới UNESCO đã phê duyệt việc điều chỉnh ranh giới Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) để mở rộng sang Vườn quốc gia Hin Nam Nô (tỉnh Khăm Muộn, Lào), hình thành Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên giữa 2 quốc gia.

null