Đồn Biên phòng Cát Khánh: Vườn xanh, nhà sạch, khuôn viên đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Về huyện Phù Cát, đến thăm Đồn Biên phòng Cát Khánh (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh) cảm nhận ban đầu của chúng tôi là sự chính quy của đơn vị với không gian xanh, thân thiện với môi trường, hệ thống doanh trại, cây xanh tạo cảnh quan hài hòa, cơ sở vật chất được xây dựng, bố trí bài bản.

Từ cổng đơn vị đi vào là những hàng cây xanh mát, được cắt tỉa, uốn sửa công phu, cùng những vườn hoa rực rỡ sắc màu. Cạnh đó là hệ thống pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền được bố trí sinh động, nơi bộ đội dễ đọc, dễ quan sát. Hai bên là những dãy nhà được quy hoạch gọn gàng, phân khu chức năng khoa học, hợp lý.

Tại dãy nhà, hệ thống biển tên các phòng, bảng nội quy được lắp đặt đúng theo quy định. Bên trong các phòng làm việc và phòng nghỉ tại đơn vị, các trang thiết bị, đồ dùng, dụng cụ phục vụ sinh hoạt, công tác được cán bộ, chiến sĩ sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Hệ thống, điện, nước được quản lý chặt chẽ, hợp lý, đảm bảo quản lý tốt, hiệu quả sử dụng lâu bền, an toàn và tiết kiệm.

Dẫn chúng tôi tham quan đơn vị, thiếu tá Nguyễn Hữu Nghị, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cát Khánh, cho biết: Đơn vị quản lý phụ trách địa bàn 5 xã, thị trấn với 30 thôn, khu phố khu vực biên giới biển của huyện Phù Cát. Vị trí đóng quân của đồn nằm sát bờ biển, là khu vực bãi ngang, nơi hứng chịu thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, nhất là mùa mưa bão. Xác định “đồn là nhà, biên giới là quê hương”, xây dựng, quản lý doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp là một trong những khâu đột phá, Đảng ủy Đồn đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng đơn vị nề nếp chính quy, vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Trên cơ sở nghị quyết của Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn xây dựng kế hoạch triển khai, huy động mọi nguồn lực, công sức, trí tuệ để thực hiện và kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Doanh trại chính quy sáng, xanh, sạch, đẹp của Đồn Biên phòng Cát Khánh. Ảnh: H.P

Doanh trại chính quy sáng, xanh, sạch, đẹp của Đồn Biên phòng Cát Khánh. Ảnh: H.P

Bằng nguồn kinh phí hỗ trợ cũng như phát huy nội lực đơn vị, không ngừng củng cố, bổ sung thêm cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường nhằm phục vụ nhu cầu thiết thực của cán bộ, nhân viên trong cơ quan.

Trong đó, khu thể thao, khu vui chơi giải trí cùng hệ thống cơ sở vật chất của Đồn được quy hoạch theo hướng cơ bản, thống nhất, hợp lý, phân rõ chức năng các loại hình phù hợp với đặc điểm yêu cầu nhiệm vụ của từng bộ phận. Đồng thời, qua công tác giáo dục, tuyên truyền, 100% cán bộ, chiến sĩ đơn vị đều xác định tốt tư tưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nền nếp, chế độ chính quy, rèn luyện kỷ luật. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị cũng đã đóng góp hàng trăm ngày công lao động để trồng, chăm sóc khuôn viên, cảnh quan đơn vị sạch sẽ, ngăn nắp; đồng thời, duy trì sắp xếp nội vụ gọn gàng, lễ tiết, tác phong đúng điều lệnh, tạo nét đẹp văn hóa quân nhân.

Hằng ngày, ngoài giờ làm việc, cán bộ, chiến sĩ còn dành nhiều thời gian chăm sóc, vệ sinh, tu sửa khuôn viên, làm cho bộ mặt doanh trại luôn gọn gàng, sạch sẽ. Binh nhất Mai Thanh Như Cương cho hay: “Hoạt động này góp phần rèn luyện sức khỏe, tạo tâm lý thư thái, thoải mái trong ngày, vừa để gắn kết, thắt chặt tình đoàn kết trong tập thể đơn vị”. Còn binh nhất Nguyễn Đại Việt chia sẻ: “Sau những giờ luyện tập, huấn luyện, các chiến sĩ trở về đơn vị, tự tay trồng luống rau, chăm sóc cây hoa, cây cảnh… cảm giác như đang ở trong chính ngôi nhà mình”.                           

Đối với khu tăng gia, mô hình vườn - ao - chuồng được Đồn xây dựng và phát triển theo hướng tập trung đã tạo ra nguồn thực phẩm an toàn, chất lượng cao cho đơn vị. Vườn tăng gia được quy hoạch gọn lại, tập trung vào một khu vực, phân ô, kẻ luống và giao cho các bộ phận tăng gia theo mùa. Khu vực chuồng trại chăn nuôi cũng được quy hoạch thành 2 khu (khu chăn nuôi heo và khu chăn nuôi gia cầm), bố trí tại các vị trí xa khu sinh hoạt tập trung, đảm bảo yêu cầu về vệ sinh phòng dịch. Nhờ đó quân số khỏe luôn duy trì từ 99% trở lên.

“Vườn xanh, nhà sạch, khuôn viên đẹp” là mục tiêu hướng tới của Đồn Biên phòng Cát Khánh, đồng thời qua đó góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Đây cũng là thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi tập thể, cá nhân. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Dương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cát Khánh khẳng định: “Phong trào xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần và hiệu quả công tác của cán bộ, chiến sĩ. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, phát triển theo hướng “sâu rộng, bền vững, thiết thực và hiệu quả”.

HỒNG PHÚC

Có thể bạn quan tâm

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, công nghệ giáo dục hiện đại cho giáo viên Trường Quân sự Quân đoàn 34

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, công nghệ giáo dục hiện đại cho giáo viên Trường Quân sự Quân đoàn 34

(GLO)- Ngày 5-10, tại Trường Quân sự Quân đoàn 34, Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu) khai mạc lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đại học, công nghệ giáo dục hiện đại cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của Nhà trường.

Nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân

Nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân

(GLO)- Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) quản lý địa bàn phường Ayun Pa và 12 xã vùng lân cận. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã triển khai nhiều vụ việc, nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573

(GLO)- Ngày 24-9, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật và xây dựng cơ bản tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573. Tham gia đoàn có Đại tá Lương Kế Điềm - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu.

Quân đoàn 34 kiểm tra công tác quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn

Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 kiểm tra công tác quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn tại các đơn vị

(GLO)- Ngày 22 và 23-9, đoàn công tác do Thiếu tướng Dương Văn Quang - Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác 1389, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn tại Kho Hậu cần-Kỹ thuật 789, Trung đoàn Thông tin 29 và Trung đoàn Vận tải 827.

null