Đồn Biên phòng Ia Pnôn: Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bằng việc tích cực bám, nắm địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... những năm qua, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) đã góp phần củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài hơn 7 km tiếp giáp với Campuchia, những năm qua, Đồn Biên phòng Ia Pnôn đã chủ động phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể nơi đứng chân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Đại úy Vũ Đình Truyền-Đội trưởng Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ia Pnôn, cho biết, từ đầu năm 2018 đến nay, đơn vị đã phối hợp tuyên truyền tập trung, nhỏ lẻ, đối ngoại được 1.396 lần/5.396 lượt người nghe; tuyên truyền cảm hóa thanh-thiếu niên hư 96 lần/160 lượt thanh niên; tuyên truyền trên loa phát thanh của xã được 58 lần và vận động 7 cháu học sinh nghỉ học đến trường.

 

Tuyên truyền thông qua các đợt khám- chữa bệnh cho nhân dân. Ảnh: A.H
Tuyên truyền thông qua các đợt khám- chữa bệnh cho nhân dân. Ảnh: A.H

Trong quá trình tuyên truyền, đơn vị đã vận dụng linh hoạt nhiều hình thức, phương pháp như thông qua các cuộc họp thôn, làng, sinh hoạt của các đoàn thể; tuyên truyền nhỏ lẻ cho từng hộ gia đình, từng người;  qua việc khám-chữa bệnh; giao lưu văn hóa-văn nghệ... để người dân dễ hiểu, dễ nhớ. Trung tá Đàm Văn Chung-Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Pnôn, cho biết, ngoài tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ Quân sự, một số điều của Luật Phòng-chống bạo lực gia đình, Luật Giao thông Đường bộ, Luật Phòng-chống ma túy... đơn vị còn tập trung tuyên truyền, cảm hóa một số thanh-thiếu niên hư; tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; gặp gỡ các gia đình có con cháu quậy phá, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng để tuyên truyền, vận động con em chấp hành Luật Giao thông Đường bộ. Qua công tác tuyên truyền, nhận thức của người dân trên mọi mặt đời sống đã được nâng lên rõ rệt; tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống bước đầu cũng có chuyển biến tích cực.

Mặt khác, để nhân dân từng bước nâng cao nhận thức về vấn đề chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, Đồn Biên phòng Ia Pnôn cũng đã tập trung tuyên truyền về Luật Biên giới quốc gia, các hiệp định, hiệp nghị, Pháp lệnh Tín ngưỡng-Tôn giáo... Đến nay, đã có 1.052/1.244 hộ dân trong xã ký kết thực hiện nội dung giữ gìn an ninh trật tự thôn làng và 37 hộ ký kết thực hiện bảo vệ đường biên, dấu hiệu mốc giới.

Song song với công tác tuyên truyền, vận động, Đồn còn triển khai lực lượng giúp dân phát triển sản xuất, “Nâng bước em đến trường”, giúp đỡ người già neo đơn, không nơi nương tựa, các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Đại úy Vũ Đình Truyền chia sẻ, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã giúp dân 234 ngày công nhổ mì, dọn vườn, nạo vét kênh mương, làm nhà cho gia đình có công với cách mạng; phối hợp với đoàn viên thanh niên của xã và các đội sản xuất thuộc Công ty 72 (Binh đoàn 15) tổ chức nạo vét, khơi thông dòng chảy tại đập Ia Sấp. Ông Rơ Châm A’Lunh (làng Bua) nói như khoe: “Nhờ có Bộ đội Biên phòng thường xuyên hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc nên năng suất 1 ha cà phê, 6 sào lúa nước của gia đình mình đã được nâng lên. Năm ngoái, trừ chi phí, gia đình mình thu về hơn 100 triệu đồng!”.

Ngoài ra, hiện nay, Đồn Biên phòng Ia Pnôn đang tiếp tục “Nâng bước em đến trường” 3 em học sinh, gồm: Rơ Châm H’Cháu (làng Triel), Ksor H’Úc (làng Ba) và Rơ Châm H’Phít (làng Đo Nhỏ, xã Ô Za Tung, huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia); hỗ trợ hàng tháng 10 kg gạo cho gia đình bà Rơ Lan Thơm (làng Chan) là người già neo đơn, bệnh tật, không nơi nương tựa; hỗ trợ 2 gia đình có công với cách mạng ở làng Bua mỗi tháng 500 ngàn đồng/hộ.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

Gia Lai tích cực chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

(GLO)- Năm 2026, công tác tuyển quân được triển khai thực hiện với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để hoàn thành nhiệm vụ, các địa phương triển khai đồng bộ từ rà soát, chốt thực lực, xét duyệt chính trị đến tuyên truyền, vận động thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện nhập ngũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

Quân đoàn 34 tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

Quân đoàn 34 tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

GLO- Chiều 8-9, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80, Quân khu số 1, hội thi, hội thao cấp Bộ đạt thành tích cao năm 2025; các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua và Đại hội Đảng.

Biên cương đất ấm tình người

Biên cương đất ấm tình người

(GLO)- Trên tuyến biên giới phía Tây của tỉnh Gia Lai, các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 và Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và người dân để xây dựng vùng đất biên cương giàu đẹp, ấm tình người.

Rèn cán gắn với luyện binh

Rèn cán gắn với luyện binh

(GLO)- Ngày 28 - 29.8, cuộc diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông đã diễn ra thành công, đáp ứng yêu cầu "rèn cán gắn với luyện binh" - sát tình hình thực tế, phát huy trí tuệ, vận dụng nguyên tắc lý luận vào thực tiễn.

null