Đối thoại với các chủ trang trại và hội viên Hội Nông dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 27-12, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), UBND tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với các chủ trang trại và hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh.
Tham dự hội nghị có đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương; gần 200 đại biểu là chủ trang trại và hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Nguyễn Minh Trưởng-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đồng chủ trì hội nghị.
UBND tỉnh đối thoại với các chủ trang trại và hội viên Hội Nông dân. Ảnh: Hà Duy
UBND tỉnh đối thoại với các chủ trang trại và hội viên Hội Nông dân. Ảnh: Hà Duy
Tại hội nghị, đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT đã thông tin đến các đại biểu về chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở những vùng có diện tích cây trồng, vật nuôi bị bệnh, chết; tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm của tỉnh; chuyển đổi cơ cấu vật nuôi. Theo đó, toàn tỉnh đã có trên 6.730 ha hồ tiêu bị thiệt hại do mưa lớn kéo dài, các cơ quan chuyên môn đã vận động người dân chuyển sang trồng cà phê, chanh dây, chuối Nam Mỹ, bơ, sầu riêng... Đối với diện tích mía có năng suất dưới 65 tấn/ha hoặc diện tích bị bệnh trắng lá mía nặng thì chuyển sang trồng cây mì, ngô, cây ăn quả. Đối với diện tích mì bị nhiễm bệnh khảm lá virus chuyển sang trồng ngô, các cây đậu đỗ... Năm 2019, một số địa phương trên địa bàn tỉnh xảy ra bệnh dịch tả heo châu Phi nhưng được phát hiện và xử lý kịp thời, không gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi và người dân hiện đang tích cực tái đàn.
Ông Nguyễn Văn Cư- Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Gia Lai trả lời vấn đề liên quan tới giãn nợ và tiếp cận nguồn vốn. Ảnh: Hà Duy
Ông Nguyễn Văn Cư- Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Gia Lai trả lời vấn đề liên quan tới giãn nợ và tiếp cận nguồn vốn. Ảnh: Hà Duy
Tại hội nghị, một số kiến nghị, đề xuất từ các chủ trang trại và hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh đã được nêu ra, tập trung vào các nội dung như: tỉnh có chính sách hỗ trợ về vốn, giống để bà con vùng sâu vùng xa chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tạo điều kiện để các Hợp tác xã (HTX) được thuê đất trong Cụm Công nghiệp của huyện và được chi trả tiền thuê đất hàng năm; hỗ trợ kinh phí xây dựng thương hiệu, nhãn mác, bao bì, dụng cụ xét nghiệm mẫu sản phẩm về đất, nước và các sản phẩm do HTX chế biến để giảm chi phí; kiểm soát việc nuôi chim yến; giãn nợ cho các hộ có diện tích tiêu bị dịch bệnh, chết; hỗ trợ các hộ dân trồng cao su tiểu điền; kiểm tra, kiểm soát chất lượng cây giống, con giống được bán dạo để tránh thiệt hại cho người dân; tạo sự kết nối giữa nông dân với doanh nghiệp để xây dựng mối liên kết bền vững...
 Đồng chí Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Hà Duy
Đồng chí Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Hà Duy
Tham gia phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Văn Niên cho rằng: “Nông dân có nhiều dư địa trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nhưng được mùa mất giá-được giá mất mùa vẫn là câu chuyện dài kỳ, vì vậy UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT phải nghiên cứu làm sao để hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng đó. Còn đối với hoạt động của HTX, tôi cho rằng cần phải liên kết giữa HTX với doanh nghiệp để giải quyết vấn đề khó khăn về vốn. Tôi rất ghi nhận những kiến nghị, ý kiến của các HTX, hội viên Hội Nông dân, đó là những ý kiến sát sườn và tâm huyết. UBND tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố cần tổ chức nhiều cuộc đối thoại như thế này hơn nữa để kịp thời nắm bắt tình hình, nhưng đối thoại là phải giải quyết cho được những vấn đề bức xúc của dân, nhất là những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, còn những vấn đề thuộc cấp trên nữa thì tỉnh tập hợp lại để tiếp tục kiến nghị lên cấp trên”.
Kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên cho biết, tỉnh và các sở, ban, ngành sẽ lĩnh hội chỉ đạo của đồng chí Hồ Văn Niên, đồng thời tiếp nhận đầy đủ các ý kiến và phản ánh của các chủ trang trại và hội viên Hội Nông dân tại hội nghị. Ngoài những vấn đề đã được trả lời trực tiếp tại hội nghị thì Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, với chức năng nhiệm vụ của mình tăng cường tham mưu cho UBND tỉnh những vấn đề liên quan.
Hà Duy

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.