Kiên Giang khai thác tiềm năng, phát triển du lịch kinh tế trọng điểm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tỉnh Kiên Giang đã và đang tập trung khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để đưa du lịch phát triển nhanh, bền vững, trở thành ngành kinh tế trọng yếu của tỉnh.

Kiên Giang là 1 một trong 4 tỉnh vùng trọng điểm kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long, có cảng biển, sân bay quốc tế thuận lợi giao lưu hợp tác khu vực và quốc tế. Tỉnh có bờ biển dài hơn 200 km, trên 143 hòn đảo lớn nhỏ với nhiều bãi tắm đẹp. Thêm vào đó, hạ tầng giao thông của tỉnh ngày càng cải thiện, chính sách visa thông thoáng… góp phần thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Khách du lịch trải nghiệm ngắm hoàng hôn trên du thuyền 5 sao Nautilus giữa trùng khơi Phú Quốc. ẢNH: TRUNG HIẾU
Khách du lịch trải nghiệm ngắm hoàng hôn trên du thuyền 5 sao Nautilus giữa trùng khơi Phú Quốc. ẢNH: TRUNG HIẾU

Kiên Giang khai thác tiềm năng, phát triển du lịch kinh tế trọng điểm

Thông tin từ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết, đến nay, Kiên Giang đã thu hút 317 dự án đầu tư lĩnh vực du lịch với tổng vốn trên 16,5 tỉ USD. Trong 9 tháng năm 2024, tỉnh đón trên 8,3 triệu lượt khách du lịch (tăng 15,5% so cùng kỳ, đạt 90,4% kế hoạch năm); trong đó khách quốc tế gần 737.000 lượt (tăng 57% so cùng kỳ, vượt 8,3% kế hoạch năm). Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 19.787 tỉ đồng (tăng 35,7% so cùng kỳ, đạt 98,9% kế hoạch năm).

Chị Tatyana, du khách đến từ Kazakhstan, chia sẻ: "Phú Quốc, ngoài lợi thế khí hậu nóng ấm, phù hợp với du khách đến từ các xứ lạnh thì việc tất cả khách quốc tế được miễn thị thực 30 ngày khi đến nơi này cũng là lợi thế cạnh tranh du lịch. Tôi yêu Phú Quốc bởi con người thân thiện, đồ ăn ngon và đặc biệt là cảnh quan đẹp như một thiên đường có thực. Thêm vào đó là chi phí du lịch ở Phú Quốc cũng rất hợp lý để có thể lưu trú trong thời gian dài".

Các bạn trẻ check-in Hòn Sơn, H.Kiên Hải, Kiên Giang. ẢNH: TRUNG HIẾU
Các bạn trẻ check-in Hòn Sơn, H.Kiên Hải, Kiên Giang. ẢNH: TRUNG HIẾU

Để tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, UBND tỉnh chỉ đạo ngành du lịch tiếp tục mở rộng thị trường, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả kế hoạch thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị tổng kết quyết định số 178, mục tiêu phát triển Phú Quốc theo mô hình đa trung tâm, thành phố xanh, an toàn, thông minh và là điểm đến hấp dẫn, có bản sắc riêng, bảo đảm phát triển bền vững.

Đặc biệt, Kiên Giang phát huy vai trò của tỉnh nằm trong cực tăng trưởng quốc gia khu vực phía Nam, khu vực động lực thúc đẩy du lịch Việt Nam theo quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ phê duyệt để cùng với các tỉnh, thành góp phần quan trọng trong mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu GDP; tạo động lực thúc đẩy các ngành và lĩnh vực khác…

Phú Quốc là một trong số ít nơi bắn pháo hoa phục vụ du khách mỗi đêm. ẢNH: TRUNG HIẾU
Phú Quốc là một trong số ít nơi bắn pháo hoa phục vụ du khách mỗi đêm. ẢNH: TRUNG HIẾU

Cơ cấu lại thị trường du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển

Để đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch thành ngành kinh tế trọng yếu, Kiên Giang triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại ngành du lịch, tạo bước đột phá phát triển toàn diện về phạm vi, quy mô và chất lượng dịch vụ.

