Doanh nghiệp vận tải hành khách đồng loạt tăng giá vé

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để đảm bảo hoạt động kinh doanh khi giá xăng dầu tăng mạnh, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Gia Lai đồng loạt tăng giá vé với mức tăng cao nhất là 25%.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước đã 12 lần tăng, 3 lần giảm và đang “lập kỷ lục” về giá từ trước tới nay. Hiện tại, giá xăng dầu ở thị trường trong nước phổ biến với mức: xăng E5 RON92 có giá 31.302 đồng/lít, xăng RON95 là 32.873 đồng/lít, dầu diesel 30.019 đồng/lít, dầu hỏa 28.785 đồng/lít.

Trước việc giá xăng dầu tăng phi mã, hoạt động vận tải hành khách dù có tăng trưởng sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát nhưng vẫn khiến nhiều doanh nghiệp lâm vào tình cảnh “khó thở”. Để duy trì hoạt động, 25 doanh nghiệp vận tải hành khách liên tỉnh, doanh nghiệp kinh doanh taxi trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt điều chỉnh tăng giá vé, giá mở cửa.

 Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách phải tăng giá vé trước áp lực giá xăng dầu tăng cao. Ảnh: Lê Anh
Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách phải tăng giá vé trước áp lực giá xăng dầu tăng cao. Ảnh: Lê Anh


Cụ thể, với các tuyến cố định như: tuyến Bến xe Đức Long Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh, giá vé tăng 10-20% ở cả 2 chiều; tuyến từ thị xã An Khê, huyện Đak Đoa, Chư Sê, Đức Cơ… đi TP. Hồ Chí Minh tăng 14-22%; tuyến Gia Lai đi các tỉnh phía Bắc tăng 8-21%; tuyến từ Bến xe Đức Long Gia Lai đi Bình Định, Quảng Ngãi, Đà Nẵng… tăng 10-25%. Ngoài ra, một số hãng kinh doanh taxi cũng tăng giá mở cửa 6-22%, tùy vào số chỗ ngồi trên xe. Mức điều chỉnh tăng giá vé của các doanh nghiệp vận tải lần này bình quân là 15%.

Nói về việc điều chỉnh tăng giá vé, ông Nguyễn Hồng Hải-Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Hồng Hải-phân tích: Sau một thời gian dài phải dừng hoạt động tại một số tuyến do dịch Covid-19, doanh nghiệp chúng tôi cũng rất muốn giữ ổn định mức giá vé để thu hút hành khách quay lại. Thế nhưng, sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát thì giá xăng dầu lại tăng mạnh khiến chi phí mỗi chuyến tăng hơn 20%. Ví như hiện nay, mỗi chuyến xe từ Gia Lai đi TP. Hồ Chí Minh và ngược lại, Công ty phải bỏ ra chi phí “nóng” như: nhiên liệu, bến bãi, tiền công tài xế… hơn 16 triệu đồng, chưa kể chi phí hao mòn phương tiện. Trong khi đó, lượng khách thời điểm cao nhất mỗi chuyến cũng chỉ đạt 70-80% số ghế cả chiều đi và về. Nếu không điều chỉnh tăng giá vé thì rất khó đảm bảo hoạt động của nhà xe. Tuy nhiên, để chia sẻ khó khăn chung, với các tuyến Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh, Gia Lai-Đà Nẵng và chiều ngược lại, chúng tôi chỉ áp dụng mức điều chỉnh tăng 10-20% giá vé.

Cũng liên quan đến việc điều chỉnh tăng giá vé xe, ông Đặng Văn Hiền-Phó Giám đốc điều hành Công ty TNHH Dịch vụ vận tải và du lịch Thuận Tiến Gia Lai-bày tỏ: Điều chỉnh tăng giá vé xe là việc bất khả kháng đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách khi giá xăng dầu tăng cao. Tuy nhiên, trước khi chúng tôi tăng giá vé từ 10% đến 20% cũng đã tham khảo ý kiến của khách hàng, từ đó mới có mức điều chỉnh tăng giá phù hợp, đảm bảo hài hòa lợi ích của khách hàng và doanh nghiệp.

Sau khi mua vé xuất bến từ TP. Pleiku đi TP. Hồ Chí Minh (xe limousine, loại 31 phòng) của nhà xe Hồng Hải với giá 350 ngàn đồng (tăng 17%), ông Đinh Văn Học (thôn Tân Hợp, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) chia sẻ: Việc tăng giá vé xe tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng. Tuy nhiên, đây là khó khăn chung của tất cả mọi người nên phải chấp nhận và thông cảm, chia sẻ với nhà xe vì giá xăng dầu tăng cao. Giá vé xe limousine tăng từ 300 ngàn đồng lên 350 ngàn đồng cũng có thể chấp nhận được vì chất lượng phục vụ của nhà xe rất tốt.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Bá Minh-Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kế hoạch-Tài chính-Vận tải (Sở Giao thông-Vận tải) thông tin: Sau khi giá xăng dầu tăng, Sở Giao thông-Vận tải đã nhận được công văn kê khai điều chỉnh tăng giá vé của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh. Sau khi tiếp nhận, Sở đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện niêm yết và thu đúng giá vé kê khai, việc điều chỉnh tăng giá vé phải phù hợp với tỷ lệ tăng giá nhiên liệu, chi phí nhân công, chi phí mua sắm vật tư phục vụ hành khách…

“Sở luôn sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh sớm phục hồi trở lại sau thời gian khá dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên, việc tăng giá vé phải đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người dân. Sau khi điều chỉnh tăng giá vé, Sở Giao thông-Vận tải cũng đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp phải niêm yết công khai bảng giá tại quầy vé và trên phương tiện để hành khách theo dõi; bến xe tăng cường kiểm soát chặt việc thực hiện giá vé đối với các phương tiện hoạt động tại bến. Đồng thời, Sở sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp tự ý tăng giá vé cao hơn giá đã niêm yết”-ông Minh nhấn mạnh.

 

 LÊ ANH

 

Có thể bạn quan tâm

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

(GLO)- Sáng 9-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 (VITM 2026).

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư.

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư

(GLO)- Với lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội địa phương.

null