Đối thoại dân chủ với cán bộ, sĩ quan lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 5-11, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã diễn ra hội thoại đối thoại dân chủ giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 5 với cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

 

 Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Dung
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Dung

Tại buổi đối thoại, nhiều ý kiến của quân nhân đã tập trung vào các nội dung, như: dân chủ về quân sự trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, điều lệnh quản lý bộ đội; dân chủ về chính trị với việc thực hiện chế độ, chính sách, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ; dân chủ về kinh tế và đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của bộ đội, về công tác hậu cần, kỹ thuật... Sau khi lắng nghe các ý kiến, Đại tá Dương Hoàng Toán-Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đã đánh giá tinh thần, trách nhiệm cũng như tâm huyết của đội ngũ cán bộ, sĩ quan, quân nhân thông qua các ý kiến đề xuất. Trên cơ sở các ý kiến, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu yêu cầu các cơ quan theo chức năng giải đáp; riêng các ý kiến không thuộc thẩm quyền, đoàn sẽ tổng hợp và báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trả lời trong thời gian sớm nhất.

Hội nghị đối thoại nhằm giúp Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu nắm được tâm tư, tình cảm cũng như những khó khăn, vướng mắc của cán bộ, chiến sĩ, qua đó kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

HỒNG DUNG

 

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.