Doanh nghiệp cà phê: Khó khăn chồng chất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giá cà phê liên tục xuống thấp trong một thời gian dài khiến cho các doanh nghiệp trồng cà phê rơi vào khó khăn. Việc chưa tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi để tái canh cà phê, cộng với tình hình hạn hán khiến các doanh nghiệp ở lĩnh vực này càng thêm điêu đứng.

 

Cà phê “đắp chiếu” vì giá quá thấp

Giá cà phê xuống quá thấp dẫn đến tình cảnh cà phê trong kho của Công ty TNHH một thành viên Cà phê Ia Blan (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) suốt 2 năm chưa thể bán. Hậu quả là Công ty còn nợ lương của người lao động 2 tháng. Ông Hoàng Tư Duy-Giám đốc Công ty không giấu được vẻ buồn rầu cho biết: “Công ty hiện có 489 ha cà phê, trong đó diện tích kinh doanh là 300 ha, còn lại đang trong giai đoạn tái canh. 2 năm nay, giá cà phê quá thấp nên đời sống cán bộ, công nhân viên, người lao động gặp rất nhiều khó khăn. Công ty thiếu vốn, chịu lỗ liên tục. Trong khi đó, công nhân thì hoang mang dao động vì cả năm đổ công sức chăm sóc vườn cây nhưng thu nhập bấp bênh. Nhiều người đã bỏ nhận khoán để vào TP. Hồ Chí Minh làm thuê hoặc đi xuất khẩu lao động. Hiện chúng tôi chỉ hoạt động cầm chừng chứ không biết phải làm thế nào”.

 Hàng loạt diện tích cà phê già cỗi cần tái canh nhưng hầu hết các công ty cà phê chưa tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi. Ảnh: H.D
Hàng loạt diện tích cà phê già cỗi cần tái canh nhưng hầu hết các công ty cà phê chưa tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi. Ảnh: H.D



Tương tự, Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai (97 Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku) 2 năm gần đây cũng ký gửi cà phê cho các đại lý lớn để chờ giá lên. “Tuy nhiên, giá cà phê hiện chỉ ở mức 29.300 đồng/kg, trong khi với giá thành sản xuất của chúng tôi thì phải 33.000 đồng/kg mới có lãi. Cà phê là loại cây chăm sóc cả năm mới thu hoạch được 1 vụ nên tình hình này khiến hộ nhận khoán vô cùng khó khăn, nhất là người dân tộc thiểu số. Lãnh đạo Công ty thực sự bế tắc, mất phương hướng”-ông Phạm Văn Cường-Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai-giãi bày.

Cà phê là một trong những loại nông sản chủ lực của tỉnh nhưng giá bán lại liên tục dưới mốc 30.000 đồng/kg, quá thấp so với chi phí đầu tư. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, việc xuất khẩu cà phê của các doanh nghiệp gần như tê liệt khi phụ thuộc vào thị trường tiêu thụ nước ngoài. Điều này dẫn tới số lượng cà phê trong dân và các đại lý dưới hình thức “ký gửi” còn rất lớn. Chờ đợi sự phục hồi đối với ngành cà phê trong lúc này quả thực như “ôm cây chờ sung rụng”.

Khó chồng khó

Ông Nguyễn Văn Phú-Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cà phê Ia Grai-cho hay: “Giá cà phê xuống thấp, chi phí đầu tư lại cao, hộ nhận khoán vừa phải tham gia bảo hiểm xã hội, vừa phải đáp ứng nhu cầu cuộc sống nên không thể kham nổi. Hiện nay, nhu cầu lao động ở các khu công nghiệp nhiều nên người lao động không còn mặn mà với việc nhận khoán vườn cây. Việc này gây rất nhiều áp lực cho doanh nghiệp, nhất là vấn đề nhân công lao động”.

 Suối Ia Blan cung cấp nước tưới cho trên 120 ha cà phê của Đội 2 Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Blan đã cạn kiệt vì khô hạn. Ảnh: H.D
Suối Ia Blan cung cấp nước tưới cho trên 120 ha cà phê của Đội 2 Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Blan đã cạn kiệt vì khô hạn. Ảnh: H.D



Không chỉ đối mặt với tình trạng người lao động bỏ dần vườn cây để đi làm thuê tại TP. Hồ Chí Minh hay đi xuất khẩu lao động Công ty TNHH một thành viên Cà phê Ia Blan còn phải chống chọi lại với tình hình biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt. Khô hạn, thiếu nước tưới khiến cây cà phê khô héo hàng loạt, năng suất giảm mạnh. Ông Hồ Xuân Hoài-Đội trưởng Đội 2 (Công ty TNHH một thành viên Cà phê Ia Blan) cho hay: “Thổ nhưỡng tại đây chủ yếu là đất granite, mùa mưa thì đất mềm, nhưng mùa nắng thì cứng như đá và không giữ nước. Tầng đất chỉ dày khoảng 50-60 cm, tiếp theo là tầng sỏi cấp phối, rút nước rất nhanh. Nước tưới lấy từ suối Ia Blan, cách vườn cà phê khoảng 1,4 km. Đây nguyên là một con suối to, nhưng từ khi có 2 thủy điện thì dòng bị chặn, nước chẳng còn được bao nhiêu, không đủ tưới cho toàn bộ diện tích cà phê của đội 2. Chúng tôi phải dồn nước trong vài ngày mà cũng chỉ tưới 2-3 tiếng đồng hồ là cạn. Không đủ tưới nên rất nhiều diện tích cà phê bị héo rũ”.

Bên cạnh đó, theo Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cà phê Ia Blan: “Công ty còn gần 200 ha cà phê già cỗi đang cần tái canh nhưng chúng tôi không tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi dẫn đến gặp nhiều khó khăn. Chi phí đầu tư lớn sẽ ảnh hưởng tới tư tưởng, đời sống người lao động cũng như mức khoán trên các diện tích tái canh trong tương lai. Mong mỏi lớn nhất của chúng tôi bây giờ chính là vốn đầu tư sản xuất”.

 

 HÀ DUY


 

Có thể bạn quan tâm

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

(GLO)- Phát huy lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

null