Theo đó, tỉnh tập trung nâng tỷ lệ thị trường khách châu Âu; đưa thị trường khách Đông Nam Á thành thị trường trọng điểm; khai thác ổn định nguồn khách Trung Quốc, Hàn Quốc; khai thác thị trường mới từ Ấn Độ, Trung Đông.

Đối với thị trường khách nội địa, Kiên Giang khai thác các thị trường TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang; phát triển mở rộng thị trường khách từ vùng Tây Nguyên; tăng tỷ trọng khách trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa, du lịch MICE.

Khách du lịch câu cá trên biển khu vực Hòn Đầm, H.Kiên Lương, Kiên Giang. ẢNH: TRUNG HIẾU
Khách du lịch câu cá trên biển khu vực Hòn Đầm, H.Kiên Lương, Kiên Giang. ẢNH: TRUNG HIẾU

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 Kiên Giang đón 10,7 triệu lượt khách (khách quốc tế 900.000), tổng thu từ du lịch đạt 38.000 tỉ đồng, đóng góp trên 13% GRDP của tỉnh; năm 2030 đón trên 23 triệu lượt khách (khách quốc tế 1,667 triệu), tổng thu đạt 105.000 tỉ đồng, đóng góp trên 17,5% GRDP của tỉnh.

Bà Quảng Xuân Lụa, Giám đốc trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Kiên Giang, cho biết để thực hiện mục tiêu trên, Kiên Giang củng cố các sản phẩm du lịch hiện có; tiếp tục hình thành 3 sản phẩm du lịch đặc thù: Tham quan hệ sinh thái địa hình karst giao thoa biển và đồng bằng (Hà Tiên - Kiên Lương); tham quan nghiên cứu về bò biển, cá heo và đồi mồi trong môi trường tự nhiên Phú Quốc; tham quan nghiên cứu và hoạt động du lịch sinh thái rừng nhiệt đới Phú Quốc.

Đồng thời, hình thành sản phẩm du lịch thiên nhiên, du lịch thương mại cửa khẩu, khảo cổ văn hóa Óc Eo, du thuyền, mua sắm, du lịch sáng tạo, du lịch thực tế ảo… phục vụ khách. Đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành trong và ngoài nước gắn với công tác thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch và hội nhập quốc tế.

Một góc làng chài Rạch Vẹm, TP.Phú Quốc vào sáng sớm. ẢNH: TRUNG HIẾU
Một góc làng chài Rạch Vẹm, TP.Phú Quốc vào sáng sớm. ẢNH: TRUNG HIẾU

Kiên Giang tiếp tục tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, huy động nguồn lực đầu tư phát triển du lịch; tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực… nhằm tranh thủ thời cơ, tận dụng cơ hội để phát triển hệ sinh thái du lịch, thúc đẩy du lịch phát triển nhanh và bền vững.

"Trong những tháng cuối năm 2024, Kiên Giang chuẩn bị ra mắt nhiều sự kiện, sản phẩm du lịch mới như: tiệc bể bơi, EDM ở Hòn Thơm; show diễn kết hợp jetski & flyboards với trống hội, múa lân và diều khổng lồ ở cầu Hôn; tuần lễ văn hóa thể thao và du lịch Phú Quốc; IRONMAN 70.3 mùa 2… hứa hẹn mang lại cho du khách nhiều trải nghiệm mới ấn tượng, đặc sắc", bà Quảng Xuân Lụa thông tin thêm.

Theo Trung Hiếu (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

Đặc khu Lý Sơn vươn mình phát triển.

Lý Sơn vươn mình giữa biển khơi

(GLO)- Những ngày giữa tháng 10-2025, đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các địa phương từ Gia Lai đến Quảng Trị đã đến thăm đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, vượt qua bao khó khăn, đặc khu Lý Sơn đang vươn mình giữa biển khơi.

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

(GLO)- Cuối tháng 10, khi cao nguyên Gia Lai bước vào đầu mùa khô, sườn núi Ngô Sơn (xã Biển Hồ) bất ngờ bừng sáng bởi một loài hoa rừng đỏ như lửa. Từng chùm hoa dây leo ôm lấy những tán thông cổ thụ, nối nhau nhuộm thẫm lưng núi.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

null